Wednesday, April 24, 2024

Thủ môn Bayern Munich, Manuel Neuer ‘nghỉ chơi’ đến 2018

TỔNG HỢP – Đội bóng câu lạc bộ số một của giải vô địch bóng tròn nhà nghề Bundesliga của Đức, Bayern Munich đang phải nhức đầu không ít khi thủ môn chính và cũng là thủ quân đội bóng Manuel Neuer đã phải ngồi khán đài làm khán giả cho đến đầu năm 2018 sau khi giải phẫu do gãy bàn chân trái.

Neuer, 31 tuổi, sẽ không trở lại luyện tập trước Tháng Giêng và ngôi sao đội tuyển Đức sẽ để lại lỗ hỏng to lớn khi đội bóng của huấn luyện viên Carlo Ancelotti đang hướng tới danh hiệu vô địch Bundesliga lần thứ tư liên tiếp và thi đấu tại giải UEFA Champions League.

Đội tuyển quốc gia Đức hy vọng Neuer không đương đầu với bất cứ điều kiện phức tạp nào trong thời gian hồi phục và sẽ cùng với các cầu thủ của huấn luyện viên Joachim Loew chinh phục danh hiệu vô địch tại World Cup 2018 diễn ra tại Nga vào năm tới đây.

Thay thế vị trí của Neuer trong khung gỗ Bayern Munich sẽ là cựu thủ môn đội tuyển U21 Đức, Sven Ulreich. Thủ môn tuyển U21 Đức này đã phải kiên nhẫn chờ đợi cơ hội của mình tại Bavaria kể từ khi chuyển về từ Stuttgart trong năm 2015.

Dù cố bay người đón đỡ nhưng thủ môn Bayern Munich, Neuer vẫn không thể ngăn chặn banh vào lưới trong trận đấu giải Bundesliga 2017-18 giữa Bayern Munich và Hoffenheim diễn ra trên sân Wirsol Rhein-Neckar-Arena, Sinsheim, Đức ngày 9 Tháng Chín. (Hình: Getty Images)

Chủ tịch đội bóng Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge nói rằng cuộc giải phẫu của Neuer “thật hoàn hảo” và đội bóng Đức đnag trong chờ sự trở lại của thủ môn này.

Đội bóng số một của Bundesliga đã thắng ba trong số bốn trận từ khi bắt đầu mùa bóng mới nhưng giờ đây nổi lên một số chỉ trích đối với huấn luyện viên Ancelotti và các cầu thủ của ông, đặc biệt tiếp theo trận thua bất ngờ 0-2 trước đội chủ nhà Hoffenheim.

Việc tạm thời mất đi thủ môn hay nhất thế giới chắc chắn là thử nghiệm với hàng phòng ngự Bayern và giờ đây các cầu thủ này có một công việc khó khăn trong tay là làm thế nào lọt vào vòng đấu loại trực tiếp của giải UEFA Champions League với tư cách đội đầu bảng khi phải đương đầu với Paris Saint-Germain để đứng đầu bảng B trước hai đội Anderlecht và Celtic. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT