HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hà Nội cố gắng chứng tỏ cho Mỹ thấy họ đang thúc đẩy nhanh các vụ mua sắm lớn để thuận lợi hơn khi đàm phán giảm thuế quan đối ứng.
Vietnamnet, VNExpress, là một số cơ quan tuyên truyền của CSVN đưa tin Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên, ngày Thứ Ba 20 Tháng Năm, đã gặp đại diện 4 trong số những tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ.

Vietnamnet nói các cuộc thảo luận đề nghị hợp tác và mua sắm với các số tiền dự trù hàng tỉ đô la đó nhằm “gửi gắm thông điệp đến Tổng thống Trump” rằng chế độ Hà Nội muốn tăng cường hợp tác với Mỹ theo hướng “hai bên cùng có lợi”. Các cuộc gặp tập đoàn Lockheed Martin, SpaceX, Google, Excelerate Energy được sắp đặt khi phái đoàn ông Diên đến đàm phán thương mại ở Washington.
“Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các tập đoàn phản ánh nguyện vọng của Việt Nam tới Chính quyền Tổng thống Trump: “Việc Việt Nam và Hoa Kỳ có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đã và đang thúc đẩy mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi giúp các công ty Hoa Kỳ đầu tư và kinh doanh thuận lợi ở Việt Nam” VNN thuật lại. “Vì vậy, hợp tác với Việt Nam sẽ mang lại lợi ích chiến lược trong dài hạn và góp phần cải thiện cán cân thương mại theo hướng công bằng, hài hòa, bền vững giữa hai nước. Việt Nam cần được đối xử như đối tác thương mại ưu tiên của Hoa Kỳ.”
Việt Nam đang đàm phán vòng thứ hai cho một thỏa hiệp thương mại song phương với chính phủ Trump hầu thoát được cái vòng kim cô thuế quan đối ứng 46%, bị Tổng thống Trump áp đặt từ đầu Tháng Tư, mà nếu không gỡ được sẽ là đại họa cho nền kinh tế Việt Nam. Dù sao, cuộc đàm phán mới chỉ diễn ra về các nguyên tắc và các vấn đề sẽ phải thảo luận.

Tại cuộc gặp giới kỹ nghệ Mỹ, ông Diên nói mong gia tăng hợp tác với Lockheed Martin khi Việt Nam dự trù phóng vệ tinh viễn thông mới vào cuối năm tới. Năm ngoái, đã có tin Hà Nội đàm phán để mua 3 máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules rồi những tháng gần đây lại có tin họ muốn mua ít nhất 24 khu trực đa năng F-16 Fighting Falcon cũng của Lockheed Martin. CSVN luôn luôn giấu kín các tin tức đàm phán mua sắm trang bị an ninh quốc phòng.
Trước khi gặp các công ty kể trên, phái đoàn ông Diên đã gặp đại diện tập đoàn điện hạt nhân Westinghouse hôm Thứ Hai 19 Tháng Năm 2025 và ký bản ghi nhớ “phát triển điện hạt nhân, tiếp tục thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như phát triển các mô hình đầu tư hạ tầng năng lượng (PPP, BOT), chuyển giao công nghệ cũng như đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực kỹ thuật phục vụ ngành điện hạt nhân”, báo Công Thương viết.
Hà Nội nóng lòng đàm phán càng sớm càng tốt để thoát cái vạ thuế quan đối ứng nên một mặt chứng tỏ cho Washington thấy họ đang mua sắm sản phẩm Mỹ với những số tiền lớn. Mặt khác, những người cầm đầu chế độ hò hét thuộc cấp ở trong nước gia tăng bắt hàng giả hàng nhái cũng như tránh cho hàng Trung Quốc mượn đường xuất cảng sang Mỹ.(NTB)






















































































