Dư luận viên nói lịch sử ‘không dạy về Quang Trung,’ Bộ Giáo Dục bác bỏ

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam bác bỏ cáo buộc từ giới dư luận viên rằng sách giáo khoa Lịch Sử và Địa Lý lớp Năm “không dạy về Quang Trung mà chỉ có Nguyễn Ánh.”

Vua Gia Long, tức Nguyễn Phúc Ánh, người sáng lập triều Nguyễn, đồng thời là đối thủ chính trị của Hoàng Đế Quang Trung, tức Nguyễn Huệ.

Tranh cãi xảy ra quanh cuốn sách giáo khoa Lịch Sử và Địa Lý lớp Năm của bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống.” (Hình: Chụp qua màn hình)

Từ vài tháng qua, giới dư luận viên đồng loạt lên tiếng xúc phạm Vua Gia Long, Tả Quân Lê Văn Duyệt… và cho rằng việc nhà cầm quyền Việt Nam từng bước nhìn nhận lại phẩm chất của những nhân vật này là “lật sử.”

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 2 Tháng Giêng, cuốn sách giáo khoa Lịch Sử và Địa Lý lớp Năm của bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” gây bàn tán, với một số ý kiến cho rằng chỉ dạy về Nguyễn Ánh mà không dạy về Quang Trung và phong trào Tây Sơn.

Dư luận viên cho rằng đây là “một sai sót, làm sai lệch lịch sử.”

Đại diện Bộ Giáo Dục giải thích, bài “Sự ra đời của nhà Nguyễn” trong sách giáo khoa lớp Năm là “phù hợp với mạch lịch sử và mục tiêu chương trình, không thể tách rời khỏi tổng thể nội dung đã học ở các lớp trước và sẽ tiếp tục học ở các lớp sau.”

“Thông tin cho rằng bộ sách ‘Kết nối tri thức với cuộc sống’ không dạy hoặc coi nhẹ Quang Trung, phong trào Tây Sơn là bóp méo thông tin và vu khống có chủ đích,” thông cáo của bộ nêu trên viết.

Cơ quan này cho biết thêm, các bài học về Quang Trung và phong trào Tây Sơn được bố trí trong sách lớp Tám và lớp Mười Một.

Trong khi đó, bài học về nhà Nguyễn và Nguyễn Ánh được bố trí theo mạch lôgic lịch sử ở lớp Năm, lớp Bảy, lớp Tám và lớp Mười Một.

Lăng Vua Gia Long (Thiên Thọ Lăng) tại Huế. (Hình: Trang web Sở Du Lịch Huế)

Đáng nói, Bộ Giáo Dục đề nghị Bộ Công An “xác minh, làm rõ động cơ, mục đích của việc tạo dựng, phát tán các thông tin, bình luận thất thiệt, xuyên tạc nội dung lịch sử trong sách giáo khoa để xử lý nghiêm các vi phạm, nhằm bảo đảm an ninh chính trị trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.”

Cũng trong hôm 2 Tháng Giêng, trang Facebook của bộ này công khai danh sách các Facebooker bị cáo buộc “đưa tin thất thiệt” bao gồm nhà thơ Bùi Chí Vinh, “Thăng Long TV FC,” “Huỳnh Hoa,” “Quốc Hoằng Bùi,” “Dung Kiều Nguyễn”…

Hình chụp màn hình các bài đăng trên những trang này bị Bộ Giáo Dục gạch chéo như một sự phủ nhận. (N.H.K) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT