Thursday, March 28, 2024

Premier League 2017-18: Tottenham chắc chắn top 4, Huddersfield trụ hạng an toàn

Ba đội rớt hạng: Swansea, West Brom và Stoke City

TỔNG HỢP – Tính cho đến thời điểm này, giải vô địch bóng tròn ngoại hạng Anh – FA Premier League – mùa bóng 2017-18 chỉ còn một vòng đấu nữa là kết thúc.

Trong số bảy đội đứng đầu bảng, bốn đội xếp trên cùng sẽ được tham dự giải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ Champions League (còn được gọi là Cúp C1) và ba đội còn lại dự giải Europa League (Cúp C2) mùa bóng tới.

Trong khi đó ở vùng rớt hạng gồm ba đội cuối bảng sẽ xuống sân chơi Championship vào mùa bóng tới và được thay thế bằng ba đội bóng được thăng hạng cũng từ Championship.

Đội bóng giàu có của nhà tỷ phú Ả Rập, Manchester City, sớm đoạt danh hiệu vô địch Premier League mùa này trong khi còn đến năm vòng đấu. Đây là lần thứ ba mà Manchester City giơ cao chiếc cúp vô địch.

Chẳng những thế, Manchester City còn phá vỡ kỷ lục của Premier League khi trở thành đội bóng ghi được nhiều điểm nhất với 97 điểm ở vòng 37, nhiều trận thắng nhất: 31 trận; tung lưới đối phương nhiều nhất với 105 bàn và là đội có những trận thắng liên tục nhiều nhất của league với 5 lần. Và đương nhiên tiếp tục tham dự Champions League mùa bóng tới.

Trong khi đó ba chỗ còn lại sau khi vòng 37 kết thúc là ba đội theo thứ tự trên bảng xếp hạng Premier League là Manchester United 77 điểm, Tottenham Hotspur 74 điểm và Liverpool 72 điểm.

Huấn luyện viên Đức, David Wagner của đội Huddersfield, giơ tay chỉ dẫn các cầu thủ trên sân trong trận đấu giải Premier League giữa Huddersfield và Chelsea diễn ra tại Stamford Bridge, London, ngày 8 Tháng Năm, 2018. (Hình: Getty Images)

Ba vị trí từ thứ 5 đến thứ 7 là Chelsea 70 điểm, Arsenal 60 điểm và Burnley 54.

Đội đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng là Everton với 49 điểm không còn hy vọng gì dự hai giải đấu Châu Âu nói trên.

Như vậy nhìn qua số điểm và thứ hạng nói trên cho thấy ba đội chắc chắn được dự Champions League mùa tới là Manchester City, Manchester United và Tottenham Hotspus.

Riêng số phận đội bóng Liverpool hiện vào chung kết giải Champions League lần này so tài với Real Madrid vào ngày 26 Tháng Năm, 2018 tới đây tại Kiev, Ukraine. Nếu như Liverpool vô địch giải này, chính thức sẽ dự Champions League mùa tới bất kể thứ hạng tại Premier League. Ngược lại với số điểm 72 (hiệu số bàn thắng bại +42), đứng thứ tư, nếu muốn dự Champions League mùa tới, Liverpool buộc phải có thêm 1 điểm trong trận đối đầu với Brighton vào ngày Chủ Nhật, 13 Tháng Năm, 2018 tới đây chỉ trong trường hợp duy nhất là Chelsea, hiện xếp thứ 5 với 70 điểm (hiệu số bàn thắng bại +27) phải thắng đối thủ Newcastle trong trận đấu cùng ngày cùng giờ với Liverpool.

Còn nếu Chelsea hòa hoặc thua trước Newcastle, chiếc vé dự Champions League về tay Liverpool.

Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Conte còn chút an ủi được dự giải Europa League cùng với Arsenal đứng thứ 6 với 60 điểm và Burnley hạng 7 được 54 điểm.

Sở dĩ tình trạng dự Champions League của Chelsea trở nên quá mong manh là ở vòng thi đấu thứ 37, các cầu thủ áo xanh mất đi 3 điểm quý giá để nhiều hy vọng lọt vào top 4 khi bị Huddersfield Town cầm chân với tỷ số 1-1 ngay trên sân nhà Stamford Bridge.

Các cầu thủ đội Huddersfield Town cùng với các cổ động viên vui mừng sau khi tiền đạo Bỉ Laurent Depoitre ghi bàn thắng đầu tiên cho đội nhà trong trận đấu giải Premier League giữa Huddersfield Town và Chelsea diễn ra tại Stamford Bridge, London ngày 9 Tháng Năm, 2018. (Hình: Getty Images)

Phải nói may mắn không đứng về phía Chelsea khi kiểm soát phần lớn trận đấu, có rất nhiều cơ hội tung lưới mười mươi nhưng banh lại ra ngoài hoặc bị thủ môn Huddersfield xuất sắc cản phá được.

