SYDNEY, Úc (NV) – Đội tuyển bóng đá nữ Anh đang khao khát mang chiếc cúp vô địch World Cup về quê hương bóng đá, lần đầu tiên trong 57 năm, và họ chỉ còn một trận đấu với đối thủ Tây Ban Nha trong trận chung kết tại Sydney, Úc, vào Chủ Nhật, 20 Tháng Tám, theo nhận định của AP hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Tám.
Năm 1966, đội tuyển nam của Anh đoạt chức vô địch World Cup khi giải này được tổ chức tại hòn đảo Sương Mù.

Điều khác biệt duy nhất của lần này, nếu điều đó xảy ra, là do các nữ cầu thủ Anh thực hiện.
Đây là lần đầu tiên Anh lọt vào chung kết World Cup Nữ, và đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2003 chức vô địch được giải quyết giữa hai đội bóng Châu Âu.
Chức vô địch World Cup 2003 thuộc về đội tuyển Đức, sau khi thắng đội tuyển Thụy Điển.
Cuộc hành trình vào trận chung kết lần này là một điều không tưởng đối với cả hai đội tuyển.
Anh đang là đương kim vô địch Châu Âu.
Tây Ban Nha có một đội tuyển gần như hoàn toàn mới vì cách đây chưa đầy một năm, 15 tuyển thủ xứ Bò Tót bỏ đội để phản đối huấn luyện viên Jorge Vilda.
Với thành tích hai đội, Anh được mong đợi sẽ đi xa nhất giải này, và khắp nơi, từ các quán rượu ở Anh cho đến các bữa tiệc tại vương quốc này, mọi người dân đều hát vang ca khúc “It’s Coming Home” (Tạm dịch: Chiếc cúp đang trở về nhà), một sự nhắc nhở của sự kiện bóng đá xảy ra năm 1966.
Sự thăng hoa của Anh có được từ khi Liên Đoàn Bóng Đá Anh mướn huấn luyện viên Sarina Wiegman cuối năm 2021. Đây là lần đầu tiên Anh có huấn luyện viên đội tuyển không phải là người Anh.
Bà Wiegman bây giờ đang ở trong tư thế dìu dắt một đội bóng lần thứ nhì dự trận chung kết một giải lớn của thế giới, và là huấn luyện viên bóng đá nữ duy nhất huấn luyện hai đội tuyển khác nhau có mặt trong hai trận chung kết World Cup.

Hồi năm 2019, bà là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hòa Lan khi đội này thua đội tuyển Mỹ 0-2 trong trận chung kết.
“Mỗi giai đoạn đều thật sự khó khăn, nhưng một lần nữa, chúng tôi vượt qua,” bà nói với AP. “Và tôi nghĩ, tại giải này, các đội đều rất mạnh, rất khó vượt qua. Thành ra, tôi biết đây là thời điểm rất đặc biệt và biết mình cảm thấy như thế nào.”
Trước khi vào chung kết, Anh thắng Úc, đội đồng chủ nhà World Cup, 3-1, mặc dù không có tiền đạo ngôi sao Lauren James hai trận liên tiếp. Lauren bị cấm hai trận với Colombia và Úc vì giẫm vào người một cầu thủ Nigeria trong trận đấu Vòng 16.
Tây Ban Nha thắng Thụy Điển 2-1 trong trận bán kết hôm Thứ Ba, mà ba bàn thắng chỉ được ghi trong vòng tám phút cuối của trận đấu.
Anh và Tây Ban Nha sẽ gặp nhau tại sân vận động Stadium Australia, Sydney, Úc, vào Chủ Nhật, 20 Tháng Tám. (KV) [đ.d.]







































































