HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đảng viên đảng CSVN “sinh con thứ ba trở lên sẽ không bị “kỷ luật,” theo quy định mới được Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương sửa đổi và có hiệu lực từ ngày 20 Tháng Ba.”
Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) cho hay như vậy hôm 27 Tháng Ba và các báo từ trung ương tới địa phương rập khuôn thông báo lại một chính sách mới, đảo ngược hoàn toàn với các quy định về dân số và trừng phạt đảng viên các cấp có từ gần hai chục năm trước.

Nguồn tin trên dẫn “Hướng dẫn số 5” từ Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương của đảng CSVN loan báo các sửa đổi lại quy định cũ có từ năm 2008 trừng phạt đảng viên các cấp nếu vợ chồng họ có thêm đứa con thứ ba, trái với sự ấn định nhằm chận đà gia tăng dân số quá nhanh trên toàn thế giới, theo khuyến cáo của Liên Hiệp Quốc.
Thời gian này và những năm sau đó, dân số Việt Nam tăng trung bình từ 1.2 triệu đến 1.5 triệu người trong khi có một số bào thai bị phá hủy cũng tương đương như thế. Một phần để tránh bị trừng phạt, phần khác vì tinh thần trọng nam khinh nữ vẫn còn đầy trong xã hội Việt Nam. Bên cạnh đó là nạn “ăn cơm trước kẻng” của giới thanh thiếu niên không kềm giữ được tò mò tình dục.
Theo pháp lệnh dân số có từ năm 2008, các cặp vợ chồng tại Việt Nam bị giới hạn “sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do chính phủ quy định.” Riêng đối với đảng viên của đảng CSVN, họ còn bị các hình thức trừng phạt gồm cả việc không được đề bạt leo lên các chức vụ cao hơn. Nay lệnh mới có hiệu lực từ 20 Tháng Ba, 2025 trở đi, quan chức đảng viên các cấp không còn bị giới hạn số con nữa.
Mười lăm, hai mươi năm trở về trước, loa phường ở thành phố hay loa tuyên truyền ở thôn xã hàng ngày loan báo danh sách các phụ nữ trong độ tuổi sinh con phải đi đặt vòng tránh thai. Đàn ông thanh niên nào phải đi cắt ống dẫn tinh triệt sản. Từ trung ương tới địa phương, mọi cặp vợ chồng đều phải thi hành “kế hoạch hóa gia đình” theo lệnh của nhà nước.
Nhưng hai ba năm trở lại đây, có những báo cáo cho biết dân Việt Nam ngày càng “lười đẻ” vì “lợi ích sinh con ngày càng ít, gánh nặng lại quá nhiều” khi kiếm sống quá khó khăn vất vả. Các cặp vợ chồng tại Việt Nam đã tự động giới hạn chuyện có nhiều con, không cần đến cái pháp lệnh dân số của nhà nước.

Theo một bản tin hồi cuối năm 2024, Bộ Y Tế CSVN báo động rằng mức sinh tại Việt Nam tiếp tục giảm. Mức sinh chỉ còn chừng 1.56 đến 1.8 ở nhiều khu vực ở miền Nam Việt Nam và ngay cả các khu vực thành thị trong khi nhà nước mong muốn đạt được “mức sinh thay thế,” tức khoảng hai con mỗi cặp vợ chồng.
Thống kê dân số của Liên Hiệp Quốc nói dân số Việt Nam cuối năm 2024 đã vượt quá 101 triệu người nhưng với số sinh ngày càng giảm, dân số sẽ tiếp tục “già hóa”mà người ta ước tính, đến năm 2100 dân số Việt Nam sẽ chỉ còn khoảng 72 triệu người nếu tình trạng “lười đẻ” tiếp tục.
Quy mô dân số ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các mặt của đời sống xã hội, không riêng gì kinh tế. Bộ Y Tế của CSVN đề nghị các chính sách “đủ mạnh và hấp dẫn” để khuyến khích người ta sinh con như “kéo dài thời gian nghỉ thai sản, hỗ trợ nhà ở.” (NTB) [kn]




















































































