AN GIANG, Việt Nam (NV) – Bị can Bùi Thị Thu Hồng, 40 tuổi, quê Đắk Lắk, bị bắt giữ tại cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang, với cáo buộc trốn truy nã do tổ chức cho người khác trốn qua Mỹ, Nam Hàn…
Theo báo Pháp Luật TP.HCM hôm 30 Tháng Giêng, bị can Hồng bị bắt khi nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang, vào sáng sớm hôm 28 Tháng Giêng.

Nữ bị can được cho là về quê thăm thân nhân và ăn Tết Bính Ngọ 2026.
Hồ sơ điều tra của Công An Huế cho hay, hồi cuối năm 2018, bị can Hồng cùng chồng và một người khác tổ chức cho một nhóm bốn người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang các nước, sau đó trốn ở lại Mỹ lao động bất hợp pháp.
Nhóm này gồm ba người quê Huế, người còn lại ở tỉnh Nghệ An.
Cùng thời điểm, bị can Hồng tổ chức cho hai người quê Sài Gòn và Vĩnh Long trốn sang Nam Hàn rồi ở lại làm việc trái phép.
Đến Tháng Chín, 2019, Công An Huế ra quyết định khởi tố bị can Bùi Thị Thu Hồng cùng hai đồng phạm về hành vi “tổ chức cho người khác trốn đi ngoại quốc.
Tuy nhiên, bị can Hồng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị phát lệnh truy nã.
Lần theo dấu vết, nhà chức trách ghi nhận bị can Hồng lần lượt nhập cảnh nhiều nước tại Âu Châu và Mỹ.
Khi bị bắt, bị can Hồng khai rằng sau khi bỏ trốn khỏi Việt Nam thì bà ta tìm đường sang các nước Âu Châu và Mỹ làm lậu.
Đến năm 2022, bị can Hồng sang Cambodia làm phiên dịch cho các hãng lữ hành và các công ty lừa đảo trực tuyến.
Trước vụ bắt giữ bị can Bùi Thị Thu Hồng, cứ vài tháng, các báo Việt Nam lại đưa tin một vụ bắt giữ nghi can lừa xuất cảng lao động.
Hồi Tháng Ba năm ngoái, nghi can Hoàng Thị Lệ Hằng, 32 tuổi, ở xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, bị bắt với cáo buộc đưa thông tin gian dối rằng bà ta có thể làm hồ sơ xuất cảng lao động sang Mỹ.
Từ Tháng Năm đến Tháng Mười, 2024, nghi can Hằng cam kết làm hồ sơ cho anh NXC, ở thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, để đi xuất cảng lao động tại Mỹ. Tin lời, gia đình anh C. đã nhiều lần đưa tiền cho nghi can Hằng để làm chi phí.
Khi nhận được 500 triệu đồng ($19,637) của họ, nghi can Hằng chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Trong một vụ lừa đảo tương tự, hai chị em ruột ở thành phố Biên Hòa trước đây, tỉnh Đồng Nai, lừa 22 người với số tiền hơn chục tỷ đồng với chiêu thức đưa người đi Mỹ, Canada “làm việc, sinh sống.”
Báo Pháp Luật TP.HCM dẫn cáo trạng cho hay, bị can Trần Thị Bích Ngọc, 39 tuổi, tự nhận mình là phó giám đốc công ty Trina Việt và cam kết với các khách hàng rằng mình đủ khả năng đưa người đi Mỹ làm việc, định cư.
Bị can Ngọc hướng dẫn các nạn nhân rằng trước khi đi Mỹ hoặc Canada thì cần đi du lịch tại các nước Đông Nam Á, Á Châu và Âu Châu để “có uy tín khi đi phỏng vấn xin cấp thị thực (visa).”
Để khách hàng tin tưởng, bị can Ngọc dẫn vợ chồng em gái đang định cư tại Canada đến nhà họ và hứa sẽ nhờ em gái làm thủ tục giúp.
Với vai trò “giúp sức,” bị can Trần Quang Thái, em bị can Ngọc, dẫn khách đi theo các tour du lịch Đông Nam Á trước khi làm thủ tục đi Mỹ.
Để tránh khả năng bị kiện tụng, bị can Thái còn buộc các nạn nhân ký vào tờ cam kết “không khiếu nại, khiếu kiện.”
Với những trường hợp đòi tiền gay gắt vì không đi Mỹ được, bị cáo Thái thay mặt chị mình thương lượng và nếu bất thành thì ông này còn thách thức họ đi kiện. (N.H.K) [dt]































































