Báo chí Việt Nam lờ chuyện Putin đã phản bội chữ ký 25 lần

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) Guồng máy tuyên truyền tại Việt Nam đua nhau khai thác tin tức về cuộc đấu khẩu giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Đây là một tin chính trị thời sự nước Mỹ rất hấp dẫn được guồng máy tuyên truyền tại Việt Nam khai thác rất kỹ bằng cách dịch cả các lời tranh cãi giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine, trước ống kính truyền hình, được báo chí Mỹ phổ biến.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thuyết phục Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký thỏa hiệp cho Mỹ khai thác đất hiếm để có hòa bình. Ông Zelensky yêu cầu nước ông phải có hòa bình bảo đảm và lâu dài trong khi ông Trump không cam kết gì cả. (Hình: Andrew Harnik/Getty Images)

Tuy nhiên, một chi tiết rất đáng chú ý trong cuộc tranh luận nảy lửa ở Tòa Bạch Ốc ngày 28 Tháng Hai, kéo dài gần 45 phút, lại bị toàn bộ các bản tin tường thuật trên báo chí tại Việt Nam cố tình bỏ sót. Đó là lời ông Zelensky nhắc nhở cho ông Trump biết là lãnh tụ độc tài Nga Putin đã phản bội lại chữ ký của ông ta 25 lần, gồm cả ký thỏa hiệp ngưng chiến và các cam kết khác.

Ông Trump không có gì để biện bạch cho những gì ông Zelensky nói nên nói trớ đi là Putin chưa làm thế đối với ông. Nói khác, những gì Putin nói hay cam kết với ông Trump đều đáng tin hết.

Lần đầu tiên, báo chí tại Việt Nam được tường thuật rất chi tiết một cuộc họp của Tổng thống Mỹ với một lãnh tụ nước ngoài trước mặt báo giới. Họ không thể ngờ từ một cuộc họp dự trù ký thỏa hiệp Ukraine đồng ý để Mỹ khai thác đất hiếm và nhiều loại quặng mỏ quý giá khác khi ông Zelensky đến Tòa Bạch Ốc lại biến thành một cuộc tranh cãi. Từ đó, thỏa hiệp về đất hiếm và quặng mỏ dự trù ký đã không diễn ra.

Cái mà người ta hiểu là ông Zelensky đến để ký với yêu cầu được Mỹ bảo đảm cho một nền hòa bình lâu dài. Vì như ông đã nêu ra cho ông Trump thấy, Putin là một kẻ gian xảo không thể tin được để ông có thể ký mà không được Mỹ bảo đảm. Còn ông Trump thì nhất định muốn ông Zelensky ký như một thứ trả nợ cho các khoản viện trợ mà ông nói 300 tỉ Mỹ đã cung cấp cho Ukraine chống cuộc xâm lăng của Nga.

Trong khi đó, ông Zelensky đã từng nói tiền và võ khí Mỹ đã viện trợ, chỉ khoảng 200 tỉ USD, và đây không phải nước Ukraine đi vay nước Mỹ mà phải trả nợ. Ukraine là tiền đồn chống giữ cho thế giới tự do chống tên đồ tể Putin mà cũng là tiền đồn phòng ngự cho Liên Âu, cần phải được hậu thuẫn, yểm trợ mọi mặt như từng được hậu thuẫn ba năm qua và cần được tiếp tục.

Tổng thống Ukraine Zalensky trình bày quan điểm của mình cho Tổng thống Mỹ Trump biết là Putin đã 25 lần vi phạm thỏa hiệp ngưng bắn và các hiệp định khác nên không thể tin được. (Hình: Andrew Harnik/Getty Images)

Từ dự định ký thỏa hiệp về đất hiếm và các loại quặng mỏ khác giữa hai nước, diễn biến cuộc họp xoay chuyển thành một tranh cãi trước ống kính truyền hình giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine tại Tòa Bạch Ốc. Phe Cộng Hòa bênh tống thống của mình trong khi phe Dân Chủ thì chỉ trích Tổng thống Trump là “người thương thuyết tài ba nhất” của Putin. Họ ám chỉ ông Trump chỉ la tay sai của Putin.

Báo chí tại Việt Nam cũng khai thác khía cạnh hai phe bênh và chống nhau trong giới lập pháp và dân chúng Mỹ, nhưng cũng lờ chi tiết nghị sĩ Dân chủ đả kích ông Trump làm tay sai cho kẻ xâm lăng Putin. Những gì người ta đả kích Putin coi như nhạy cảm tại Việt Nam vì chế độ Hà Nội vẫn còn những quan hệ nhiều mặt với nước Nga và riêng cá nhân Putin.

Trong đường lối thông tin “định hướng một chiều” của đảng CSVN, người đọc báo, dù báo giấy hay báo mạng, và nghe đài, hệ thống tuyên truyền của chế độ Hà Nội chỉ cho người ta biết cái gì đã được sàng lọc. Những thứ tồi tệ, độc ác, gian trá liên quan đến chế độ Hà Nội và đồng chí anh em trên thế giới đều bị giấu biệt.(NTB)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT