Tuesday, April 23, 2024

FA Premier League 2017-18: Arsenal thắng ngược Leicester 4-3; Chelsea ngã ngựa trước Burnley 2-3

TỔNG HỢP – Trận đấu khai mạc giải vô địch bóng tròn ngoại hạng Anh – Premier League – mùa bóng 2017-2018, diễn ra trên sân Emirates Stadium, London vào lúc 11 giờ 30 trưa giờ California ngày Thứ Sáu, 11 Tháng Tám 2017, giữa đội chủ nhà Arsenal so tài với Leicester City.

Tất cả khán giả có mặt trên sân Emirates cũng như nhiều triệu người hâm mộ giải Premier League tại Hoa Kỳ và thế giới đều thích thú, hồi hộp theo dõi màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục đầy kịch tính giữa hai đội với kết quả Arsenal lội ngược dòng ngoạn mục đá bại Leicester City 4-3 với hai bàn thắng quyết định của hai cầu thủ bước ra sân từ băng ghế dự bị: Aaron Ramsey và Olivier Giroud chỉ trong vòng 8 phút cuối cùng của trận đấu.

Ngay từ trước trận đấu diễn ra, mọi người đều có chung nhận định Leicester City khó lòng đương cự nỗi trước đội chủ nhà Arsenal. 90 phút trận đấu thật sự chứng minh điều này khi các học trò của Wenger kiểm soát bóng phần lớn thời gian. Thế nhưng Arsenal suýt phải trả giá vì sự tệ hại của hàng phòng ngự và phải vất vả trong rượt đuổi tỷ số đến nghẹt thở.

Trong trận này, huấn luyện viên Wenger đã tung ra tân binh Alexandre Lacazette với phí chuyển nhượng kỷ lục từ đội bóng Lyon của Pháp vào Tháng Bảy 2017. Và Lacazette đã không phụ lòng những người hâm mộ khi có bàn thắng cho riêng mình chỉ sau 94 giây của trận đấu bằng cú đánh đầu hiểm hóc vào lưới Leicester City từ pha rót bóng vừa tầm vào ngay trước khung thành của Elneny.

Tuy nhiên với bộ ba hàng phòng ngự mà huấn luyện viên Wenger tung ra sân đã chơi quá tệ nên chỉ thời gian ngắn sau đó, phút thứ 5, đội bóng áo xanh Leicester có cơ hội quân bình tỷ số 1-1 khi trong đợt phản công, Harry Maguire từ gần sát lằn vôi cuối sân, đánh đầu đưa banh vào ngay trước khung thành để cho tiền đạo người Nhật, Okazaki nhảy lên đánh đầu tiếp đưa banh qua khỏi tay thủ môn Petr Cech vào lưới.

Aaron Ramsey của Arsenal sút tung lưới Leicester City ghi bàn thắng thứ ba cho đội nhà trong trận đấu mở màn giải Premier League Anh quốc mùa bóng 2017-18 diễn ra trên sân Emirates, London, ngày 11 Tháng Tám 2017. (Hình: Getty Images)

Thời gian sau đó, các cầu thủ đội bóng pháo thủ gần như làm chủ thế trận, nhưng có một vài cơ hội tốt nhưng lại không thể tạo thành bàn thắng. Trong tình trạng thế này, tưởng chừng như sớm muộn Arsenal sẽ gia tăng tỷ số, nhưng bất ngờ ở phút 29, Xhaka của Arsenal chuyền banh hỏng để cho Marc Albrighton nhận được banh thoát nhanh sâu xuống cánh trái, rồi tạt banh vào giữa ngay trước khung thành cho tiền đạo Anh Vardy – từng có liên hệ về đầu quân Arsenal cách đây 12 tháng – lao tới đệm banh vào lưới nâng tỷ số lên 2-1 cho đội nhà.

Nóng mặt, các cầu thủ Arsenal liên tục tạo sức ép lên khung thành Leicester và họ đã quân bình tỷ số 2-2 ở phút cuối cùng của hiệp đầu do Welbech sút tung lưới.

Bước sang hiệp hai, các cổ động viên Arsenal lại thêm phần lo lắng và Wenger như ngồi trên đống lửa khi đội bóng áo đỏ trắng lại bị dẫn lại 3-2 ở phút 56. Từ quả đá phạt góc, Vardy chọn vị trí rất tốt nhảy lên đánh đầu đưa banh vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Cech.

Sau bàn thua này, các cầu thủ Arsenal ào ạt lên tấn công với hy vọng quân bình tỷ số nhưng bao nhiêu cơ hội tốt đều trôi qua, thời gian cạn dần mà tỷ số vẫn không thay đổi. Leicester City lui về phòng ngự số đông và mọi việc tưởng chừng như bế tắc đối với Arsenal.

Trước tình thế này, huấn luyện viên Wenger, tung thêm hai trụ cột vào sân từ băng ghế dự bị, Oliver Giroud vào sân thay cho Rob Holding và Aaron Ramsey thế chỗ Mohamed Elneny.

Với hai khuôn mặt mới, thế trận xoay chiều, với thời gian chỉ còn lại 8 phút phù du, trong đợt công hãm khung thành đội khách phút 83, nhận được banh chuyền của đồng đội, Aaron Ramsey từ cánh phải dẫn banh xuống rồi tung cú dứt điểm qua khỏi tay thủ môn Kasper Schmeichel của Leicester City vào lưới quân bình tỷ số 3-3 trước sự vỗ tay cuồng nhiệt của khán giả.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ hai phút sau đó, từ quả phạt góc, Olivier Giroud nhảy lên đánh đầu đưa banh vào góc thượng ghi bàn thắng quyết định đưa Arsenal lội ngược dòng thành công, vượt qua Leicester City 4-3 ở trận đầu tiên của mùa giải Premier League 2017-18.

Trọng tài Craig Pawson giơ thẻ đỏ cho cầu thủ Cesc Fabregas của Chelsea (không có trong hình) trong trận đấu Premier League giữa Chelsea và Burnley diễn ra trên sân Stamford Bridge, London, ngày 12 Tháng Tám 2017. (Hình: Getty Images)

Ðược 3 điểm là một khởi đầu thuận lợi của thầy trò Serena Wenger trong cuộc đua đường dài của Premier League mùa bóng năm nay. Thế nhưng hàng phòng ngự là điểm yếu của đội bóng pháo thủ, nếu không kịp thời sửa chữa, Arsenal sẽ gặp nhiều khó khăn trước những đối thủ mạnh khác trong mục tiêu giành danh hiệu vô địch giải hoặc ít nhất cũng được phó hội UEFA Champions League.

Những kết quả khác:

*Liverpool hòa Watford 3-3

Sau ngày Thứ Sáu, 11 Tháng Tám 2017 khai mạc giải, ngày Thứ Bảy tiếp theo một loạt các trận đấu với nhiều bất ngờ xảy ra khó mà dự đoán trước được, trong đó đội Liverpool đánh rơi chiến thắng đầu tiên khi để cho Watford cầm chân 3-3 ở những giây phút bù giờ cuối cùng từ chân sút M. Britos.

*Chelsea thua Burnley 2-3

Bên cạnh đó, đương kim vô địch giải Chelsea đã gây bất ngờ lớn nhất khi ngã ngựa trước đội bóng được đánh giá yếu hơn Burnley với tỷ số 2-3 trong trận đấu mà có đến hai cầu thủ Chelsea phải rời khỏi sân vì bị thẻ đỏ: Fabregas và G. Cahill.

Ðiều đáng nói chính Burnley là đội dẫn trước 3-0 với cú đúp của cầu thủ S. Vokes ở phút 24 và 43 và bàn thắng của S. Ward phút 39. Chelsea thu ngắn cách biệt với từ Morata phút 69 và David Luiz phút 88.

Tiền đạo Wayne Rooney, vừa đầu quân cho đội Everton mùa này, nhảy lên đánh đầu tranh chấp bóng với Joe Allen của Stoke City trong trận đấu Premier League giữa hai đội Everton và Stoke City diễn ra tại Goodison Park, Liverpool, ngày 12 Tháng Tám 2017. (Hình: Getty Images)

*Huddersfield đè bẹp Crystal Palace 3-0

Trong khi đó các đội bóng tân binh trong trận ra mắt Premier League đã tạo được kết quả tốt nhưng Huddersfield đè bẹp Crystal Palace 3-0 với ba bàn thắng đến từ J. Ward phút 23 đá phản vào lưới nhà và S. Mounie tạo cú đúp phút 26 và 78.

*Everton hơn Stoke 1-0

Tiền đạo Wayne Rooney, sau thời gian dài không bàn thắng ở đội Manchester United, mùa bóng năm nay từ giã đội này về đầu quân cho Everton. Và trong trận ra quân đầu tiên, tiền đạo này đã ghi bàn trở lại khi tung lưới Stoke City bằng cú đánh đầu chuẩn xác ở phút 45+1 và giúp đội nhà có 3 điểm đầu tiên.

*Southampton hòa Swansea 0-0

Hai đội bóng mùa rồi thường ở trong tình trạng báo động rớt hạng là Southampton và Swansea có trận thi đấu đầu tiên mùa bóng mới với kết quả cả hai đâu lưng ra về với không bàn thắng.

*West Brom hơn Bournemouth 1-0

Trong khi đó, đội West Brom có được 3 điểm tạo bàn đạp cho những trận đấu tới khi chiến thắng khít khao 1-0 trước Bournemouth với bàn thắng duy nhất của Ahmed Hegazi ở phút 31.

*Brighton thua Man City 0-2

Nếu như Huddersfield có chiến thắng trước đội ngang cơ Crystal Palace, thì đội tân binh Premier League thứ hai, Brighton không được như ý khi phải đối đầu với Manchester City, một trong những đội bóng mạnh nhất tại giải đấu này. Thế nhưng các cầu thủ Brighton vẫn cầm cự bảo vệ mành lưới cho đến phút 69 và chỉ chịu thua hai bàn khi bị thủng lưới ở phút 70 (do công của S. Aguero) và banh trúng người L. Dunk phút 75 vào lưới nhà.

Ngày Chủ Nhật, 13 tháng Tám 2017, hai trận đấu còn lại của tuần lễ đầu tiên của Premier League 2017-18 là trận giữa đội trở lại cuộc chơi giải đấu này sau khi rớt hạng mùa 2015-16, Newcastle so tài với Tottenham Hotspurs và Manchester United gặp West Ham. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT