ZURICH, Thụy Sĩ (NV) – Trong bối cảnh Tổng Thống Donald Trump đe dọa sẽ “rút” các trận đấu World Cup 2026 khỏi những thành phố mà ông cho là “không an toàn,” FIFA lập tức “dằn mặt” người tuyên bố nhưng không lâu sau thì “quay xe,” theo USA Today ngày 16 Tháng Mười.
Trong một phát biểu vào cuối Tháng Chín, Tổng Thống Donald Trump lên tiếng sẽ xem xét, dời các trận đấu tại World Cup 2026 nếu những thành phố đăng cai bị ông đánh giá là “không an toàn.”

Tổng Thống Donald Trump (phải) và Chủ Tịch FIFA Gianni Infantino từng gặp nhau trong sự kiện liên quan đến bóng đá. (Hình: Win McNamee/Getty Images)
Lập tức phó chủ tịch FIFA, ông Victor Montagliani tuyên bố: “Chỉ FIFA mới có quyền quyết định địa điểm tổ chức các trận đấu World Cup, chứ không phải chính quyền quốc gia hay một cá nhân nào.”
Gần đây nhất, ngày 14 Tháng Mười, trong cuộc họp báo bên cạnh Tổng Thống Argentina Javier Milei, Tổng Thống Trump đã nhắc tới Boston, nơi sân Gillette ở ngoại ô Foxborough theo kế hoạch của FIFA sẽ tổ chức bảy trận đấu. Ông Trump tiếp tục nhấn mạnh nếu thành phố tổ chức World Cup 2026 “không sạch sẽ” hoặc không an toàn thì ông sẽ yêu cầu FIFA di dời các trận đấu đến nơi an toàn.
Phát biểu của Tổng Thống Trump như nhấn mạnh thêm điều ông khẳng định trước đó. Thậm chí ông còn nhắc đến mối quan hệ thân thiết của ông với Chủ Tịch FIFA Gianni Infantino và cho rằng việc thay đổi vì lý do an toàn là điều không khó.
Thời gian qua rất nhiều tranh luận về ranh giới giữa ảnh hưởng chính trị và quyền quyết định của FIFA được đưa ra. Đặc biệt là sau khi phó chủ tịch FIFA, ông Victor Montagliani, tuyên bố cứng rắn rằng quyền quyết định di dời địa điểm tổ chức trận đấu thuộc FIFA chứ không thuộc chính quyền quốc gia hay một cá nhân nào thì những tranh luận càng căng thẳng hơn.
Thật bất ngờ khi mới đây FIFA đã “quay xe” với tuyên bố của Phó Chủ Tịch Victor Montagliani với lời khẳng định: “An ninh và an toàn của các thành phố đăng cai World Cup là trách nhiệm của chính phủ quốc gia và địa phương. Theo đó, chính phủ sẽ quyết định điều gì phù hợp nhất cho an toàn công cộng và cộng đồng.”
Tuyên bố mới của FIFA đồng nghĩa với việc nhấn mạnh rằng chính phủ Mỹ có “quyền quyết định cuối cùng” về sự an toàn của các thành phố đăng cai.

Sân Gillette ở Boston, nơi ông Trump lên tiếng cảnh báo thiếu an toàn và có thể sẽ phải chuyển địa điểm thi đấu này đi nơi khác. (Hình: Billie Weiss/Getty Images)
Trước đây, cũng từ FIFA cho rằng việc thay đổi địa điểm vào thời điểm cách ngày khai mạc chưa đầy tám tháng là vô cùng khó khăn do những hợp đồng và công tác chuẩn bị với địa phương đã được thực hiện liên quan công tác tổ chức, cơ sở hạ tầng, chi phí, sân bãi…
Thậm chí Thị Trưởng Boston Michelle Wu còn đáp trả rằng: “Nhiều công việc do công tác tổ chức những trận đấu tại Boston đã ‘khóa chặt’ theo hợp đồng từ lâu, và không một cá nhân nào dù là tổng thống cũng có thể đơn phương thay đổi được.”
Nay thì mọi thứ đã có thể thay đổi như chiều theo tuyên bố của ông Trump. (Anh Khoa) [kn]















































































