Thursday, April 18, 2024

‘Gạt chính trị sang một bên’ để giúp nạn nhân bão Harvey

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Trưởng Tài Chánh Mỹ, ông Steven Mnuchin, cho hay Quốc Hội nên bao gồm nỗ lực trợ giúp các nạn nhân bão Harvey với sự gia tăng mức mượn nợ của chính phủ, nói rằng quốc hội nên “gạt chính trị sang một bên” để giúp những ai đang cố phục hồi sau bão có được sự giúp đỡ cần thiết.

Hôm Chủ Nhật, khi xuất hiện trong chương trình truyền hình “Fox News Sunday,” ông Mnuchin cho hay “Tổng thống và tôi tin tưởng rằng việc gia tăng trần nợ nên đi cùng với việc tài trợ Harvey.”

Ông Mnuchin cũng nói rằng việc gia tăng mức mượn nợ này không nên bị ràng buộc với điều khoản nào khác. “Chúng ta cần phải giúp người dân Texas, và chúng ta phải làm được điều này,” bản tin Bloomberg News cho hay.

Tuy nhiên, việc gia tăng mức mượn nợ của chính phủ sẽ gặp sự chống đối của các nhà lập pháp có khuynh hướng bảo thủ tại Quốc Hội, muốn giảm mức thâm thủng ngân sách.

Tổng Thống Donald Trump viếng thăm khu vực bị thiên tai ở Texas hôm Thứ Bảy, nói rằng ông hy vọng sớm có tiến triển để Quốc Hội thông qua số tiền gần $8 tỷ trong đợt đầu trợ giúp các nạn nhân.

Trong thư gửi Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan, giám đốc ngân sách Tòa Bạch Ốc Mick Mulvaney hôm Thứ Sáu không nói rõ lời yêu cầu tăng mức mượn nợ cùng với tiền cứu trợ. Tuy nhiên bức thư cho thấy rõ là chi tiêu cho nỗ lực cứu trợ thiên tai sẽ thúc đẩy hạn định phải nâng trần nợ, nói rằng nếu không tăng thì sẽ gây nguy hại cho khả năng các dịch vụ cần thiết của chính phủ giữa khi người dân Texas cần giúp đỡ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT