HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền CSVN đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao hơn trong những năm tới dù đang đối diện với những thử thách nghiêm trọng.
Một bản dự thảo về kinh tế xã hội, dự trù trình bày trong kỳ đại hội đảng vào đầu năm 2026, viết như vậy hôm Thứ Tư, 15 Tháng Mười, theo hãng tin Reuters. Trong đó, người ta thấy nhà cầm quyền thúc đẩy tăng trưởng mỗi năm 10% cho giai đoạn 2026-2030.

Ở kỳ đại hội đảng đầu năm 2021, CSVN đặt chỉ tiêu tăng trưởng từ 6.5% đến 7% mỗi năm trong giai đoạn 2021-2025. Nhưng giai đoạn từ 2021 đến 2024, tăng trưởng kinh tế chia trung bình thì chỉ được 5.7%. Riêng năm nay, CSVN đốc thúc tăng trưởng “8.5% hay cao hơn” nhưng các định chế tài trợ cho rằng kinh tế xứ này chỉ tăng trưởng 6.6% cho năm nay.
Sang năm 2026, mức tăng trưởng của Việt Nam tụt xuống còn 6.1% vì nhiều yếu tố bất lợi từ bên ngoài, qua các chính sách thuế quan của Mỹ cũng như tác động của cuộc thương chiến gay gắt giữa Mỹ với Trung Quốc.
Bản dự thảo kinh tế năm năm tới dự trù đưa ra đầu năm 2026 là đường hướng kinh tế xã hội mà CSVN đưa ra mỗi kỳ họp đại hội đảng như kim chỉ nam theo đó mà đi tới. Nhưng nền kinh tế lại tăng trưởng phần lớn dựa vào các nhà đầu tư ngoại quốc đầu tư sản xuất hàng tiêu dùng tại Việt Nam rồi xuất cảng. Mỹ là thị trường lớn nhất của Việt Nam nên chế độ đang cố giữ lấy.
Dự thảo nói trên, công bố trên trang mạng của họ, ước tính lợi tức trung bình đầu người ở Việt Nam sẽ được $8,500 vào năm 2030 trong khi họ chỉ dự trù đạt được từ $4,700 đến $5,000 cho giai đoạn 2021-2025. Theo báo cáo được hệ thống tuyên truyền đưa ra thì lợi tức trung bình đầu người Việt Nam năm 2024 là $4,700.
Dự thảo viết rằng: “Cho năm năm tới, Việt Nam sẽ đối diện với nhiều khó khăn và thử thách mà nhiều mặt còn khó khăn hơn, nghiêm trọng hơn năm năm vừa qua.”

Kinh tế Việt Nam dựa vào xuất cảng để nuôi guồng máy cai trị, hiện đang bị Mỹ đánh thuế quan 20% cho hàng của Việt Nam sản xuất, còn các loại cho Trung Quốc “mượn đường” xuất cảng để trốn thuế quan cao, còn bị Mỹ đánh thuế quan đến 40%. Hiện các cuộc điều đình về các loại thuế quan “trung chuyển” này chưa thấy đã đạt được nên giới đầu tư vẫn còn phập phồng.
Hà Nội biết rằng trong số các thử thách phải đối phó, kỹ nghệ nội tại của Việt Nam chậm chạp cải tiến kỹ thuật, nói khác là lạc hậu. Trong khi đó, dân số thì đang có khuynh hướng “già hóa” vì tỉ lệ sinh sản mồi năm có khuynh hướng giảm xuống. Đã vậy, ảnh hưởng từ thay đổi khí hậu, thiên tai bão lũ hạn hán thì vẫn nghiêm trọng hàng năm. Chống tham nhũng thì vẫn chống “không có vùng cấm,” và “bất kể người đó là ai,” nhưng có vẻ chỉ là khẩu hiệu.
Nhằm bù đắp mức tăng trưởng không đạt từ thương mại, chế độ Hà Nội cố thúc đẩy gia tăng giải ngân các dự án phát triển hạ tầng, tức đầu tư công. Tham vọng tăng trưởng kinh tế cao của chế độ Hà Nội tiến hành được hay không khi tình hình thế giới biến chuyển nhanh chóng và bất thường về mọi mặt, không loại trừ cả nguy cơ chiến tranh ảnh hưởng đến cả Việt Nam. (NTB) [kn]















































































