Thursday, March 28, 2024

Bác sĩ gốc Việt dùng thuốc mới, trị dứt bệnh cúm trong hai ngày!

Bài và hình: Linh Nguyễn

Hiệu quả – An toàn – Miễn phí – Hãng thuốc đài thọ chi phí – Ít phản ứng phụ hơn Tamiflu

Số tử vong vì cúm cao nhất

Mùa Đông năm ngoái theo nhật báo Los Angeles Times xuất bản vào tuần trước, số người dưới 65 tuổi chết vì cúm ở California đã lên đến 42 người. Con số tử vong tăng vọt rất nhiều, so với chỉ từ ba đến bốn người chết trong những mùa cúm trước.

Tờ báo cũng cho biết mùa cúm thường bắt đầu từ Tháng Mười, kết thúc vào Tháng Năm, và mạnh nhất vào Tháng Hai.

Bác Sĩ David (Nam Huân) Phạm tại phòng mạch ở Westminster, CA.

Thuốc chủng năm nay kém hiệu quả

“Hậu quả tai hại của bệnh cúm năm nay, một phần là do thuốc chủng ngừa cúm không hiệu quả bằng những năm trước. Một phần khác là số lượng thuốc Tamiflu không đủ để cung ứng cho số quá đông người bị bệnh cúm, nhưng rất may là văn phòng chúng tôi vẫn có thuốc,” Bác Sĩ David (Nam Huân) Phạm, chuyên khoa các bệnh cấp tính về đường hô hấp và bệnh nội thương, nói với nhật báo Người Việt.

Chương trình trị cúm miễn phí

Bác sĩ cho biết kinh nghiệm nghiên cứu và chứng nhận mức hiệu quả của các loại thuốc mới cho các dược phòng trong mười năm qua, nhằm giúp các bệnh nhân gốc Á Châu về bệnh cúm, trong đó có đồng hương người Việt.

Bác Sĩ David Phạm được nêu danh trong tạp chí US News & World Report năm 2000.

“Tôi hy vọng đồng hương ý thức được rằng bất cứ loại thuốc nào ở Mỹ, trước khi tới tay người tiêu thụ, đều phải được cơ quan FDA chấp thuận dựa trên các nghiên cứu, để bảo đảm sự an toàn cho người tiêu thụ. Vì vậy, chúng ta nên bớt sợ hãi để có thể nắm lấy cơ hội tốt, vừa được dùng thuốc mới, vừa được chữa bệnh không tốn tiền,” bác sĩ nói thêm.

Bác sĩ đưa ra trường hợp hiện nay phòng mạch đang được đông người Mỹ ghi danh để trị cúm miễn phí với thuốc mới do các dược phòng chi trả, nhưng lại có ít người Việt tham gia. Nguyên nhân chính là sợ và không được biết đến.

Đặc điểm của chương trình điều trị

Bác sĩ cho biết những đặc điểm của chương trình.

“Thuốc cúm mới chỉ cần uống một liều (dose) và mang lại kết quả trong vòng 24-48 giờ, trong khi thuốc Tamiflu phải uống trong năm ngày!” bác sĩ khẳng định.

Bác sĩ đích thân theo dõi hồ sơ từng bệnh nhân.

Ông cũng cho biết thuốc mới hợp với người Á Châu và ít phản ứng phụ hơn thuốc Tamiflu.

Để tham gia chương trình chữa bệnh, bệnh nhân phải từ 12 tuổi trở lên, và nếu sau khi thử nghiệm bằng que bông (cotton swab) từ mũi và miệng, kết quả cho thấy bị cúm do vi khuẩn Fluenza A hay B gây ra.

“Phí tổn do hãng thuốc đài thọ, gồm khoảng năm lần khám bệnh, trắc nghiệm kiểm tra và cả tiền thuốc nếu bệnh nhân được xác định là bị nhiễm vi khuẩn cúm (acute influenza). Bệnh nhân cũng không đòi hỏi phải có bảo hiểm,” Bác Sĩ David Phạm giải thích thêm.

“Thậm chí bệnh nhân còn được trả chi phí đến tối đa là $400 cho tiền thực phẩm và thời gian khoảng năm lần đi trị bệnh. Hiện nay thuốc mới này, so sánh hiệu quả nhanh hơn nếu so sánh với thuốc Tamiflu, đã được gởi Bộ Y Tế Nhật Bản để xin giấy phép cho thuốc trị bệnh cúm cho người dân Nhật.

Bác sĩ giới thiệu hồ sơ của các dược phòng nhờ bác sĩ giám định thuốc mới.

Quá trình học vấn và các chức vụ chuyên ngành

Bác Sĩ David Phạm tốt nghiệp đại học UCI với bằng cử nhân Sinh Học năm 1989 và tốt nghiệp bác sĩ y khoa đại học University of Maryland at Baltimore School of Medicine, Baltimore, Maryland năm 1993.

Ông cũng được đào tạo chương trình Fellowship tại Pulmonary Science & Critical Care Medicine, University of Colorado Health Science Center and National Jewish Medical and Research Center, Denver, Colorado.

Ngoài ra, ông cũng từng tham gia chương trình RTA Fellowship của Viện Nghiên Cứu Y Tế Quốc Gia – Immunology Research National Institute of Health, National Institute of Allergy and Infectious Disease,  Laboratory of Cellular and Molecular Immunology, Bethesda, Maryland.

Từ năm 2011 đến nay, ông là thành viên Ban Cố Vấn (Speaker’s Bureau/Advisory Board) của nhiều dược phòng, như Actelion,AstraZeneca – National, Boehringer Ingelheim, Forest Pharmaceuticals – National, GlaxoSmithKline, Gilead, Merck, Novartis, UltiBro, Pfizer,Teva, United Therapeutics, và ông cũng đảm nhận nhiều chức vụ khác.

Bác Sĩ David Phạm được nêu tên trong số các bác sĩ về phổi xuất sắc của National Jewish Health.

Với quá trình học vấn và trải qua nhiều năm đào tạo chuyên môn tại các học viện nổi tiếng, Bác Sĩ David Phạm được mời làm bác sĩ cố vấn cho hàng chục dược phòng tầm cỡ quốc tế, để trình bày và giám định mức hiệu quả của các loại thuốc mới, trước khi tung ra thị trường.

“Nhờ vậy, tôi biết được các loại thuốc mới nhất và cảm thấy cần phổ biến cho cộng đồng mình để đồng hương được hưởng những phúc lợi của các phát minh khoa học. Thêm vào đó, tôi chủ trương tìm thuốc tốt nhất cho từng bệnh nhân, không phải chỉ để trị bệnh không thôi, mà còn để làm chậm sự phát triển của căn bệnh, đồng thời phòng ngừa bệnh cho bệnh nhân nữa,” bác sĩ nói.

Phòng mạch tọa lạc ngay trung tâm Little Saigon, rộng 3,300 sqft với sáu phòng khám, một phòng cố vấn bệnh nhân và hai văn phòng bác sĩ, chuyên môn trị bệnh suyễn, dị ứng, phổi và nội thương, dị ứng (Allergy) viêm mũi, viêm da (Rhinitis Dermatitis); Hen suyễn (Asthma), ngộp thở (Shortness of Breath), ho kinh niên (Chronic Cough); khó thở (Diffficulty Breathing) do hút thuốc lá nhiều năm gây ra (COPD); các bệnh về hô hấp: Sưng cuống phổi, lao phổi, nám phổi.

Phòng chờ đợi và quầy tiếp bệnh nhân.

Có máy đo thở, máy đo độ nặng bệnh suyễn, máy đo dưỡng khí (Methocholine Challenge & Spirometry)

Nhận hầu hết các loại bảo hiểm: Medicare, Medical, PPO, POS, CalOptima Direct.

Quý vị hoặc thân nhân có nhiễm bệnh cảm cúm, có thể được hưởng miễn phí, điều trị y khoa miễn phí, hay có thể được bồi thường tối đa. Xin gọi (714) 887-0400.



DAVID PHAM, M.D., FCCP

Pulmonary & Internal Medicine
14120 Beach Blvd., #101, Westminster, CA 92683
(714) 887-0400
Giờ làm việc:
Thứ Hai – Thứ Sáu: 9 g 30 sáng – 5 giờ chiều
Thứ Bảy: 9 g 30 sáng – 1 giờ trưa


 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT