Thursday, April 25, 2024

Trọng tài người Anh điều khiển trận chung kết Euro 2016

Clattenburg, 41 tuổi, là trọng tài của Premier League, liên đoàn các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp ngoại hạng ở Anh.

Sáu tuần trước, ông đã điều khiển trận tranh vô địch các câu lạc bộ bóng đá Châu Âu (UEFA Champions League, quen gọi là cúp C1) ở Milan, Ý và Real Madrid thắng Atletico Madrid trong màn đá 5 trái kiểu phạt đền. Ông cũng đã cầm còi cho trận chung kết FA Cup (The Football Association Challenge Cup) ở Anh ngày 21 tháng 5 trên sân Wembley trong đó Manchester United hạ Crystal Palace 2-1.

Tại Euro 2016, trọng tài Clattenburg đã điều khiển các trận Czech-Croatia bảng D, và Ba Lan-Thụy Sĩ vòng 16.

Như mọi người đều hiểu, trọng tài là ông vua trên sân cỏ và quyết định của ông có giá trị tuyệt đối, do đó trong nhiều trường hợp ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả một trận đấu. Trọng tài điều khiển trận chung kết được tuyển chọn căn cứ trên sự sáng suốt và thành tích tốt trong những lần điều khiển các trận ở những vòng trước.

Hai trọng tài biên trợ giúp cho Clattenburg là Simon Beck và Jake Colliin, cùng với hai trọng tài phụ Anthony Taylor và Andre Mariner. Theo quy định hiện nay, trong mỗi trận đấu đội trọng tài 5 người thường là cùng quốc tịch. (HC)

MỚI CẬP NHẬT