World Cup Nữ ngày 13: Brazil bị loại, Nam Phi thắng ngược Ý 3-2

AUCKLAND, New Zealand (NV) – Brazil bị loại khỏi World Cup Nữ 2023 đang diễn ra tại New Zealand và Úc sau khi bị Jamaica cầm chân 0-0 trong trận đấu vào ngày thứ 13 của giải hôm Thứ Tư, 2 Tháng Tám, theo đài truyền hình Fox Sports.

Nhờ trận huề này, Jamaica trong Bảng F được 5 điểm, trở thành đội bóng Trung Mỹ duy nhất vào được vòng trong. Ba đội Trung Mỹ khác là Costa Rica (Bảng C), Haiti (Bảng D), và Panama (cùng Bảng F với Jamaica) đều đứng cuối bảng, xách vali về nước.

Tiền vệ Arianna Caruso (số 18) vui mừng sau khi đá thành công quả phạt đền, mở tỉ số 1-0 cho Ý, trong trận thua Nam Phi 2-3. (Hình: Catherine Ivill/Getty Images)

Trong khi đó, Nam Phi bất ngờ thắng ngược Ý 3-2 sau khi bị đội bóng Châu Âu dẫn trước 1-0.

Còn Pháp đè bẹp Panama 6-3 và Thụy Điển thắng Argentina 2-0, và hai đội bóng Châu Âu cùng nắm tay vào tiếp vòng trong.

Brazil-Jamaica: 0-0

Trước trận đấu diễn ra trên sân vận động Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne, Úc, đội bóng Trung Mỹ có 4 điểm trong tay, do cầm chân Pháp 0-0 và thắng Panama 1-0 trước đó.

Trong khi đó, Brazil chỉ có trong tay 3 điểm nhờ trận thắng Panama 4-0, nhưng lại thua Pháp 1-2 trước đó.

Vì thế, muốn vào tiếp vòng trong, Brazil phải thắng trong khi Jamaica chỉ cần huề.

Vào trận đấu, các cầu thủ Nam Mỹ mở ngay các đợt tấn công vây hãm khung thành các cầu thủ Trung Mỹ, và tiếp tục làm như vậy suốt trận đấu.

Brazil sút về phía Jamaica 18 lần, trong khi Jamaica chỉ có ba lần.

Brazil sút vào hướng khung thành đối phương tám lần, nhưng Jamaica không có lần nào.

Brazil kiểm soát bóng 73% trong khi đối thủ của họ chỉ được 27%.

Về số lần chuyền bóng, Brazil có 600 đường chuyền, với độ chính xác 76%. Trong khi đó, Jamaica chỉ có 235 đường chuyền, với độ chính xác là 50%.

Jamaica bị một thẻ vàng, còn Brazil không bị thẻ nào hết, và Brazil được sáu quả phạt góc, trong khi Jamaica không được quả nào.

Vậy mà các cầu thủ Nam Mỹ không thể làm tung lưới Jamaica do hàng phòng ngự của các cầu thủ Trung Mỹ quá xuất sắc, mà trong đó, công lớn nhất phải kể là thủ môn Rebecca Spencer.

Spencer không đẩy được cú bóng nào nguy hiểm từ phía Brazil, nhưng bắt được hoặc đón được tất cả các cú sút và đường bóng của đối phương trước khi chúng trở thành nguy hiểm.

Có lúc, Rebecca Spencer bắt vuột bóng, nhưng cô bắt lại kịp trước khi một cầu thủ Brazil có thể chạm vào.

Khi tiếng còi trọng tài thổi lên kết thúc trận đấu, ban huấn luyện và các cầu thủ phòng hờ của Jamaica tràn ra sân vui mừng cùng các cầu thủ trên sân.

Cách đó không xa, các huấn luyện viên và cầu thủ Brazil tỏ vẻ buồn bã và nuối tiếc.

Tiền đạo Hildah Magaia (phải) của Nam Phi sút bóng nâng tỉ số lên 2-1 trong trận thắng Ý 3-2. (Hình: Lars Baron/Getty Images)

Nam Phi-Ý: 3-2

Trận đấu trong Bảng G giữa Nam Phi và Ý tại sân vận động Wellington Regional Stadium, Wellington, New Zealand, là một trong những bất ngờ của giải năm nay, với kết quả Nam Phi thắng Ý 3-2, dù đội bóng Châu Âu mở tỉ số trước.

Sau chiến thắng này, Nam Phi được vào vòng trong đồng thời “tiễn” các cầu thủ Châu Âu về nước sớm.

Trước trận đấu, Nam Phi chỉ có 1 điểm trong tay, sau khi thua Thụy Điển 1-2 và huề Argentina 2-2.

