Vua cờ Garry Kasparov bị Nga phát lệnh bắt, đưa vào danh sách đen

MOSCOW, Nga (NV) – Vua cờ Garry Kasparov nổi tiếng với đỉnh cao sự nghiệp ở tuổi 22 (năm 1985), trở thành nhà vô địch cờ vua thế giới trẻ nhất trong lịch sử, đạt hệ số Elo cao nhất, mới đây bị Nga phát lệnh bắt, theo TASS ngày 24 Tháng Mười Hai.

Lịch sử cờ vua thế giới ghi nhận những cái nhất và kỷ lục sừng sững trong làng cờ thế giới mà vua cờ người Nga, Garry Kasparov thực hiện. Ấn tượng nhất trong sự nghiệp của vua cờ Kasparov là đánh bại nhà vô địch thế giới liên tục nhiều năm, Anatoly Karpov vào năm 1985 khi mới 22 tuổi. Từ đó nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử giữ vững ngôi quán quân đến năm 1993 và còn đạt thêm kỷ lục khác là tay cờ có hệ số Elo cao nhất lịch sử (2851) vào thời điểm Tháng Bảy, năm 1999.

Cuộc chạm trán lịch sử giữa Anatoli Karpov (trái) và Garry Kasparov tại Giải Cờ Vua Thế Giới trong những năm 1980. (Hình: Bongarts/Getty Images)

Thống trị làng cờ vua thế giới trong khoảng 20 năm từ 1985 Kasparov được xem là một huyền thoại trong làng cờ vua và là kỳ thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Vua cờ Kasparov đến nay đã bước sang tuổi 62 tuổi. Sau khi giải nghệ, Kasparov tham gia hoạt động chính trị. Ông từng sống tại Mỹ, Croatia và trở thành nhân vật có tiếng nói trong giới chính trị với những lập luận chỉ trích Tổng Thống Vladimir Putin của Nga và chính quyền Nga.

Mới đây, ông bị Tòa Án Quận Zamoskvoretsky, Moskva, Nga cáo buộc “công khai biện minh cho khủng bố thông qua mạng thông tin và viễn thông, bao gồm Internet,” và bị Nga phát lệnh bắt giữ vắng mặt.

Quyết định bắt giữ vắng mặt vua cờ Kasparov được ban hành ngày 23 Tháng Mười Hai và sẽ có hiệu lực từ ngày 26 Tháng Mười Hai được Thông Tấn Nga TASS đăng tải.

Theo thông báo của tòa án, biện pháp ngăn chặn sẽ được áp dụng đối với Kasparov là giam giữ hai tháng nếu ông bị bắt trên lãnh thổ Liên Bang Nga hoặc bị dẫn độ về nước. Lệnh bắt trên được ban hành trong bối cảnh chính quyền Nga tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những nhân vật đối lập sống ở ngoại quốc.

Vua cờ Kasparov bị truy tố theo Khoản 2, Điều 205.2 Bộ Luật Hình Sự Nga, với cáo buộc “công khai biện minh cho khủng bố thông qua mạng thông tin và viễn thông, bao gồm Internet.” Theo luật, tội danh này có khung hình phạt từ 5-7 năm tù giam, kèm theo hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm một số chức vụ hoặc tham gia một số hoạt động trong thời hạn tối đa 5 năm.

Sau khi giải nghệ, vua cờ Gary Kasparov tham gia hoạt động chính trị với tiếng nói giá trị qua những lập luận chỉ trích Tổng Thống Nga Vladimir Putin và chính quyền Nga. (Hình: Elmer Martinez/AFP via Getty Images)

Ngay trong ngày phía Nga phát lệnh bắt vắng mặt, vua cờ Kasparov phản hồi ngay trên mạng xã hội với status: “Lại như vậy nữa sao? Tại sao phản đối một nhà nước khủng bố lại bị coi là khủng bố?”

Ông Kasparov sinh sống ở ngoại quốc và không trở về Nga trong suốt một quãng thời gian dài. Lần gần nhất, hình ảnh vua cờ Kasparov xuất hiện là tại giải Clutch Chess ở St Louis, Missouri, hôm 13 Tháng Mười, 2025.

Tòa Án Nga đưa vua cờ Kasparov vào danh sách đen gồm các cá nhân bị coi là “khủng bố và cực đoan” tại Nga. Trước đó, từ Tháng Năm, năm 2022, Bộ Tư Pháp Nga gán ông vào danh sách “đặc vụ nước ngoài.” (Yến Nhi) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT