COPENHAGEN, Đan Mạch (NV) – Đan Mạch và các nước đồng minh cho biết sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở Greenland qua các cuộc tập trận mở rộng, trong bối cảnh Washington đang gia tăng áp lực đòi chiếm lấy hòn đảo này, theo báo mạng Politico hôm Thứ Tư, 14 Tháng Giêng.
“An ninh ở Bắc Cực có tầm quan trọng then chốt đối với Vương Quốc Đan Mạch và các đồng minh Bắc Cực của chúng tôi, và do đó, điều quan trọng là chúng tôi tăng cường hơn nữa khả năng tác chiến trong khu vực với sự hợp tác chặt chẽ với các đồng minh,” ông Troels Lund Poulsen, bộ trưởng Quốc Phòng Đan Mạch, nói.

“Lực Lượng Phòng Vệ Đan Mạch, cùng với một số đồng minh Bắc Cực và Châu Âu, trong những tuần tới sẽ nghiên cứu về cách tăng cường sự hiện diện và hoạt động diễn tập ở Bắc Cực,” ông nói thêm.
Tuyên bố của Bộ Quốc Phòng Đan Mạch cho biết có thêm máy bay, vũ khí hải quân, và binh sĩ Đan Mạch được triển khai trên và xung quanh Greenland ngay lập tức nằm trong hoạt động huấn luyện và tập trận mở rộng. Nỗ lực này bao gồm “tiếp nhận các lực lượng đồng minh, vận hành chiến đấu cơ, và thực hiện các nhiệm vụ an ninh trên biển.”
Thủ Tướng Ulf Kristersson của Thụy Điển cho biết trên X rằng các sĩ quan của họ đang trên đường đến Greenland nằm trong lực lượng đồng minh đa quốc gia để giúp chuẩn bị cho các giai đoạn sắp tới của cuộc diễn tập mang tên Chiến Dịch Bền Bỉ Bắc Cực của Đan Mạch, theo yêu cầu của Copenhagen.
Một nhà ngoại giao Châu Âu cho biết binh lính từ Hòa Lan, Canada, và Đức cũng sẽ tham gia cuộc diễn tập. Một giới chức khác nắm trực tiếp vấn đề cho biết Pháp cũng có sự hiện diện.
Bộ Quốc Phòng Đức cho biết họ sẽ triển khai một đội trinh sát gồm 13 binh sĩ đến Greenland kể từ Thứ Năm để diễn tập kéo dài đến Thứ Bảy.
“Mục đích là tìm hiểu các điều kiện khung cho các đóng góp quân sự khả dĩ để hỗ trợ Đan Mạch đảm bảo an ninh trong khu vực,” Berlin cho biết. (NNL) [đ.d.]















































































