OTTAWA, Canada (NV) – Hôm thứ Ba, trong thời gian cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào Tháng Mười Một có thể làm lay chuyển mối quan hệ giữa ba quốc gia Bắc Mỹ, Canada và Mexico đồng ý giải quyết hai tranh chấp song phương từng kéo dài nhiều năm qua, theo Reuters.
Thủ Tướng Justin Trudeau của Canada tuyên bố, bắt đầu từ ngày 1 Tháng Mười Hai, Ottawa sẽ bỏ quy định buộc du khách Mexico phải có thị thực nhập cảnh.
Chính phủ Bảo Thủ trước đây đã áp đặt thị thực trong năm 2009 để ngăn chặn hàng ngàn yêu cầu tị nạn được thực hiện vì các công dân Mexico không đủ điều kiện, một động thái gây tranh cãi lớn nhất giữa quan hệ hai nước.
Đổi lại, Tổng Thống Enrique Pena Nieto của Mexico nói bắt đầu từ Tháng Mười, Mexico sẽ cho phép khuếch trương nhập cảng thịt bò Canada, kết thúc 13 năm hạn chế sau khi một trường hợp bệnh bò điên được phát hiện trước đây.
Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh mong muốn gia tăng quan hệ giữa hai quốc gia, vốn cùng với Hoa Kỳ là thành viên của Hiệp Định Thương Mại Tự Do Bắc Mỹ (NAFTA).
Nhưng tương lai của NAFTA có thể là không chắc chắn sau cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ, khi ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump nói rằng ông muốn xé bỏ hoặc đàm phán lại thỏa thuận này, đối nghịch với đường lối dân tuý của ứng cử viên Dân Chủ Hillary Clinton về thương mại tự do trong chiến dịch tranh cử của mình.
Tuần này, tại chuyến thăm chính thức đầu tiên của một tổng thống Mexico sang Canada trong 15 năm, ông Pena Nieto cho biết hai quốc gia đã tạo ra một nhóm làm việc để nghiên cứu việc gia tăng quan hệ giữa hai nước.
Hai nhà lãnh đạo, cùng Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama, gặp nhau trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa hôm Thứ Tư. (L.Q.T.)


















































