Friday, March 29, 2024

Real Madrid vô địch Siêu Cúp Tây Ban Nha 2017

TỔNG HỢP – Giống như nhiều quốc gia Châu Âu khác như Ðức, Anh… tại Tây Ban Nha cũng có giải Siêu Cúp Tây Ban Nha (Spanish Super Cup) với hai trận lượt đi và về giữa hai đội bóng câu lạc bộ vô địch La Liga và vô địch Copa Del Rey (hay còn gọi King Cup – Cúp Nhà Vua).

Giải Siêu Cúp Tây Ban Nha năm nay là cuộc đối đầu giữa hai đội Real Madrid (vô địch La Liga) và Barcelona (đăng quang Copa del Rey), diễn ra trong hai ngày 13 và 16 Tháng Tám, 2017.

Barcelona hiện không có sự phục vụ của ngôi sao Brazil, Neymar – đã dứt áo ra đi về đầu quân cho đội bóng câu lạc bộ số một ở Pháp, Paris Saint-Germain với phí chuyển nhượng lên đến con số kỷ lục 222 triệu Euro, trong khi vẫn chưa tìm kiếm được cầu thủ nào có thể thay thế.

Trận lượt đi trên sân Camp Nou, Barcelona, dù được sự ủng hộ cuồng nhiệt của gần 90,000 khán giả, nhưng các cầu thủ của huấn luyện viên Ernesto Valverde cũng không thể nào được cự nổi trước sức mạnh của Real Madrid với Ronaldo, Benzema, Bale… hết sức nguy hiểm mỗi khi tấn công.

Cầu thủ Theo Hernadez của Real Madrid sút banh vào lưới của thủ môn Marc-Andre ter Stegan của Barcelona trong trận đấu lượt về Siêu Cúp Tây Ban Nha giữa hai đội diễn ra trên sân Bernabeu, Madrid, ngày 16 Tháng Tám 2017. (Hình: Getty Images)

Lưới của Barcelona rung lên ở phút 50 do banh trúng hậu vệ Pique đi luôn vào lưới. Ðến phút 77, tuy Messi góp công quân bình tỷ số bằng quả đá phạt đền nhưng vẫn không thể ngăn chận được sự thất bại khi lần lượt Ronaldo phút 80 và Asensio phút 90 gia tăng khoảng cách biệt và ấn định tỷ số chung cuộc lên 3-1.

Trong trận đấu này, Ronaldo bị trọng tài cho thẻ đỏ phải rời sân và còn bị cấm thêm 5 trận đấu nữa với lý do xô trọng tài từ phía sau.

Lượt về ba ngày sau đó, Barcelona làm khách trên sân Bernabeu, Real Madrid, huấn luyện viên Barca thay đổi chiến thuật, áp dụng đội hình 1-3-5-2, với 5 tiền vệ hỗ trợ tấn công với hai mũi nhọn chính là Messi và Suarez hy vọng đảo ngược tình thế khi phía đối thủ vắng bóng Ronaldo.

Tuy nhiên trong suốt 90 phút thi đấu, cả 5 tiền vệ vẫn không thể hỗ trợ tốt cho Messi và Suarez xuyên thủng mành lưới Real Madrid.

Siêu sao Barcelona, Lionel Messi sút banh vào lưới nhưng bị thủ môn Keylor Navas của Real Madrid cản phá kịp thời trong trận đấu lượt về Siêu Cúp Tây Ban Nha 2017 giữa hai đội diễn ra trên sân Bernabeu, Madrid, ngày 16 Tháng Tám 2017. (Hình: Getty Images)

Ngược lại, đội chủ nhà Real Madrid đã chơi tuyệt hay điển hình là cả hai tiền đạo Marco Asensio và Karim Benzema đều tỏa sáng, thay nhau ghi bàn trong hiệp một, đem chiến thắng 2-0 về cho đội nhà.

Khi trận đấu mới diễn ra được bốn phút, trong đợt tấn công, Asensio có banh từ vị trí giữa sân cách khung thành Barca khoảng 30 yards, bất ngờ tung ra cú sút thật mạnh, đưa banh đi sát phía dưới xà ngang vào lưới trong khi thủ môn Marc-Andre ter Stegen bất động đứng nhìn.

Tiền đạo Asensio cũng có cú dứt điểm khác sau khi có sự kết hợp giữa Benzema và Toni Kroos, nhưng rất tiếc banh lại ra ngoài khung thành. Sau đó đến lượt Lucas Vazquez cũng suýt nâng tỷ số lên 2-0 nhưng quả sút của cầu thủ này lại trúng xà ngang.

Ðến phút 39, trong đợt tấn công của Real Madrid trên phần sân Barcelona, tiền đạo Karim Benzema, có mặt ở vị trí ngay gần sát khung thành Barca, nhận được banh từ lằn vôi cuối sân cánh trái của đồng đội, dù bị một hậu vệ đối phương kèm sát, vẫn dùng chân chận banh lại rồi xoay người thực hiện cú đá volley như chớp đưa banh vào lưới trước khi thủ môn Ter Stegen kịp thời phản ứng, gia tăng khoảng cách biệt lên 2-0.

Tiền đạo Real Madrid, Karim Benzema (giữa) dẫn banh trước sự truy cản của các cầu thủ Barcelona trong trận đấu lượt về Siêu Cúp Tây Ban Nha giữa hai đội diễn ra trên sân Bernabeu, Madrid, ngày 16 Tháng Tám 2017. (Hình: Getty Images)

Real Madrid còn có thêm vài cơ hội tốt nữa nhưng đều không thành công.

Phía Barcelona, sự thiếu vắng Neymar cộng thêm thủ quân Andres Iniesta bị chấn thương phải ngồi ngoài, khiến cho sức mạnh giảm đi rất nhiều, dù huấn luyện viên Barca có thay đổi chiến thuật áp dụng đội hình 1-3-5-2, thế nhưng, như đề cập ở trên, cả năm tiền vệ Jordi Alba, Andre Gomes, Ivan Rakitic, Sergio Busquets và Sergi Roberto vẫn không thể hỗ trợ tốt cho cặp song sát Messi và Suarez. Trong suốt 45 phút đầu trận đấu, Barcelona vẫn không thể làm chao đảo hàng phòng ngự Real Madrid.

Bước sang hiệp nhì, Barca chơi khá hơn, phút 55 Messi có banh dẫn qua hai hậu vệ, rồi tung cú dứt điểm nhưng rất tiếc banh lại dội khung thành trở ra. Sau đó phút 71, Messi tung cú sút xa bật tay thủ môn Navas, Suarez lao vào đánh đầu bồi tiếp nhưng banh lại dội trụ thay vì đi vào khung thành.

Và khi tiếng còi trọng tài thổi lên kết thúc trận đấu với tỷ số 2-0 nghiêng về cho đội chủ nhà Real Madrid. Thắng cả hai trận với tổng tỷ số 5-1, Real Madrid vô địch giải Siêu Cúp Tây Ban Nha năm 2017, một bước chạy đà quan trọng cho mùa bóng mới La Liga 2017-18. (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 17 tháng 8 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT