Bruce Arena có ba phụ tá trước đợt tập trung tuyển Mỹ

TỔNG HỢP – Huấn luyện viên mới mà cũ của đội tuyển Hoa Kỳ, Bruce Arena, được thuê mướn trong tháng 11, 2016 để thay thế cựu huấn luyện viên tuyển Ðức, Jurgen Klinsmann bị sa thải, đã chính thức công bố tên tuổi các phụ tá, Liên Ðoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ vừa cho biết vào ngày Thứ Ba, 3 tháng 1, 2017.

Arena đã thêm Dave Sarachan, Pat Noonan và Kenny Arena (con trai của Bruce Arena) là những phụ tá huấn luyện viên. Huấn luyện viên thủ môn của ông sẽ là Matt Reis. Tất cả bốn người này đều từng làm việc với Arena tại đội bóng câu lạc bộ Los Angeles Galaxy trước đây và cùng với Arena dẫn dắt đội này ba lần đoạt chức vô địch league trong thời gian từ 2008 đến 2016.

Cựu huấn luyện viên đội DC United và đội tuyển U20 Mỹ, Thomas Rongen được tham gia vào chức vụ trưởng ban chương trình chiêu mộ các cầu thủ.

Trong một thông cáo báo chí, Arena nhấn mạnh: “Toàn thể các nhân viên phụ tá đều có thời gian thi đấu và kinh nghiệm làm huấn luyện viên tại cả hai cấp bậc nhà nghề và quốc tế. Ðiều quan trọng là chúng ta có một đội ngũ ban huấn luyện biết rõ các cầu thủ, chia sẻ một triết lý làm thế nào để thi đấu tốt trong trận đấu, và cả kiến thức và kinh nghiệm ở cấp độ quốc tế.”

Huấn luyện viên đội tuyển Hoa Kỳ, Bruce Arena. (Hình: Yahoo.com/sports)
Huấn luyện viên đội tuyển Hoa Kỳ, Bruce Arena. (Hình: Yahoo.com/sports)

Theo Arena, tất cả những phụ tá của ông sẽ cùng nhau làm việc hết sức để sẵn sàng cho đợt tập trung huấn luyện và những trận đấu vòng loại World Cup 2018 khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean trong tháng 3 tới đây.

Ðợt tập trung huấn luyện hàng năm của tuyển Mỹ bắt đầu từ ngày 10 tháng 1, 2017 tại khu vực ngoại ô Los Angeles. Hoa Kỳ sẽ thi đấu giao hữu làm nóng với đội tuyển Serbia vào ngày 29 tháng 1 và Jamaica ngày 3 tháng 2 trước khi đương đầu với Honduras trên sân nhà vào ngày 24 tháng 3 và sau đó làm khách tại Panama ngày 28 tháng 3, 2017.

Sarachan, phụ tá hàng đầu của Arena với đội Galaxy, từng phục vụ cùng chức vị dưới thời Arena dẫn dắt đội tuyển Mỹ dự World Cup 2002 vào đến tứ kết, trước khi rời khỏi tuyển Mỹ để làm huấn luyện viên đội bóng Chicago Fire từ 2003 đến 2007. Ông tái gia nhập với Arena tại Los Angeles năm tiếp theo sau đó.

Pat Noonan của đội Los Angeles Galaxy với chiếc cúp vô địch MLS 2012 sau khi đá bại Houston Dynamo trên sân The Home Depot Center, Carson, California ngày 1 tháng 12, 2012. (Hình: Getty Images)
Pat Noonan của đội Los Angeles Galaxy với chiếc cúp vô địch MLS 2012 sau khi đá bại Houston Dynamo trên sân The Home Depot Center, Carson, California ngày 1 tháng 12, 2012. (Hình: Getty Images)

Sarachan cũng từng phục vụ dưới trướng Arena ở đội bóng DC United và University of Virgina khi Arena dẫn dắt các đội này trong thập niên 1990.

Riêng Noonan và Reis từng gắn bó lâu dài với giải Majoe League Soccer, hầu hết với đội New England Revolution, trước khi làm huấn luyện viên. Kenny Arena, từng thi đấu cho đội tuyển Mỹ U20 và có thời gian bay nhảy ở sân cỏ MLS trước khi làm huấn luyện viên tại Florida International University và tại học viện đào tạo cầu thủ trẻ Galaxy, và cũng là phụ tá của ba chương trình NCAA: UCLA, Goerge Mason và Virgina.

Bruce Arena thay thế Klinsmann trong tháng 11, 2016, sau khi Hoa Kỳ thất bại cả hai trận đấu đầu tiên của vòng Hex, vòng cuối cùng của vòng loại World Cup 2018 khu vực CONCACAF trước Mexico (thua 1-2) và Costa Rica (thua 0-4). (TTC)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT