LONDON, Anh (NV) – Đội tuyển bóng đá Anh hướng đến mục tiêu vô địch World Cup 2026 và là một trong những đội đi đầu trong việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để “nâng cấp” những kỹ năng lẫn chiến thuật cho toàn đội, theo Chosun Daily ngày 20 Tháng Hai.
Người hâm mộ bóng đá từng chứng kiến hình ảnh thủ môn Jordan Pickford của đội tuyển Anh bay người chặn đứng cú sút luân lưu của Manuel Akanji (Thụy Sĩ) tại tứ kết Euro 2024. Pha tung người cản phá đấy đã đưa đội tuyển Anh vào bán kết và sau đó được “bật mí” là nhờ những thông tin ghi trên bình nước của Pickford về thói quen sút 11 mét của từng cầu thủ Thụy Sĩ.

Qua đó báo Anh cũng thực hiện thống kê về thủ môn Pickford với hiệu suất phá được 4/14 quả phạt đền trong các loạt luân lưu tại những giải đấu lớn. Con số này gấp đôi tổng số lần cứu thua của tất cả các thủ môn của đội tuyển Anh khác từ năm 1990 đến 2012.
Một thông tin cho biết để có số liệu từ thói quen của các cầu thủ mà Pickford nghiên cứu, với mỗi đội, anh đã phải mất hơn năm ngày xem đi xem lại rồi làm thống kê trước khi ghi vào bình nước uống để sau cầu môn.
Bây giờ, khi đội tuyển Anh đưa AI vào giúp nâng tầm đội tuyển hướng đến mục tiêu vô địch World Cup thì công việc mà Pickford nhọc công nghiên cứu đấy chỉ mất chưa đầy năm giờ đồng hồ.
Rhys Long, nhân vật đứng đầu bộ phận phân tích và hiệu suất của Liên Đoàn Bóng Đá Anh (FA) hứng thú nói về công nghệ mà đội tuyển Anh áp dụng: “AI có thể chỉ ra những xu hướng về cách đối thủ thực hiện những quả phạt đền và cho ra kết quả nhanh nhất được thống kê từ những thói quen của mỗi cầu thủ khi thực hiện phạt đền từ lúc 16 tuổi. Tại World Cup 2026, AI giúp chúng tôi thông tin của 47 đội về từng vị trí sút của từng cầu thủ trong mỗi đội.”
FA cũng không hề giấu giếm việc họ sử dụng nhiều công cụ AI khác nhau. Một số mua từ các công ty công nghệ bên ngoài, một số được phát triển ngay trong FA. Tất cả đều phục vụ việc phân tích dữ liệu, tìm ra những thông tin thú vị và tạo ra các bài thuyết trình giúp huấn luyện viên trưởng Thomas Tuchel truyền đạt đến các cầu thủ.

Ngoài ra AI còn giúp ban huấn luyện đội tuyển Anh phát hiện những yếu tố tác động đến thể lực, kỹ thuật và chiến thuật của các cầu thủ. Qua đó có thể nhận diện những điểm khác biệt trong dữ liệu sức khỏe của cầu thủ. Từ đó ban huấn luyện có sự điều chỉnh chế độ tập luyện hiệu quả nhất.
Việc sử dụng AI vào bóng đá đã được chính một tuyển thủ Anh chia sẻ với báo chí qua “nghĩa vụ” của mỗi người: “Mỗi sáng, trước khi bước xuống phòng ăn, mỗi cầu thủ chúng tôi phải trả lời vào bảng sức khỏe trên iPad với những câu hỏi: Bạn ngủ thế nào? Hôm nay bạn cảm thấy ra sao? Bạn có mệt mỏi không? Ngoài ra chúng tôi còn phải để lại những ghi chú về tình trạng cơ bắp hay chấn thương sau buổi tập hôm trước.”
Không biết thực tế sẽ như thế nào nhưng hiện tại FA và đội tuyển Anh đang rất hứng thú khi có sự tham gia của AI dù có những ý kiến cho rằng với đà này thì không khéo AI sẽ biến các cầu thủ Anh thành robot đá bóng. (Anh Khoa) [dt]













































































