Cho đến nay, trái với những lo ngại và hoài nghi của những người thường chỉ trích phê phán nước Nga, World Cup 2018 đã diễn ra tốt đẹp ở tất cả 11 thành phố có các sân vận động.
Công tác bảo vệ an ninh được thực hiện chu đáo chưa có sự trục trặc hay xảy ra biến cố gì. Xem truyền hình, người ta nhận thấy trong tất cả các trận đấu, nhân sự bảo vệ an ninh được trải đều xung quanh sân bóng, đứng nhìn ra phía các khán đài.
Phó giám đốc lực lượng vệ binh quốc gia Sergei Melikov cho biết các toán đặc nhiệm tháo gỡ bom mìn, chất nổ có mặt tại tất cả các sân vận động diễn ra những trận đấu. Theo ông Melikov, hệ thống video an ninh được lắp đặt để bảo đảm không xảy ra tình trạng bạo động trong thời gian diễn ra vòng chung kết bóng đá thế giới.
Phát biểu với hãng tin Interfax, ông Melikov nói: “Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các biện pháp có thể ngăn chặn, phát hiện, và chống lại những hành động vi phạm luật pháp của các cổ động viên quá khích.”
Những thiết bị ghi hình điều khiển từ xa là một trong những biện pháp giúp phát hiện những người hâm mộ quá khích, không tuân thủ trật tự.
Vấn nạn hooligan vẫn là một trong những mối quan tâm chính ở World Cup. Vì vậy, chính quyền Nga đã đòi hỏi tất cả khán giả đến sân đều phải nạp đơn đăng ký “FAN ID.” Bằng biện pháp kiểm soát này, những cá nhân có liên quan đến các nhóm hooligan thường xuyên có hành động bạo lực phá hoại không thể vào sân cũng như đến các địa điểm tổ chức FIFA Fan Fest.
Trong giải EURO 2016 tổ chức Pháp, một số vận động viên Nga đã xung đột dữ dội với các hooligan Anh ở thành phố Marseille. Do sự sắp xếp lịch trình theo rút thăm và kết quả của các trận đấu trong những vòng đầu, đội Anh và đội Nga nếu có gặp nhau sẽ chỉ có thể ờ vòng bán kết World Cup năm nay, một khả năng khó xảy ra, do đó không có rủi ro tái diễn dụng độ giữa các nhóm ủng hộ viên. (HC)



























































































