HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tại phiên họp bàn sửa đổi Bộ Luật Hình Sự của Quốc Hội Việt Nam, Bộ Công An đề nghị bỏ hình phạt tử hình đối với tám tội danh, trong đó có tội “tham ô tài sản” và “nhận hối lộ.”
Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 4 Tháng Tư, đại diện Bộ Công An lập luận, một số tội danh có tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội “không cần thiết phải duy trì hình phạt tử hình.”

Thay cho án tử hình, bộ nêu trên đề nghị các bị cáo bị khép tội tội “tham ô tài sản” và “nhận hối lộ” nhận án cao nhất là tù chung thân và không được xét giảm án.
Đáng lưu ý, bản tin cũng cho hay, Bộ Công An đề nghị tòa có thể tuyên hoãn thi hành án tử hình hai năm đối với các bị cáo bị khép tội tội “tham ô tài sản” và “nhận hối lộ.”
Trong hai năm đó, các tù nhân có thời gian “khắc phục hậu quả,” tức nộp ba phần tư tài sản tham nhũng để được giảm án thành tù chung thân.
Đến nay, công luận gần như chưa thấy giới chức nào bị kết án tử hình vì cáo buộc “tham ô” hoặc “nhận hối lộ.”
Thậm chí, có những trường hợp “giơ cao đánh khẽ,” như bị cáo Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư Thanh Hóa, chỉ bị kết án 30 tháng tù treo do “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Hạc Thành Tower.

Tại phiên tòa diễn ra hồi giữa Tháng Giêng, bị cáo Chiến được nhìn thấy với vẻ ung dung, cười nói với các bị cáo khác trong phòng xử.
Chi tiết này làm dấy lên suy đoán bị cáo Chiến biết trước khả năng mình được tuyên án treo.
Tuy vậy, không hài lòng với kết cục nêu trên, hồi cuối tháng trước, ông Chiến làm đơn kháng cáo bản án.
Trong khi đó, bị cáo hiếm hoi bị kết án tử hình về tội “tham ô tài sản” nhưng không phải giới chức là bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Trong vụ án này, bị cáo Lan bị kết án tử hình và chung thân, được tòa hứa hẹn giảm án với điều kiện gia đình bà chịu nộp thêm tiền “khắc phục hậu quả” càng nhiều càng tốt. (N.H.K) [đ.d.]
























































































