Friday, April 19, 2024

Số tử vong vì viêm gan C tăng kỷ lục ở Mỹ

WASHINGTON, DC (NV)Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) báo cáo, số tử vong vì bệnh viêm gan C đạt ở mức kỷ lục trong năm 2014, là một cảnh tỉnh đối với các nhà lập chính sách và chuyên viên y tế.

   Bênh trong phòng thí nghiệm của Gilead Sciences, công ty bào chế thuốc
trị bệnh viêm gan C, ở Foster City, California. (Hình: Getty
Images/David Paul Morris)

Fiscal Times trích dẫn báo cáo của CDC công bố tuần này cho thấy trong năm 2014 có 19,659 người chết liên quan đến bệnh viêm gan C, tuy chỉ hơi cao hơn 19,368 của năm trước một chút nhưng vẫn còn là một kỷ lục của mọi thời kỳ.

Một nghiên cứu khác của CDC tiết lộ rằng mức tử vong hằng năm của viêm gan C vượt trên tổng số số chết của 60 bệnh nhiễm trùng khác gộp lại, trong đó có HIV và lao phổi.

Tuy nhiên, các giới chức CDC, chuyên gia và cơ quan y tế cộng đồng, tỏ ra lạc quan khi cho rằng mức tử vong do viêm gan C sẽ không tăng thêm, rồi giảm dần, nhờ sự ra đời của những thuốc mới trong những năm gần đây như Sovaldi của công ty Gilead Science, và Harvoni.

Nhưng giá thành quá cao của những loại thuốc này và một số thuốc mới khác, từ $1,000 hoặc nhiều hơn cho mỗi viên, khiến nhanh chóng làm cạn hết ngân sách của các cơ quan cung cấp dịch vụ săn sóc y tế như Medicare, Medicaid, Bộ Cựu Chiến Binh, hệ thống nhà tù liên bang và tiểu bang, cùng các cơ quan chính quyền khác.

Trong một số trường hợp, những cơ quan này dành ưu tiên cho bệnh nhân cần đến thuốc hơn cả và những người có tên trong danh sách chờ lâu nhất.

Cũng theo CDC, có khoảng 3.5 triệu người Mỹ bị viêm gan C và phân nửa không biết mình mắc bệnh.

Trong khi vấn đề lớn nhất cho đến nay là việc chữa trị cho các cựu chiến binh và thành phần “baby boomer,” thế hệ sinh ra trong khoảng 1945 đến 1965, thì nạn dịch sử dụng heroin đang tràn lan trên toàn quốc, sản sinh một thế hệ nạn nhân viêm gan C mới, những người chích heroin và dùng chung ống tiêm.

Xin mời xem thêm video: Triệu phú
giả ở Milwaukee trộm nhà và xe tặng bạn gái

Ông John W. Ward, giới chức cao cấpcủa CDC, nói: “Do viêm gan C thường có triệu chứng khó nhận biết, số trường hợp mới hẳn là cao hơn các con số dựa theo báo cáo.”

Ông tiếp: “Do ít truy tầm bệnh và thiếu báo cáo, chúng tôi ước tính con số trường hợp nhiễm bệnh mới nằm trong khoảng 30,000 mỗi năm.”

Viêm gan C là bệnh nhiễm trùng gan do một loại siêu vi khuẩn gây nên, và chúng lan qua đường máu từ người này sang người khác qua hình thức truyền máu và dùng chung kim chích.

Công ty Gilead Sciences nói, hai thứ thuốc hàng đầu của họ có thể trị hữu hiệu đến 90%, so với 40% đối với phương pháp trị liệu cũ.

Tuy nhiên, để chữa trị hoàn toàn, phí tổn của Sovaldi và Harvoni trong khoảng từ $83,000 đến $95,000.

Do chi phí quá lớn như vậy, 3/5 chương trình Medicaid tiểu bang phải áp đặt sự giới hạn gắt gao đối với hằng triệu bệnh nhân có thu nhập thấp, kể cả các cựu chiến binh.

Theo dữ kiện của Thượng Viện Mỹ công bố hồi Tháng Mười Hai, 2015, 33 tiểu bang đã chi ra hơn $1 tỷ mỗi năm để chữa bệnh bằng thuốc Sovaldi.

Dù phải chi ra rất nhiều, ngân quỹ chỉ đủ để chữa cho 2.4% bệnh nhân của Medicaid.

Một dấu hiệu mới cho thấy đang có thêm nhiều thuốc mới sắp sửa ra thị trường khiến tạo nên một sự cạnh tranh về giá cả, yếu tố đưa đến giá thành thuốc chữa viêm gan C sẽ hạ hơn. (TP)

MỚI CẬP NHẬT