Thursday, April 18, 2024

Đa số dân Mỹ không tin TT Trump tôn trọng truyền thống dân chủ

WASHINGTON, D.C. (AP) – Đa số dân Mỹ cho hay họ nghĩ rằng Tổng Thống Donald Trump không coi trọng truyền thống dân chủ của quốc gia này, theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận mới đây. Điều này cho thấy khó khăn mà ông Trump sẽ phải đối diện, khi tìm cách tạo sự đoàn kết quốc gia bị chia rẽ trầm trọng do sự lãnh đạo của ông.

Cuộc thăm dò mới này do AP thực hiện cùng với NORC Center for Public Affairs Research, cho thấy hơn 6/10 người dân Mỹ không đồng ý với cách ông Trump hành xử trong chức vụ tổng thống, và có gần một nửa nói rằng họ hoàn toàn không đồng ý. Cuộc thăm dò này được thực hiện trước khi có cuộc nổ súng ở vùng Washington hôm Thứ Tư khiến một dân biểu bị thương và khơi lại lời kêu gọi nên có sự tranh luận chính trị trong tinh thần xây dựng và ôn hòa.

“Chúng ta có thể có sự khác biệt, nhưng chúng ta sẽ có sự tốt đẹp hơn nếu trong những lúc như lúc này, chúng ta nhớ đến những người đang phục vụ tại thủ đô, vì họ yêu mến đất nước này hơn bất cứ điều gì khác,” ông Trump nói hôm Thứ Tư, sau khi xảy ra vụ nổ súng.

Cuộc thăm dò cho thấy ông Trump sẽ gặp nhiều trở ngại khi tìm cách đặt mình vào vai trò đoàn kết trong nước.

Có 2/3 người dân Mỹ, tức khoảng 65%, nghĩ rằng ông Trump có rất ít sự tôn trọng các cơ chế dân chủ và truyền thống, hoặc chẳng hề tôn trọng. Chỉ có 1/3 người dân, tức khoảng 34%, nghĩ rằng ông rất tôn trọng hoặc có sự tôn trọng các cơ chế dân chủ.

Nói chung, có 64% người dân không đồng ý với cách ông hành xử ở chức vụ tổng thống, trong khi 35% ủng hộ ông trong lãnh vực này.

Ông Trump gặp sự chống đối của nhiều người dân Mỹ, ngay cả sau khi được bầu làm tổng thống. Kết quả thăm dò cũng cho thấy ngay cả nhiều người trong Đảng Cộng Hòa cũng có sự nghi ngờ. Có tới 1/3 người phía Cộng Hòa hay độc lập nhưng nghiêng về phía Cộng Hòa, nghĩ rằng ông Trump có rất ít sự tôn trọng hay không tôn trọng các cơ chế dân chủ trong nước, và 1/4 trong thành phần này cũng không đồng ý cách hành xử của ông hiện nay.

Có 90% người phía Dân Chủ và 60% người phía độc lập có cùng nhận định nêu trên.

Y tế tiếp tục là vấn đề gây nhiều khó khăn nhất cho ông Trump trong cuộc thăm dò dư luận, với 66% nói chung không hài lòng với cách ông giải quyết việc này. Ngay cả 33% người phía Cộng Hòa cũng không đồng ý với ông.

Về cách đối phó với khủng bố, có 47% cho hay họ đồng ý và 55% nói họ không đồng ý.

Có 63% người được hỏi cho hay họ không đồng ý về chính sách ngoại giao của Tổng Thống Trump, 60% không đồng ý về đường lối di trú và 55% không đồng ý về cách ông điều hành kinh tế.

Trong riêng thành phần Cộng Hòa, có 28% không đồng ý chính sách ngoại giao của Tổng Thống Trump cũng như về thay đổi khí hậu, 22% không đồng ý về vấn đề di trú, nhưng chỉ có dưới 20% là không đồng ý về chính sách kinh tế hoặc cách ông đối phó với khủng bố. (V.Giang)

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 15 tháng 6 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT