*Chuyên Vỉa Hè
*Đặng Đình Mạnh
Sáng ngày 02 Tháng Tám 2024, truyền thông trong nước dẫn tin từ cuộc họp báo của Văn phòng Chủ tịch nước công bố quyết định về đặc xá cho tù nhân năm 2024 của tân Chủ tịch nước Tô Lâm ký nhân dịp 79 năm Quốc khánh (ngày 02 Tháng Chín) và 70 năm ngày Giải phóng thủ đô (ngày 10 Tháng Mười).
Trong số những điều kiện đặc xá, có quy định tội phạm tham nhũng phải thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản phạm tội mới được đặc xá. Theo đó, người bị kết án phạt tù về các tội tham nhũng buộc phải thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác.

Trong đó, có nêu khả năng ông Chu Ngọc Anh là phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam của Bộ Công an “sẽ được đối xử bình đẳng như tất cả các phạm nhân khác”, nếu đủ điều kiện sẽ được xem xét đặc xá. Đây là một trong những cách quen thuộc để dọn dường dư luận cho việc trả tự do về nhà một cựu đảng viên Đảng Cộng sản cao cấp và là một quan chức phạm tội tham nhũng.
Ông Chu Ngọc Anh nguyên là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tháng Chín 2020, ông được điều chuyển sang làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội thay ông Nguyễn Đức Chung, người tiền nhiệm, khi ấy vừa bị bắt tạm giam, khởi tố hình sự cũng vì tham nhũng.
Đến Tháng Sáu 2022, ông bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và bị tạm giam. Cùng bị khởi tố, tạm giam còn có 2 quan chức cao cấp khác là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc.
Theo cáo trạng, trong thời gian đương nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh đã nhận của Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á túi quà có đựng 200,000 đô-la Mỹ. Theo đó, ông ký quyết định, giao nhiệm vụ “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và real-time RT-PCR phát hiện chủng vi rút Corona mới 2019 (2019-nCoV)” cho Học viện Quân y chủ trì và Công ty Việt Á phối hợp.
Mặc dù nhận số tiền 200,000 USD từ Phan Quốc Việt và làm lợi cho Công ty Việt Á, nhưng kỳ lạ là ông lại không bị khởi tố về tội danh “Nhận hối lộ” trong vụ đại án Việt Á, mà lại bị khởi tố về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Để tham khảo, theo Bộ luật Hình sự hiện hành, tội danh “Nhận hối lộ” với số tiền 1 tỷ đồng đã có thể chịu mức hình phạt lên đến 20 năm tù giam, chung thân hoặc tử hình. Trong khi đó, số tiền 200,000 đô-la Mỹ có giá trị tương đương đến 5 tỷ đồng. Tức gấp 5 lần mức hình phạt cao nhất.
Trong khi đó, tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” với mức hình phạt cao nhất chỉ là tù giam, không có hình phạt tử hình. Thực tế, phiên tòa ngày 12 Tháng Giêng 2024 của chế độ xét xử vụ án lại tuyên ông Chu Ngọc Anh với mức hình phạt thấp đến mức khó hiểu, chỉ 3 năm tù giam mà thôi?!
Không chỉ được ưu ái với mức án hầu như không “dính” gì về hình phạt theo Bộ luật Hình sự đã đành, mà ông ấy còn được mặc bộ thường phục đến tòa án, đôi tay bị còng được che khuất bằng tờ báo và giờ thì đã ung dung chờ đặc xá được trả tự do trước thời hạn.
Với một trong 7 điều kiện để được đặc xá, trong có có quy định người bị kết án phạt tù về các tội tham nhũng như ông Chu Ngọc Anh phải thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản thu lợi bất chính, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác. Theo đó, nhiều khả năng gia đình ông Chu Ngọc Anh đã thực hiện xong việc hoàn trả lại số tiền 200,000 đô-la Mỹ nhận từ Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á.

Dĩ nhiên, không ai tin rằng ông Chu Ngọc Anh chỉ một lần nhận hối lộ số tiền hối lộ 200,000 đô-la Mỹ từ Phan Quốc Việt trong suốt cuộc đời làm quan chức của mình. Thế nhưng, chỉ bị lộ có vụ ấy, giờ hoàn trả lại thì ông ấy đã có thể về nhà sống tiếp tục cuộc đời đế vương với biết bao nhiêu tiền nhận hối lộ chưa bị lộ từ bao nhiêu năm qua.
Với quy định hoàn trả lại tiền tham nhũng thì được giảm án, miễn án… Cho thấy, chế độ đang rộng tay dung dưỡng cho tham nhũng chứ không hề đốt lò như họ rêu rao từ hơn thập kỷ qua. Đơn giản, vì tất cả những người tham nhũng đều là đảng viên cao cấp “cùng hội, đồng thuyền” với nhau cả.
Không chỉ thế, những quan chức tham nhũng bị hạ bệ, nhưng được ưu ái miễn khởi tố, không bị ở tù như Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trần Tuấn Anh, Trương Thị Mai… thì lại càng có dịp “xù”, miễn trả lại số tiền bất chính có được vì tham nhũng.
Với chế độ Cộng sản, chống tham nhũng chỉ là khẩu hiệu.
DC, ngày 04/08/2024
Đặng Đình Mạnh











































































































