Trước khi bước vào trận đấu, các cầu thủ của nhà tỷ phú Nga, có được bốn trận thắng liên tục trong đó có trận hạ bệ đối thủ tranh vé Champions League mùa tới, Liverpool với tỷ số 1-0, khiến hy vọng dự giải đấu Châu Âu có nhiều khả năng hơn và có thể trở thành hiện thực nếu như họ đá bại Huddersfield ở trận này.

Ngược lại, Huddersfield lúc này đang ở bên bờ khu vực rớt hạng, chỉ mới được 36 điểm, rất khát khao được thêm 1 điểm để an toàn trụ tiếp tục bước ra sân chơi Premier League mùa tới.

Giới cổ động viên Chelsea hầu như có chung nhận định là Chelsea sẽ làm gỏi Huddersfield ngay trên sân nhà ở trận đấu này. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra cho dù khung thành đội khách lắm phen điên đảo.

Ngoài may mắn không đứng về phía đội chủ nhà Chelsea, còn thêm các chân sút như Pedro, William, Morata, Giroud… đều chơi dưới sức mình, không thể hiện phong độ như trước đây các cầu thủ này từng có.

Và Chelsea chính là đội bị dẫn trước ở phút 50 khi cầu thủ Depoitre của Huddersfield lợi dụng sự sai lầm của hàng phòng ngự đội chủ nhà, để dẫn banh vượt qua cả Rudiger lẫn Caballero trước khi sút banh vào lưới.

Banh đi vào lưới sau khi được một hậu vệ đội Huddersfield Town đá phá banh lên nhưng lại trúng ngay đầu hậu vệ Chelsea, Marcos Alonso (thứ hai từ phải) dội trở ngược lại khung thành đội Huddersfield trong trận đấu giải Premier League giữa hai đội Huddersfield Town và Chelsea diễn ra trên sân Stamford Bridge, London, ngày 9 Tháng Năm, 2018. (Hình: Getty Images)

Sau đó với nhiều lần gây khốn khó khung thành thủ môn đội khách nhưng đều không thể đưa banh vào lưới mãi đến phút 62, trong cơn hỗn loạn ngay trước khung thành Huddersfield, một hậu vệ phá bóng lên, banh lại trúng mặt hậu vệ Marcos Alonso văng ngược trở lại và đi luôn vào lưới quân bình tỷ số 1-1 cho Chelsea.

Mặc dù trận đấu được kéo dài thêm 6 phút, nhưng Chelsea không thể lật ngược tình thế để có được ba điểm quý giá nên đành chia điểm với kết quả cuối cùng 1-1 khiến cho mọi nỗ lực để vào top 4 gần như đổ sông đổ biển.

Như đề cập ở trên, giờ đây Chelsea kém Liverpool 2 điểm và chỉ còn một trận đấu là kết thúc mùa giải. Họ chỉ còn một con đường duy nhất để dự Champions League là phải thắng Newcastle trong khi cầu nguyện cho Liverpool thua trước Brighton. Nhưng điều này là quá khó, vì The Kop được đá sân nhà, và cũng chỉ cần hòa là chắc chắn ở lại top 4 do hơn Chelsea ở hiệu số bàn thắng bại.

Trong khi đó, đội khách Huddersfield Town vui mừng như bắt được vàng khi hòa đội chủ nhà 1-1 có thêm 1 điểm quý giá đủ an toàn cho việc trụ hạng và có thể chỉnh đốn bổ sung đội hình cho mùa Premier League 2018/19.

Việc Huddersfield trụ hạng thành công phần lớn do công của huấn luyện viên Wagner khi về dẫn dắt đội bóng này đưa đội có sức sống trở lại trong cuộc đua trụ hạng sau những trận thi đấu bết bát toàn thua dưới thời huấn luyện viên trước đó.

Với 37 điểm, Huddersfield xếp hạng 16 trên Southampton, hạng 17 được 36 điểm (hiệu số bàn thắng bại – 18) đều chắc chắn trụ hạng vì đội Swansea City xếp thứ 18, chỉ được 33 điểm (hiệu số bàn thắng bại – 27) cho dù có thêm 3 điểm ở trận cuối cùng mùa giải cũng không thể vượt qua được Southampton vì kém hiệu số bàn thắng bại nên đội này nắm tay cùng với hai đội đứng cuối bảng là West Brom 31 điểm và Stoke City 30 điểm, xuống sân chơi thấp hơn là Championship mùa tới.

Thay thế cho ba đội xuống hạng, hiện thời có hai đội đang đứng nhất nhì giải Championship là Wolverhampton Wanderers 99 điểm vô địch giải lần này và Cardiff City 90 điểm, đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng. Và đội thứ ba được đôn lên chơi ở Premier League sẽ là đội nào thắng trong các trận playoffs giữa bốn đội đứng kế tiếp trên bảng xếp hạng Championship: Fulham, Aston Villa, Middlersbrough và Derby County. (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, 10 tháng 5 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT