ZURICH, Thụy Sĩ (NV) – Những ngày cuối Tháng Ba, 2026, khi lượt đi play-off tìm những chiếc vé cuối dự World Cup 2026 bắt đầu thì FIFA bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích và cáo buộc là nguyên nhân chính đẩy giá vé World Cup tăng với giá “cắt cổ,” theo Reuters ngày 26 Tháng Ba.
Hàng loạt tổ chức người hâm mộ Châu Âu đã chính thức đệ đơn khiếu nại FIFA lên Ủy Ban Châu Âu với lý do giá vé FIFA World Cup 2026 tăng quá cao vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người hâm mộ.

Theo các dữ liệu được công bố, giá vé rẻ nhất vòng bảng khoảng $140 còn vé trận chung kết thấp nhất là $4,185 nhưng đã được chào bán với giá cao hơn rất nhiều.
Có một so sánh nhỏ về vé chung kết World Cup 2026 với World Cup Qatar diễn ra bốn năm trước. Giá vé loại rẻ nhất World Cup Qatar là $600 đã là cao so với các kỳ World Cup. Thế nhưng tại World Cup 2026 thì cùng loại vé trên được FIFA bán đến gần $4,200 tức tăng gấp bảy lần chung kết ở Qatar.
Các tổ chức như Football Supporters Europe (FSE) và Euroconsumers còn cáo buộc FIFA lạm dụng vị thế độc quyền bán vé thiếu minh bạch khi áp dụng giá biến động theo nhu cầu nhằm tạo “áp lực mua nhanh” cho người hâm mộ.
World Cup 2026 là lần đầu tiên FIFA cho áp dụng rộng rãi cơ chế định giá linh hoạt vốn phổ biến ở các sự kiện giải trí tại Mỹ, nhưng còn xa lạ với bóng đá truyền thống phổ biến qua nhiều kỳ World Cup.
Dù FIFA thừa nhận “đi theo chuẩn thị trường địa phương,” mà cụ thể là các mô hình sự kiện giải trí ở Mỹ. “Chuẩn” trên được tương tác bởi hơn hàng triệu người đăng ký mua vé ngay từ giai đoạn đầu, khiến FIFA càng tự tin đẩy giá lên.
FIFA cũng đưa ra lý do tối đa hóa doanh thu để tái đầu tư bóng đá toàn cầu, nhưng chính điều này lại làm phân cấp người xem trong bóng đá và dấy lên câu hỏi World Cup có còn là lễ hội của người hâm mộ, hay đã trở thành sản phẩm cao cấp dành cho những người có nhiều tiền?
Lịch sử World Cup cũng từng có tranh cãi về giá vé nhưng chưa bao giờ gay gắt và chỉ ra lý do cụ thể như World Cup 2026. Điển hình World Cup 2014 ở Brazil vé đắt nhưng chưa ở mức “cắt cổ.” Giá vé trận chung kết World Cup này giao động khoảng $440-$990.
Cũng World Cup này người dân Brazil từng biểu tình vì chi phí tổ chức và giá vé cao so với thu nhập nhưng so với giới hâm mộ bóng đá thì “cao nhưng còn trong ngưỡng chấp nhận được.”
Được khen nhiều nhất là World Cup 2018 tại Nga với giá vé ổn định, ít tranh cãi và còn có chính sách giá ưu đãi cho người dân Nga. Một World Cup được đánh giá “dễ tiếp cận” và không “phân biệt” kiểu người giàu mới xem được World Cup.
Bài học ngay trên đất Mỹ mà FIFA đã có kinh nghiệm là FIFA Club World Cup 2025 từng vấp phản ứng vì giá vé và sự chỉ trích nặng nề. Ban đầu vé chung kết lên tới $2,200 sau đó buộc phải giảm mạnh, bán chậm và trận chung kết không kín sân như mong đợi. (Yến Nhi) [kn]











































































