CSVN phân bua thương mại với Mỹ ‘hướng tới cân bằng’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) .- Chính sách thương mại của Việt Nam đối với Mỹ “luôn hướng tới mục tiêu cân bằng, đôi bên cùng có lợi”, không phải lợi dụng chính sách ngoại thương của Washington.

Thứ trưởng Bộ Công Thương CSVN Nguyễn Sinh Nhật Tân nói như vậy trong cuộc họp báo ngày 5 Tháng Ba sau cuộc họp hàng tháng của chính phủ. Nhà cầm quyền Hà Nội đang tìm mọi cách đối phó trước với thuế quan trừng phạt của Mỹ có thể đè lên hàng hóa từ Việt Nam.

Các thùng hàng chuẩn bị được chuyển xuống tàu để xuất cảng tại bến Đình Vũ, Hải Phòng. (Hình: Nhạc Nguyễn/AFP/Getty Images)

Nguyễn Sinh Nhật Tân là “hạt giống đỏ”, con trai nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Trước khi được cử làm thứ trưởng Công thương từ Tháng Chín 2021, ông này từng nắm các chức vụ khác tại Bộ Công Thương như Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Công thương.

Việt Nam có mức thặng dư thương mại với Mỹ 123 tỉ USD năm 2024, đứng hàng thứ tư trên thế giới chỉ sau Trung Quốc, Mexico và Canada nên nhiều nhà phân tích cho rằng nước này là một trong những đích ngắm của chính phủ Trump để áp đặt thuế quan trừng phạt.

Khi vừa ngồi lên ghế Ngoại trưởng, ông Marco Rubio nói chuyện điện thoại với Ngoại trưởng CSVN Bùi Thanh Sơn ngày 25 Tháng Giêng 2025. Ông đã “khuyến khích các giải pháp về vấn đề mất cân bằng thương mại”, theo bản tin của Tòa đại sứ Mỹ ở Hà Nội. Ông Robio một cách tế nhị và gián tiếp nhắc nhở trước khi bị Washington áp đặt thuế quan với các loại hàng của Việt Nam xuất sang Mỹ.

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên sắp đi Mỹ?

Sau đó, chế độ Hà Nội đã họp hành nhiều lần, đưa ra các kế hoạch nhằm giảm bớt thặng dư thương mại với Washington như tăng nhập cảng nông sản Mỹ, mua sắm thêm máy bay. Trong cuộc họp báo kể trên, tờ Công Thương (báo của Bộ Công thương) thuật lời ông Nguyễn Sinh Nhật Tân là “Thông qua Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ và kênh liên hệ trực tiếp với Bộ Thương mại và Cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ (USTR), Bộ Công Thương đã chủ động chuyển tải thông điệp tới phía Hoa Kỳ về mong muốn duy trì và xây dựng mối quan hệ quan hệ kinh tế, thương mại hài hòa, bền vững, hai bên cùng có lợi với Hoa Kỳ; đồng thời khẳng định Việt Nam không có bất cứ chính sách nào có thể gây phương hại đến người lao động hay an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.”

Đồng thời ông Nguyễn Sinh Nhật Tân loan báo “Dự kiến, tuần tới, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên sẽ trao đổi trực tiếp với Trưởng Đại diện thương mại Hoa Kỳ về những vấn đề kinh tế thương mại hai bên cùng quan tâm”.

Người ta không rõ ông Nguyễn Hồng Diên sẽ bay sang Washington trực tiếp điều đình với Đại diện Thương mại Mỹ hay hai bên chỉ thảo luận qua điện thoại.

Hướng tới thương mại công bằng, cùng có lợi?

Trong cuộc họp báo, ông Tân kể ra quan điểm của Hà Nội trong mối thương mại với Mỹ là hai nền kinh tế “bổ sung cho nhau”. Nguyên nhân mất cân bằng thương mại giữa hai nước “xuất phát từ tính chất bổ trợ giữa hai nền kinh tế, là do cơ cấu xuất khẩu và ngoại thương của hai nước, không phải do nguyên nhân khác.”

Thợ may đang sản xuất các loại túi xách tại một cơ sở may xuất cảng ở tỉnh Hưng Yên. (Hình: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)

Cũng để đối phó với nguy cơ có thể bị Mỹ áp đặt thuế quan trừng phạt, quan chức Bộ Công thương kể trên kêu gọi các doanh nghiệp tại Việt Nam “cần tiếp tục chủ động xây dựng lộ trình và giải pháp nhằm đa dạng hóa thị trường xuất khấu, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, lao động, môi trường…” Đồng thời “đánh giá thận trọng việc hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp của những nước đang có căng thẳng thương mại với Hoa Kỳ.”

Mới đây, tin tức cho hay nhiều lãnh tụ Châu Âu sắp đến Việt Nam để bàn thảo tăng cường hợp tác thương mại vì cả hai đều đang đối diện với các nguy cơ thuế quan Mỹ. Những người thấy nêu tên gồm cả Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen.(NTB)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT