WASHINGTON, DC (NV) – Nhân vật vừa trở thành Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ vào hôm Thứ Tư, 25 Tháng Mười, sau ba tuần tranh chấp trong nội bộ Đảng Cộng Hòa đã có một thành tích bỏ phiếu đều đặn theo khuynh hướng bảo thủ, bao gồm luôn việc chống đối cả hai đạo luật liên quan tới tình trạng cựu chiến binh bị nhiễm độc chất trong chiến tranh, được thông qua hồi năm ngoái, và chính sách của Ngũ Giác Đài về quyền lợi khi đi phá thai của các quân nhân.
Chiến thắng này đánh dấu mức thăng tiến mau lẹ trên con đường danh vọng của ông Johnson, người mới bước chân vào Hạ Viện hồi năm 2017, và từ năm 2020 đã là phó chủ tịch Nghị Hội Cộng Hòa Hạ Viện, với nhiệm vụ chính là thông tin, liên lạc giữa các vị dân cử trong đảng, và nhờ vậy mà ông Johnson đã tiến dần lên vị thế nhân vật cao cấp hạng thứ năm của phe Cộng Hòa tại Hạ Viện. Ông Johnson còn được biết tiếng nhiều vì từng tham gia vào nỗ lực của những người Cộng Hòa muốn đảo ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.
Về các vấn đề liên quan tới cựu chiến binh, hồi năm ngoái, ông Johnson đã bỏ phiếu chống Đạo Luật PACT nhằm tăng thêm quyền lợi chăm sóc y tế cho các cựu chiến binh, đặc biệt là những người bị nhiễm chất độc trong chiến tranh, nhưng rồi đạo luật này, cuối cùng, cũng đã được Hạ Viện thông qua.

Tuy vậy, Dân Biểu Johnson cũng đã ủng hộ một số đạo luật do Đảng Cộng Hòa yểm trợ, trong đó có đạo luật Mission Act hồi năm 2018, tạo dễ dàng hơn cho các cựu chiến binh đến khám bệnh tại các phòng khám bác sĩ bên ngoài hệ thống y tế do Bộ Cựu Chiến Binh quản lý.
Nhưng ông Johnson lại ủng hộ các chương tu chính Đạo Luật National Defence Authorization Act, là luật ấn định ngân sách chi tiêu cho các nhu cầu quốc phòng, do phe bảo thủ tại Hạ Viện đưa ra, theo đó cấm cung cấp các chăm sóc y tế cho các quân nhân muốn chuyển giống phái và rút lại chính sách hoàn trả chi phí du lịch và nghỉ bệnh trong tiến trình phá thai của quân nhân. (TTHN)






















































































