HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các dấu hiệu cho thấy CSVN vẫn phần lớn dựa vào các loại võ khí mua của Nga để tồn tại dù bị Mỹ và các nước Tây phương áp đặt lệnh cấm vận võ khí.
Ngày 24 Tháng Giêng, guồng máy tuyên truyền CSVN đồng loạt đăng tải bản tin lãnh tụ độc tài Nga Vladimir Putin gọi điện thoại chúc mừng lãnh tụ độc tài CSVN Tô Lâm được đồng đảng “nhất trí” đặt ngồi lại cái ghế tổng bí thư thêm năm năm nữa.

Bản tin vừa kể không tiết lộ gì ngoài những lời chúc tụng và cổ võ tình nghĩa “hữu nghị truyền thống” từ thời Liên Xô trước đây đến Liên Bang Nga ngày nay. Trong đó, ông Putin mời ông Tô Lâm sang Moscow “thời gian nào phù hợp” rồi ông Tô Lâm cũng mời Putin “sớm tới thăm” Việt Nam mà cả hai đều “vui vẻ nhận lời.”
Hơn nửa thế kỷ qua, CSVN đều dựa vào các loại võ khí Nga từ súng đạn bộ binh đến thiết giáp, chiến đấu cơ, tàu chiến, tàu ngầm, hỏa tiễn các loại. Sau khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt năm 1975 và cũng sau cuộc chiến biên giới giữa CSVN với Trung Cộng năm 1979, chế độ Hà Nội vội vã nhập cảng thêm nhiều loại võ khí mới hơn do Nga sản xuất.
Theo thống kê của Viện Khảo Sát Hòa Bình Thế Giới (SIPRI) ở Thụy Điển, từ năm 1995 đến năm 2024, CSVN đã nhập cảng của Nga một số lượng võ khí các loại tới $7.57 tỷ, sau khi đã nối lại bang giao với Trung Cộng. Phần lớn trong số đó (khoảng 71%) được mua sắm giữa các năm 2011-2018 (lên hơn $5.39 tỷ) gồm cả khu trục Sukhoi SU-30 MK2 và sáu tàu ngầm lớp Kilo, bốn hộ tống hạm Gepart.
Điều đáng nói là các cuộc mua sắm võ khí đó của Hà Nội không hề bị ảnh hưởng gì sau khi Nga tấn công và cướp bán đảo Crimea của Ukraine năm 2014. Sự hợp tác an ninh quốc phòng giữa CSVN với Nga vẫn phát triển qua các thương vụ quân sự vừa nêu trên. Các giới chức cấp cao quân sự và chính trị hai nước qua lại rất thường xuyên và các thỏa hiệp mua bán võ khí không hề được công bố.
Để tránh các biện pháp cấm vận võ khí Nga của Mỹ và các nước Tây phương, chế độ Hà Nội và Moscow đã sử dụng kênh hợp tác khai thác dầu khí để chuyển tiền qua mặt. Tháng Mười, 2025, báo New York Times tìm được các văn bản trao đổi giữa tập đoàn dầu khí quốc doanh Nga Zarubezhneft và tập đoàn dầu khí quốc doanh CSVN Petro Vietnam với các số tiền khổng lồ trong khi không có bao nhiêu dầu khí liên quan được minh chứng.

Đồng thời các tài liệu liên hệ cho thấy CSVN đã ngấm ngầm đặt mua của Nga một số lượng võ khí lớn lên tới $8 tỷ cho 40 khu trục SU-35. Bên cạnh đó Hà Nội còn mua của Nga chín hệ thống tác chiến điện tử cho máy bay và 26 hệ thống tác chiến điện tử mặt đất trị giá lối $190 triệu. Sau khi bị bật mí, từ đó đến nay, không thấy cả Moscow và Hà Nội hé lộ dấu hiệu gì là thương vụ quốc phòng lớn nào bị dẹp bỏ hay vẫn lặng lẽ tiến hành.
Trước khi Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth đến Hà Nội Tháng Mười Một, 2025, người ta thấy có tin CSVN bắn tiếng sẽ mua ít nhất 24 khu trục F-16 như một trong những biện pháp giảm thâm thủng mậu dịch cho Mỹ. Nhưng rồi, ông Hegseth ra về mà không có gì để loan báo. Đầu năm 2025 có tin CSVN mua 20 pháo tự hành K-9 Thunder 155mm của Đại Hàn trong thương vụ trị giá $300 triệu.
Những dấu hiệu này cho người ta thấy CSVN đang đa dạng hóa nguồn cung cấp võ khí thay vì chỉ trộng cậy vào Nga. Tuy nhiên, các con số chênh lệch rất lớn giữa các dấu hiệu và thương vụ, cho hiểu Hà Nội vẫn là một khách hàng quan trọng nhất về trang bị an ninh quốc phòng của Moscow chỉ sau Ấn Độ. (NTB)























































