BARCELONA, Tây Ban Nha (NV) – Chấn thương của Lamine Yamal là nỗi lo của người hâm mộ và đội tuyển Tây Ban Nha trước thềm World Cup 2026 đồng thời báo động về lịch thi đấu dày đặc vắt kiệt một cầu thủ trẻ, theo Football 360 ngày 23 Tháng Tư.
Sau cú sút penalty vào lưới đội Celta Vigo, ngôi sao trẻ Lamine Yamal của câu lạc bộ Barcelona đi khập khiễng, chưa kịp mừng bàn thắng và đổ gục xuống sân.

Đồng đội của Yamal cùng ban huấn luyện đội Barcelona không giấu được nét lo lắng khi bộ phận y tế thông báo thay người vì số 10 của Barcelona không thể tiếp tục thi đấu.
Vết thương của Yamal được xác định do quá tải tác động đến cơ nhị đầu đùi trái (biceps femoris). Chấn thương xảy ra không do va chạm trước đó và cũng không hề có cảnh báo nào về thể lực trước trận đấu mà do chính tần suất hoạt động khủng khiếp của cầu thủ trẻ được ví là “thần đồng bóng đá.”
Những số liệu cho thấy Yamal đã phải “gánh” một khối lượng thi đấu khổng lồ suốt thời gian qua. Trận đấu với Celta Vigo vừa qua, được thống kê Yamal đã thi đấu tổng cộng 151 trận cho đội Barcelona khi còn chưa kịp đón sinh nhật 19 tuổi.
Con số trên được so sánh với hai ngôi sao “hạng nặng” là Messi và Ronaldo. Khi đạt mốc 150 trận cho Barcelona, Messi đã 21 tuổi 9 tháng 11 ngày còn Ronaldo thì cũng vượt qua sinh nhật thứ 20 mới có đủ 150 lần ra sân ở cấp câu lạc bộ chuyên nghiệp cùng với Sporting Lisbon và Manchester United.
Yamal luôn phải “cày ải” ở các mặt trận từ La Liga, Champions League, Cúp Nhà Vua, Siêu Cúp… cùng đội Barcelona đến những giải như Euro, vòng loại World Cup… trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha. Phải thi đấu liên tục với tần suất rất dày, Yamal chưa đủ 19 tuổi nằm trong lo ngại về khả năng hồi phục và những chấn thương rình rập.
Sự “trưởng thành sớm” khiến Yamal được tận dụng tối đa so với các cầu thủ cùng trang lứa. Nhiều lúc các huấn luyện viên bỏ qua phần giảm tải để hồi phục cho cầu thủ này với suy nghĩ sức trẻ sẽ vượt qua tất cả.
Kể cả những chấn thương nhẹ như đã từng xảy ra sau mùa giải năm 2024 thành công vượt bậc với câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha. Vấn đề với mắt cá chân khiến Yamal nghỉ thi đấu sáu trận bị xem là bình thường trong độ tuổi phát triển.
Đầu mùa bóng 2025/2026 vết thương khác xảy đến như chấn thương cơ khép và vấn đề ở vùng xương mu bàn chân khiến Yamal thi đấu cùng những vết tì.
Cho đến chấn thương vừa xảy ra trong 1/3 thời gian của hiệp một với Celta Vigo thì ngay cả huấn luyện viên Hansi Flick của Barcelona lẫn huấn luyện viên Luis dela Fuente của đội tuyển Tây Ban Nha đều hiểu rằng cầu thủ con cưng mà mình luôn rất cần cho hàng công ở câu lạc bộ lẫn đội tuyển trong tình trạng nguy hiểm khi bị “bào” quá mức.
Chấn thương của Yamal chưa đến nỗi lấy của anh kỳ World Cup đầu tiên trong đời nhưng việc phải nghỉ đến hết mùa giải và còn cả một tương lai dài ở phía trước, Yamal rất cần được “đối xử bình đẳng” thay vì phải cày ải liên tục. (Yến Nhi) [dt]


















































