Mới đây trong trận giao hữu vào tháng 3, 2016, Đức lần đầu tiên kể từ 1995, đã thắng Ý 4-1, nhưng chiến thắng này không nói lên được Azzurri bị suy yếu. Trong tám trận đấu tranh giải Ý chưa bao giờ thất bại trước Đức, với tất cả bốn trận thắng đều xảy ra ở vòng đấu loại trực tiếp.Trong 5 kỳ Euro vừa qua, Đức đều có mặt ở bán kết, tuy nhiên ở trận đấu này có thể kết thúc hoặc viết tiếp thành tích của mình.
Lịch sử cho thấy tuyển Đức dường như không thể đánh bại Ý trong giải đấu quan trọng.Cách đây bốn năm, chính Mario Balotelli cùng đồng đội tiễn Đức rời khỏi cuộc chơi ở trận bán kết.
Đức tấn công nhiều hơn
Trong hơn 30 phút đầu tiên dù kiểm soát bóng nhiều hơn với nhiều lần tấn công hơn nhưng hàng tiền đạo Đức vẫn chưa có cú dứt điểm nào gây khó khăn cho thủ môn Buffon. Ngược lại, huấn luyện viên Conte của Ý vẫn áp dụng lối chơi phòng ngự chặt chẽ và chờ sơ hở đối phương thực hiện đòn phản công.
Trong 5 phút cuối cùng hiệp một, Đức thể hiện màn phối hợp gắn kết ngay vùng cấm địa Ý nhưng rất tiếc cú sút của Muller quá nhẹ vào tay thủ môn Buffon. Ngay sau đó lợi dụng việc dâng lên cao của hậu vệ Đức, các cầu thủ áo xanh phản công rất nhanh nhưng rất tiếc banh lại ra khỏi cột dọc. Hiệp đầu kết thúc với tỉ số 0-0.

Trong hiệp hai, ngay từ phút 53, khung thành Ý lại một phen chao đảo nếu không nhờ hậu vệ áo xanh xuất sắc cản phá thì có lẽ thủ môn Buffon phải vào lưới lượm banh từ cú sút cực mạnh của tiền đạo Muller.
Hầu như các cầu thủ áo xanh Ý đều lui về phòng thủ che chắn thủ môn Buffon nhường quyền kiểm soát khu vực giữa sân cho Đức.
Nỗ lực liên tục của Đức cuối cùng được đền đáp ở phút 65 khi trong đợt tấn công từ cánh trái, banh được tiền đạo Gomez chuyền vào giữa lại trúng hậu vệ dội sang ngang vừa lúc Ozil lao tới tung ngay cú sút đưa banh qua khỏi thủ môn Buffon vào lưới mở tỉ số 1-0 cho Đức.
Đức liên tục tấn công, chỉ vài phút sau đó lại có cơ hội ngon ăn khi Gomez có banh trong vị trí trống trải sút banh nhưng một hậu vệ Ý xuất sắc phá banh ra ngoài cuối sân.
Tuy nhiên, bất ngờ Ý có cơ hội bằng vàng quân bình tỉ số ở phút 78 khi banh trúng tay hậu vệ Boateng,trong lúc tranh chấp, ở vùng cấm địa và trọng tài cho Ý hưởng quả phạt đền. Hậu vệ Bonucci dễ dàng kéo trận đấu trở về vạch xuất phát với tỉ số 1-1.
Sau bàn gỡ hòa, lên tinh thần, các cầu thủ Ý chơi sắc nét hơn với những lần tấn công gây khó khăn cho thủ môn Neuer, nhưng rất tiếc không thể tạo thành bàn thắng.

Hai đội hòa nhau 1-1 trong 90 phút buộc phải đá thêm hai hiệp phụ 30 phút.Trận đấu càng lúc càng căng thẳng cho cả hai đội. Đức vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không thể nào đưa banh qua khỏi bàn tay thủ môn Buffon.
Đức mất cơ hội ngon ăn ở phút 109 nhưng tiếc rằng đường chuyền xéo sang cánh phải của Draxler lại quá sâu khiến cho Muller chạy theo không kịp.
Vẫn hòa nhau sau 120 phút thi đấu, buộc cả hai Đức và Ý phải cần đến 9 lượt đá phạt đền luân lưu, Đức mới đá bại Ý 6-5 để vào bán kết gặp đội thắng giữa Pháp và Iceland vào ngày 7 tháng 7, 2016 tới đây.
Đội hình hai đội:
Ý: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Florenzi, Parolo, Sturaro, Giaccherini, De Sciglio; Pelle, Eder.
Đức: Neuer; Howedes, Hummels, Boateng; Kimmich, Khedira, Kroos, Hector; Ozil; Gomez, Muller. (TTC)










































































