Monday, April 29, 2024

World Cup Qatar ảnh hưởng lịch thi đấu bóng đá Châu Âu

GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Trong 134 năm kể từ khi giải bóng đá liên đoàn bắt đầu ở Anh, chưa bao giờ bóng đá Châu Âu lên lịch một mùa giải gián đoạn như mùa giải năm nay, theo AP hôm 3 Tháng Tám.

Quyết định của FIFA chuyển World Cup ở Qatar từ mùa Hè sang mùa Đông, cụ thể là Tháng Mười Một và Tháng Mười Hai, để tránh cái nóng sa mạc sẽ ảnh hưởng đến mùa giải nội địa Châu Âu.

World Cup ở Qatar sẽ diễn ra trong Tháng Mười Một và Tháng Mười Hai năm nay, làm ảnh hưởng lịch thi đấu tại Châu Âu. (Hình minh họa: David Ramos/Getty Images)

Ảnh hưởng này không bình thường như bị chiến tranh hay đại dịch gián đoạn.

Do đó, mùa giải 2022-23 bất thường ở Châu Âu phải bắt đầu sớm, sẽ nhồi nhét nhiều trận hơn vào giữa tuần và kết thúc bằng trận chung kết Champions League vào ngày 10 Tháng Sáu – ngày dự kiến ​​muộn nhất kể từ khi trận chung kết Cúp C1 Châu Âu khai mạc vào ngày 13 Tháng Sáu, 1956.

Nó cũng sẽ buộc các giải đấu trong nước phải nghỉ giữa mùa dài hơn, từ sáu tuần ở giải Premier League của Anh đến 10 tuần ở giải Bundesliga của Đức, và ba tháng ở Áo.

Việc đóng cửa các cửa cơ sở thương mại cả tuần ngay trong mùa cao điểm cũng là thỏa hiệp được các giải đấu và câu lạc bộ Châu Âu miễn cưỡng chấp nhận vào năm 2015. Sau đó, FIFA chắc chắn đã chuyển ngày bắt đầu giải ra khỏi thời điểm thông thường từ Tháng Sáu đến Tháng Bảy, một phần của thông lệ bóng đá toàn cầu.

Dưới đây là cái nhìn về mùa giải 2022-23 chưa từng có.

Một World Cup ngoại lệ

Vào Tháng Sáu, nhiệt độ hàng ngày ở Doha, Qatar, thường xuyên tăng trên 105 độ F (41 độ C) và hiếm khi xuống dưới 85 độ F (30 độ C) vào ban đêm.

Đó sẽ là một kỳ World Cup rực rỡ cho 32 đội, gần 3 triệu người hâm mộ trên các sân vận động và hàng chục nghìn nhân viên, tình nguyện viên, và phương tiện truyền thông mà một giải đấu lớn cần có.

Vì vậy, sự cần thiết phải thay đổi lịch trình là rõ ràng ngay cả vào năm 2010 khi ủy ban điều hành FIFA (hiện đang bị mất uy tín rộng rãi vì các vụ bê bối tham nhũng) bỏ phiếu cho Qatar đăng cai World Cup đầu tiên ở Trung Đông.

Bây giờ, nhiệt độ giải đấu sẽ ổn định khoảng 80 – 90 độ F (26 – 32 độ C) vào thời gian thi đấu, không có trận đấu nào xảy ra trước 6 giờ chiều, khi vòng loại thứ ba bắt đầu vào ngày 29 Tháng Mười Một.

Tuy nhiên, đây là một kỳ World Cup ngắn hơn, phải nhồi nhét 64 trận đấu chỉ trong 28 ngày, ít hơn bốn ngày so với năm 2018.

Điều đó tạo áp lực lên FIFA bởi vì các liên đoàn bóng đá Châu Âu từ chối loại bỏ thời gian có thêm một tuần được cho là khoảng thời gian giá trị vào cuối Tháng Mười Một.

Hầu hết các câu lạc bộ Châu Âu sẽ thi đấu vào các ngày cuối tuần 12 – 13 Tháng Mười Một chỉ tám ngày trước khi World Cup bắt đầu.

