CHICAGO, Illinois (NV) – Lần đầu tiên kể từ năm 2017, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Hoa Kỳ (USWNT) không đứng số 1 thế giới, theo Yahoo Sports, ngày 25 Tháng Tám.
USWNT tụt hẳn xuống vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng thế giới của FIFA sau khi Thụy Điển loại Mỹ khỏi World Cup 2023 ở vòng 16 đội. Đây là thứ hạng thấp nhất của Hoa Kỳ kể từ khi FIFA giới thiệu hệ thống xếp hạng cho môn thể thao nữ này vào năm 2003.

Thụy Điển tăng hai bậc lên vị trí số 1 sau khi đoạt huy chương đồng tại World Cup, trong khi tân vô địch Tây Ban Nha đứng thứ hai sau khi tăng bốn bậc. Anh, á quân giải đấu, vẫn đứng thứ tư trên Pháp, Đức, và Hòa Lan. Đức tụt bốn bậc so với vị trí thứ hai sau khi bị loại ở vòng bảng.
Trước khi lên vị trí số 1 vào năm 2017, Mỹ đã đứng ở vị trí số 2. Mỹ chiếm vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng nữ của FIFA tổng cộng 13 năm.
Việc bị loại ở vòng 16 đội năm nay là kết thúc World Cup tồi tệ nhất đối với Hoa Kỳ. Trước đó, USWNT liên tiếp vô địch World Cup vào các năm 2015 và 2019 nhưng lại phải đối mặt với các vấn đề chấn thương và huấn luyện kém vào năm 2023. Đội thi đấu không ấn tượng trong các trận đấu ở vòng bảng và thậm chí còn “may mắn” vào vòng tiếp theo để đối mặt với Thụy Điển.
Không lâu sau trận thua, huấn luyện viên Vlatko Andonovski của USWNT từ chức sau bốn năm cầm quân.

Bảng xếp hạng FIFA cũng cho thấy xu hướng ngày càng tăng trong thế giới bóng đá rằng Tây Ban Nha và Anh – chứ không phải Hoa Kỳ – là “tiêu chuẩn vàng” mới cho phụ nữ chơi môn thể thao này. Nhưng ngay cả như vậy, USWNT vẫn đã thiết lập một di sản đáng kinh ngạc cho môn thể thao này ở Hoa Kỳ, mặc dù một số trong đó có chứa một chút cay độc trong nước.
Những điều này không có nghĩa là đội không có tài năng. Sophia Smith là một cầu thủ tấn công xuất sắc, Trinity Rodman trông giống như một ngôi sao đang lên, và Naomi Girma chơi phòng ngự tuyệt vời. Hoa Kỳ sẽ có bốn năm để giải quyết mọi việc trước World Cup 2027 – quá đủ thời gian để điều chỉnh. Tuyển nữ Mỹ sẽ không đơn độc nữa khi Tây Ban Nha, Anh, và Thụy Điển đều đang tranh giành ngôi vị cao. (KV) [đ.d.]















































































