Trong khi đó, Ý có 3 điểm trong tay, do thắng Argentina 1-0 và thua Thụy Điển 0-5.

Như vậy, Ý chỉ cần huề là có 4 điểm vào vòng trong, còn Nam Phi phải thắng mới có 4 điểm để đi tiếp.

Ngay từ phút 10, Ý được hưởng quả phạt đền, vì tiền đạo Chiara Beccari bị cầu thủ Karabo Dhlamini phạm lỗi trong vùng cấm địa, tiền vệ Arianna Caruso sút tung lưới thủ môn Kaylin Swart, mở tỉ số 1-0 cho Ý.

Các cầu thủ Nam Phi bắt đầu tấn công, nhằm san bằng tỉ số.

Phút 21, từ mép vùng cấm địa của Ý, tiền vệ Robyn Moodaly của Nam Phi sút mạnh về khung thành đối phương, thủ môn Francesca Durante bay qua đẩy bóng, nhưng hụt, bóng trúng cột dọc dội ra, làm đội bóng Châu Phi mất cơ hội gỡ huề.

Phút 33, hậu vệ Benedetta Orsi của Ý đang đứng ngoài vùng cấm địa, nhận bóng từ đồng đội trả về, không biết thủ môn Durante đã rời khung thành, lại trả về, Durante thấy bị hố, cố gắng chùi người đẩy bóng ra cuối sân, nhưng hụt, bóng từ từ lăn vào khung thành, giúp Nam Phi san bằng tỉ số 1-1.

Phút 67, tiền đạo Thembi Kgatlana đi bóng xuống cánh trái phần sân của Ý, chuyền bóng cho đồng đội Hildah Magaia đứng cách khung thành Ý chừng 5 mét, tiền đạo này nhẹ nhàng sút về góc xa khung thành, nâng tỉ số lên 2-1 cho Nam Phi.

Không để đối phương chiến thắng, các cầu thủ Ý tìm cách gỡ huề.

Phút 74, Ý được hưởng quả phạt góc, bóng được câu bổng vào, tiền đạo Cristiana Girelli đánh đầu đưa bóng ngược về phía sau, bay vào khung thành Nam Phi, san bằng tỉ số 2-2.

Phút 92, trong một đợt phản công về phía khung thành Ý, tiền đạo Hildah Magaia đi bóng vào vùng cấm địa, chuyền vào giữa cho tiền đạo Thembi Kgatlana sút tung lưới thủ môn Francesca Durante, nâng tỉ số lên 3-2, và đây là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Tiền đạo Rebecka Blomqvist (số 15) vui mừng nhảy lên sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho Thụy Điển trong trận thắng Argentina 2-0. (Hình: Catherine Ivill/Getty Images)

Thụy Điển-Argentina: 2-0

Trận đầu của Bảng G giữa Thụy Điển và Argentina diễn ra trên sân vận động Waikato Stadium, Hamilton, New Zealand, kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về đội bóng Châu Âu.

Trước trận này, Thụy Điển đã có trong tay 6 điểm, lấy một vé vào vòng trong, cho nên trận này chỉ là thủ tục. Còn Argentina chỉ có 1 điểm vì huề 2-2 với Nam Phi và thua Ý 0-1.

Trận này cho thấy Thụy Điển đá thoải mái và trên chân Argentina.

Hai bàn thắng của Thụy Điển do tiền đạo Rebecka Blomqvist ghi phút 66 bằng cú đánh đầu, và tiền vệ Elin Rubensson ghi phút 90 bằng cú phạt đền.

Tiền đạo Kadidiatou Diani (số 11), người ghi ba bàn cho Pháp trong trận thắng Panama 6-3. (Hình: Justin Setterfield/Getty Images)

Pháp-Panama: 6-3

Trận đấu giữa Pháp và Panama trong Bảng F diễn ra trên sân vận động Sydney Football Stadium, Sydney, Úc, là trận có nhiều bàn thắng nhất tính từ đầu giải, với kết quả đội bóng Châu Âu thắng đội bóng Trung Mỹ 6-3, trong đó có ba quả phạt đền.

Về phía Pháp, tiền đạo Kadidiatou Diani ghi được một “hat-trick” trong đó có hai quả phạt đền.

Hậu vệ Maelle Lakrar ghi một bàn phút 21, tiền vệ Lea Le Garrec ghi một bàn phút 50, và tiền đạo Vicki Becho ghi một bàn phút 100.

Ba bàn thắng của Panama do tiền vệ Marta Cox ghi ở phút 2, hậu vệ Yomira Pinzon ghi phút 64 bằng quả phạt đền, và tiền vệ Emily Cedeno ghi phút 87. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT