California mở rộng cung cấp dịch vụ trợ sản tuy y tế bị cắt giảm

Thiện Lê/Người Việt

SAN FRANCISCO, California (NV) – Tuy đang có nhiều cắt giảm y tế từ liên bang, tiểu bang California đang mở rộng các dịch vụ cho phụ nữ có thai qua Medi-Cal, giúp tiểu bang có các dịch vụ cho phụ nữ có thai toàn diện nhất.

California tiếp tục mở rộng các dịch vụ cho phụ nữ có thai. (Hình minh họa: Angel Valentin/Getty Images)

Để giúp cộng đồng hiểu rõ về những dịch vụ đó, Sở Dịch Vụ Y Tế California (DHCS) hợp tác với Truyền Thông Cộng Đồng Mỹ (ACoM) tổ chức hội thảo hôm Thứ Năm, 4 Tháng Mười Hai, có sự tham dự của các lãnh đạo DHCS và một nữ hộ sinh.

Phụ nữ có thai ở California, bất kể tình trạng di trú, có thể nhận được bảo hiểm Medi-Cal toàn phần khi mang thai và 12 tháng hậu sinh để bảo đảm họ được chăm sóc trong một giai đoạn vô cùng quan trọng trong đời.

Tuy nhiên, nhiều gia đình không biết về những dịch vụ hỗ trợ phụ nữ có thai, trong đó có một số dịch vụ và phúc lợi mới.

Thêm vào đó là chương trình Kế Hoạch, Quyền Lợi, Chăm Sóc và Điều Trị (PACT), là chương trình kế hoạch hóa gia đình miễn phí của California. Chương trình này có các dịch vụ như ngừa thai, phòng ngừa bệnh tình dục, và chống ung thư miễn phí cho những cư dân đủ điều kiện về thu nhập, bất kể tình trạng di trú.

Diễn giả đầu tiên là bà Raquel Sanders, giám đốc phúc lợi và chính sách Medi-Cal của DHCS. Bà nhấn mạnh việc phụ nữ có thai ở California được nhận Medi-Cal toàn phần. Bà cho biết thêm Medi-Cal đã mở rộng các dịch vụ cho phụ nữ có thai qua CalAIM.

Phụ nữ nên đi khám sớm khi mang thai và đi khám thường xuyên sau khi sinh con. (Hình minh họa: Jason Connolly/AFP via Getty Images)

Một dịch vụ được mở rộng là trợ sản. Từ năm 2023, các dịch vụ trợ sản bao gồm trong Medi-Cal, và vào cuối năm 2024, DHCS có khoảng 1,100 công ty cung cấp dịch vụ trợ sản hợp tác. Những dịch vụ được cung cấp gồm có chăm sóc sức khỏe thể chất và tâm lý trong khi mang thai, khi sinh con, và hậu sinh.

Medi-Cal còn có dịch vụ hộ sinh, có hai loại nữ hộ sinh là y tá có chứng nhận và nữ hộ sinh có giấy phép. Họ có thể làm việc tự do mà không cần bác sĩ giám sát và phục vụ cho những gia đình khỏe mạnh, không gặp nguy hiểm khi mang thai.

Để lan truyền thông tin đến nhiều cộng động, DHCS tạo ra nhiều truyền đơn về nhiều dịch vụ quan trọng và còn cập nhật thông tin trên mạng thường xuyên. Những dịch vụ được cung cấp sẽ đúng theo văn hóa và ngôn ngữ của người được phục vụ.

Diễn giả thứ hai là bà Sarah Gilbert, giám đốc kế hoạch hóa gia đình của DHCS, nói về chương trình PACT giúp nhiều gia đình chuẩn bị cho việc có con và giữ sức khỏe khi mang thai. Chương trình này phục vụ những cư dân California có thu nhập ngang hoặc thấp hơn mức nghèo khó liên bang 200%.

Theo bà Gilbert, những dịch vụ của PACT gồm có giáo dục và tư vấn, những dịch vụ ngừa thai được Cơ Quan Quản Trị Dược Phẩm và Thực Phẩm (FDA) chấp nhận, và khám sức khỏe về sinh sản.

Các dịch vụ của PACT luôn miễn phí và bảo mật, và cư dân có thể hoàn tất ghi danh trong một ngày tại các phòng khám hoặc trên mạng qua trang web familypact.org, và sẽ không bị hỏi về tình trạng di trú. Không chỉ vậy, nhiều phòng khám còn có dịch vụ bằng tiếng Tây Ban Nha và nhiều ngôn ngữ khác để phù hợp văn hóa của cộng đồng được phục vụ.

Vai trò của trợ sản và hộ sinh vô cùng quan trọng. (Hình minh họa: Veronica G. Cardenas/AFP via Getty Images)

Từ năm 2023 đến nay, PACT phục vụ được khoảng 350,000 khách hàng, và có 1,200 nơi cung cấp dịch vụ khắp California gồm có phòng khám cộng đồng, các trung tâm y tế đạt tiêu chuẩn liên bang, các phòng khám của Planned Parenthood, và phòng khám tư nhân.

Diễn giả cuối cùng là bà Eva Goodfriend-Reano, y tá hộ sinh có chứng nhận, nói về vai trò của công việc này. Bà cho biết hộ sinh ở California làm việc tại bệnh viện, tại nhà bệnh nhân, và nhiều trung tâm tâm hộ sinh, giúp 13% phụ nữ sinh con bình thường. Họ còn chăm sóc phụ nữ trước khi sinh con và chăm sóc hậu sinh.

Theo bà, hiện nay bệnh nhân đang có một số điều mà họ đang lo như không dám đi khám vì sợ các vấn đề về di trú, một số người đợi lâu mới đi khám vì cảm thấy không an toàn, và những thông tin sai lệch làm nhiều người nghĩ họ đã bị cắt Medi-Cal trong khi không có gì thay đổi.

Vì là một y tá hộ sinh, bà Goodfriend-Reano nhấn mạnh sự quan trọng của chăm sóc phụ nữ có thai từ sớm. Bà khuyên bệnh nhân nên đi khám sớm tại các phòng khám cộng đồng hay bệnh viện. Điều đó sẽ giúp họ được đi khám thường xuyên và nhận được trợ giúp của cộng đồng. Bà còn nói bệnh viện và các quận hạt thường giữ an toàn cho mọi cư dân, phục vụ bất cứ ai, bất kể tình trạng di trú của họ.

Cuối cùng, bà cho hay dịch vụ hộ sinh rất quan trọng với phụ nữ có thai, nhất là các dịch vụ hậu sinh như chăm sóc em bé, làm thức ăn cho em bé, và chăm sóc trẻ em giúp người mẹ.

Theo bà, trợ sản và hộ sinh là hai công việc khác nhau, nhưng hỗ trợ nhau vì những người hộ sinh làm những công việc giúp đỡ gia đình, còn trợ sản thì làm việc tự do và lo về phần y tế. [đ.d.]

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT