WASHINGTON DC (NV) – Cựu công tố viên liên bang, ông Preet Bharara, hôm Chủ Nhật tiết lộ rằng ông từng nhận được vài cuộc gọi điện thoại “bất thường” từ Tổng Thống Donald Trump sau cuộc bầu cử hồi Tháng Mười Một, khiến ông cảm thấy khó chịu, và rằng ông bị sa thải khi không chịu trả lời cú gọi thứ ba.
Hãng thông tấn Reuters trích lời của ông Preet Bharara trong chương trình “This Week” của đài ABC News, trong đó ông cho hay ông tin rằng những lần ông Trump gọi cho ông là vi phạm ranh giới bình thường giữa ngành hành pháp với các nhà điều tra hình sự độc lập.
Đây là lần đầu tiên ông Bharara được phỏng vấn truyền hình từ khi bị ông Trump cách chức công tố viên trưởng ở Manhattan, New York.
Ông Bharara cho biết, trong nhiệm kỳ của cựu Tổng Thống Barack Obama, ông Obama không hề gọi trực tiếp đến ông.
Nhận định của ông Bharara được đưa ra chỉ vài ngày sau khi cựu Giám Đốc FBI James Comey cung khai trước một ủy ban Quốc Hội, rằng ông Trump đã từng yêu cầu ông rút lại cuộc điều tra về ông Michael Flynn, cựu cố vấn của ông Trump và về việc ông này bị cáo buộc có liên hệ với Nga.
Ông Comey cũng nói ông tin rằng việc ông Trump cách chức ông là để làm giảm nhẹ cuộc điều tra việc có thể có sự thông đồng giữa ban vận động tranh cử của ông Trump với phía Nga, tạo ảnh hưởng lên cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.
Về phần ông Trump, ông phủ nhận những cáo buộc về sự thông đồng và rằng ông cũng không hề trực tiếp chỉ thị cho ông Comey phải rút lại cuộc điều tra ông Flynn.
Ông Bharara kể rằng, ông Trump gọi ông hai lần sau ngày bầu cử, tuy nhiên, ông không trả lời cú gọi thứ ba sau ngày ông Trump làm lễ nhậm chức vì ông nghĩ là không đúng qui tắc. Thế rồi 22 giờ sau ông bị yêu cầu thôi việc cùng với 45 người khác. (TP)



























































































































