Bệnh viện Cà Mau bị tố tắc trách khiến bà cao niên thiệt mạng

CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Một đoạn video clip được phát livestream từ bệnh viện Đa Khoa Cà Mau thu hút gần 70,000 lượt like do cáo buộc nhân viên nhà thương này tắc trách, khiến một bà cao niên thiệt mạng do “không được chuyển viện kịp thời.”

Trang Facebook “Thanh Ở Hàn” hôm 12 Tháng Hai đăng đoạn clip với câu hỏi: “Lương y như từ mẫu là đây sao?”

Hình ảnh trong đoạn video clip được phát livestream từ bệnh viện Đa Khoa Cà Mau. (Hình: Chụp qua màn hình).

Trong video, một bà cao niên được bác sĩ hồi sức tim phổi trong lúc một phụ nữ, được hiểu là con gái của bệnh nhân, la to với vẻ bất bình: “… Đây, mẹ tôi nằm tại bệnh viện Đa Khoa Cà Mau, hai ngày. Bác sĩ đều nói là mọi chỉ số của mẹ tôi bình thường hết, không cho chuyển viện lên tuyến trên. Bây giờ mẹ tôi chết. Nói ra thì bác sĩ bảo mẹ tôi bình thường, bình thường kiểu gì mà mẹ tôi chết?”

Trong bản tin về vụ việc, tờ Thanh Niên hôm 13 Tháng Hai cho hay, bà TTY, 84 tuổi, ở phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau, thiệt mạng sau một ngày nhập viện với tình trạng ban đầu là “sưng đau bàn tay phải.”

Bà cao niên được ghi nhận tăng huyết áp và có hội chứng Cushing do thuốc (dư thừa hormone cortisol do sử dụng corticoid kéo dài hoặc liều cao).

Khi nhập viện, bà Y. còn tỉnh táo nhưng sốt 39 độ C, huyết áp 90/60 mmHg.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bà bị viêm nhiễm nặng, nhiễm trùng huyết xuất phát từ nhiễm trùng da, mô mềm bàn tay phải, kèm Cushing do thuốc, tăng huyết áp và hạ kali máu.

Diễn biến của bà sau đó được ghi nhận “xấu nhanh,” ăn uống kém, vùng nhiễm trùng tiếp tục sưng tấy, huyết áp tụt, dẫn đến đột ngột ngưng tim, ngưng thở, tím tái toàn thân, điện tim ghi nhận vô tâm thu.

Ê kíp bác sĩ trực được cho là tiến hành hồi sinh tim phổi, đặt nội khí quản và dùng thuốc cấp cứu nhưng sau 30 phút hồi sức không hiệu quả, bà cao niên qua đời.

Bệnh viện Đa Khoa Cà Mau có khẩu hiệu “Vững chất lượng, bền niềm tin.” (Hình: Thanh Niên).

Bác sĩ công bố nguyên nhân khiến bà Y thiệt mạng là “sốc nhiễm trùng do nhiễm trùng da mô mềm bàn tay phải, kèm Cushing do thuốc, tăng huyết áp và hạ kali máu.”

Trước sự bất bình của người nhà bà Y., đại diện bệnh viện Đa Khoa Cà Mau khẳng định rằng họ “đã thực hiện đầy đủ các quy trình khám, chữa bệnh.”

Tuy vậy, trong đoạn clip phát livestream từ nhà thương này, con gái bà Y. liên tục cáo buộc bác sĩ tắc trách, thậm chí khi người nhà đến phòng trực báo tình trạng bệnh chuyển nặng, bác sĩ “thản nhiên dùng điện thoại.”

Bên dưới đoạn clip có hàng ngàn ý kiến bày tỏ sự đồng cảm của dân mạng về cáo buộc nhắm vào các bác sĩ tại bệnh viện Đa Khoa Cà Mau.

Facebooker Nguyễn Quốc Toàn để lại bình luận: “Người thân của mình cũng vậy. Bệnh nguy kịch mà nhất quyết không cho chuyển tuyến. Nói đi chết tự chịu. Thấy người nhà bệnh càng trở nặng, mình quyết định bỏ hết đi thẳng tuyến trên. May mắn là người thân sau đó được cứu. Nếu đợi bệnh viện Đa Khoa Cà Mau thì bây giờ xanh cỏ rồi. Giờ nghe đến bệnh viện này là thấy hãi!” (N.H.K) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT