Tin Chính

Công nghiệp vũ khí quốc phòng Mỹ lên nhờ ngân sách mới

WASHINGTON (NV) – Các công ty sản xuất vũ khí Mỹ như Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon và Boeing, vân vân, nhờ bản ngân sách mới của chính phủ Tổng Thống Donald Trump, sẽ được hưởng khoảng 75 tỷ mỹ kim bán hỏa tiễn, xe thiết giáp, máy bay chiến đấu mới, và bảo trì các vũ khí, trang bị cũ.

Bộ Quốc Phòng Mỹ công bố ngân sách cho tài khóa 2019, bắt đầu áp dụng từ ngày đầu tháng Mười năm nay, cho thấy trong hai năm sẽ dùng $470 tỷ đô la mua vũ khí và nghiên cứu quốc phòng, tăng 20% so với ngân sách của Chính Phủ Obama cho tài khóa 2017.
Ông Mike Petters, tổng giám đốc công ty Huntington Ingalls Industries Inc. sản xuất tầu thủy, khi trình bày số tiền lời ba tháng với các nhà phân tích chứng khoán, đã nói đùa rằng: “Tôi sẽ phải tập nói nhiều lần cho quen chữ ‘phát triển’!”

Cả phân bộ quốc phòng của công ty Boeing, đang xuống trong mấy năm gần đây, cũng là một tập đoàn được hưởng lớn nhờ ngân sách mới, khi bán các máy bay chiến đấu, hỏa tiễn.

Ngân sách Ngũ Giác Đài tăng lên sau khi Quốc hội Mỹ bãi bỏ mức trần (tối đa) mà đảng Cộng Hòa trong thời Tổng Thống Obama đã biểu quyết, để Tổng Thống Donald Trump có thể được chi tiêu nhiều hơn.

Sau khi Tổng Thống Trump đắc cử, và đảng Cộng Hòa kiểm soát cả hai viện quốc hội, trong năm 2017, cổ phiếu của các công ty quốc phòng đã lên cao 27%, vượt xa tất cả các cổ phiếu khác trong thị trường. Các công ty Northrop Grumman Corp. and Raytheon Co., Lockheed Martin Corp, Raytheon Co., công ty làm thiết giáp General Dynamics và BAE Systems PLC, chế tạo xe bọc sắt, tất cả đều tăng giá, sau năm năm trì trệ. Không những họ có triển vọng lợi tức cao hơn mà còn được giới đầu tư tin tưởng vì số tiền chảy vào sẽ chắc chắn.

Tuần qua Công ty Lockheed đã tuyên bố sẽ tuyển thêm 1,800 nhân viên trong ba năm tới, tại nhà máy ở các tiểu bang Alabama, Florida và Texas. Trước đó, công ty đã tuyển dụng 1,800 công nhân cho việc sản xuất máy bay chiến đấu F-35. Công ty Raytheon dự trù sẽ thuê thêm 2,000 nhân viên trong năm năm tới, cho nhà máy chế hỏa tiễn ở Tucson, Ariz.. So với những hợp đồng sản xuất hàng trăm tỷ đô la, các con số công nhân thêm việc làm này quá nhỏ, vì công nghiệp quốc phòng dùng nhiều máy móc hơn dùng công nhân.

Ngân sách ngành không gian được tăng 50% giúp cổ phần các công ty chế tạo vệ tinh nhân tạo như Northrop Grumman Corp, Boeing và Lockheed Martin Corp. tất cả sẽ thu nhập nhiều hơn.

Số chi tiêu vào phi cơ tăng 8% và và tầu ngầm tăng 9%. Các công ty Mỹ còn đặt hy vọng vào ngân sách quốc phòng các nước châu Âu, châu Á và Trung Đông cũng gia tăng làm triển vọng bán hệ thống hỏa tiễn Patriot của công ty Raytheon lên cao hơn.

Cổ phiếu những công ty trên đây còn được thúc lên nhờ đạo luật cắt giảm thuế cho các công ty Mỹ từ 35% xuống 21%.

Các nhà phân tích chứng khoán cho biết một mối lo ngại là từ năm 2020 ngân sách quốc phòng sẽ giảm, vào thời điểm mà kho vũ khí hạch tâm của Mỹ đang cần làm mới lại. Những năm 2018, 2019 có thể sẽ là điểm ngân sách quốc phòng lên cao nhất. (Đ.T)

Mời độc giả xem phóng sự “Chùa Điều Ngự ngày đầu năm mới Xuân Mậu Tuấy 2018”
Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Xe Hơi

10 mẫu EV bán chạy nhất và chi phí thay thế bình điện

Chi phí thay thế bình điện EV vẫn còn cao, nên nhiều nhà sản xuất…

20 mins ago
  • Hoa Kỳ

2 công nhân cầu đường Caltrans bị xe tông chết trên xa lộ Nam California

Hai công nhân giao thông Caltrans thiệt mạng khi một tài xế xe vận tải…

25 mins ago
  • Little Saigon

‘Ngày Thuyền Nhân Việt Nam’ giúp giới trẻ hiểu hai chữ ‘tự do’

Ngày Thuyền Nhân hàng năm vừa được Ủy Ban Thực Hiện Đài Tưởng Niệm Thuyền…

38 mins ago
  • Bình Luận

Tập Cận Bình phó hội Châu Âu: Thời thế nay đã khác

Từ ngày 5 đến ngày 10 Tháng Năm, 2024, Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận…

40 mins ago
  • Little Saigon

Nhiều bất ngờ với buổi giới thiệu nhà thông minh tại Phước Lộc Thọ

Ông Triệu Phát và ông Nhữ Huy Hoàng giới thiệu mẫu thiết kế nhà ở…

56 mins ago
  • Thế Giới

Ngoại tình, một người lính Mỹ bị bắt ở Nga

Một người lính Hoa Kỳ bị bắt ở Nga hồi tuần rồi do tình nghi…

1 hour ago

This website uses cookies.