Để thực hiện điều đó, các nhà tổ chức World Cup phải sắp xếp lịch thi đấu bốn trận mỗi ngày thay vì ba trận cho hai vòng bảng đầu tiên. Điều đó khiến cho người xem phải tốn nhiều thời gian xem các trận đấu trên truyền hình và cầu thủ có ít thời gian nghỉ ngơi, tối thiểu chỉ có ba ngày giữa các trận đấu.

Khalifa International Stadium, một trong những sân vận động phục vụ World Cup Qatar. (Hình minh họa: Supreme Committee for Delivery & Legacy/Qatar 2022 via Getty Images)

Cầu thủ không đủ thời gian dưỡng sức

Một đội được xếp vào Bảng G hoặc Bảng H tại World Cup – chẳng hạn như Brazil và Bồ Đào Nha – phải chơi bảy trận chỉ trong 25 ngày để giành chiến thắng tất cả, mặc dù họ ít nhất có thêm ngày để chuẩn bị tập dợt.

Hòa Lan mở màn giải đấu với Senegal vào ngày 21 Tháng Mười Một phải lập một lịch trình dày đặc cho các cầu thủ của họ sống ở Anh, như hậu vệ Virgil Van Dijk của Liverpool.

Và nó diễn ra sau một lịch trình của giải Champions League ngắn gọn, với tất cả sáu vòng bảng trong cuộc cạnh tranh sẽ được diễn ra từ ngày 6 Tháng Chín đến ngày 2 Tháng Mười Một để kết thúc vòng bảng sớm hơn năm tuần so với thường lệ.

Hiệp Hội Cầu Thủ Chuyên Nghiệp Thế Giới (FIFPRO) nhận thấy rủi ro trong những nhu cầu bổ sung này.

FIFPRO cho biết trong một tuyên bố với AP: “Tình trạng tắc nghẽn ngày càng gia tăng do các nhà tổ chức cuộc thi đấu khác nhau không hợp tác đầy đủ sẽ không giúp ích cho việc bảo vệ sức khỏe và hiệu suất của cầu thủ.

Tình trạng tắc nghẽn kéo dài cả mùa xảy ra sau khi đại dịch COVID-19 gần như dừng mùa giải 2019-20.

“Các chuỗi trận đấu đối đầu liên tiếp thường xảy ra giữa những đội ở cấp độ cao nhất phải được giảm thiểu và cuối cùng là ngăn chặn,” FIFPRO nói.

Doanh thu cũng bị ảnh hưởng

Bóng đá Châu Âu, vẫn đang phục hồi sau đại dịch, đã mất các tuần lễ thương mại có giá trị cao trong Tháng Mười Một và Tháng Mười Hai do bị dời lịch thi đấu, với nhiều trận đấu hơn thay vào đó được chơi trong những tháng Hè kém sinh lợi hơn.

Ông Jacco Swart, giám đốc điều hành của nhóm 30 quốc gia thuộc European Leagues, nói với AP: “Tỉ lệ bán các hợp đồng trực tiếp truyền hình trả tiền thấp hơn vào mùa Hè. Ông cũng lưu ý rằng Tháng Tám là thời gian nghỉ phép ở phần lớn Nam Âu nên lượng khán giả đến sân vận động có thể thấp hơn.”

Ông Lorenzo Casini, chủ tịch Serie A (giải vô địch quốc gia Ý), cũng cảnh báo vào tháng trước rằng trận đấu ngày 13 Tháng Tám rất khó khăn trong điều kiện nhiệt độ nóng bức.

Ở Ý và Tây Ban Nha, các trận đấu của các đội hàng đầu sẽ không bắt đầu trước 5 giờ chiều cho đến Tháng Chín. Điều đó loại trừ các trận đá bù vào giờ ăn trưa phù hợp với các đài truyền hình ở Châu Á.

Ý có thêm một vấn đề, giống như Áo và Thổ Nhĩ Kỳ, không có trận đấu quốc nội hàng đầu nào để bù đắp cho việc không đủ điều kiện tham dự World Cup. (KV) [đ.d.]

MỚI CẬP NHẬT