GIA LAI, Việt Nam (NV) – Có bảy người ở xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai bị công an bắt giữ với cáo buộc lắc bầu cua cá cọp ăn tiền.
Bầu cua cá cọp là trò chơi quen thuộc tại nhiều gia đình miền Nam vào mỗi dịp Tết, được cho là bắt nguồn từ Trung Quốc.

Người chơi dùng ba con xúc xắc với các hình ảnh con vật, tung ngẫu nhiên để tạo kết quả, tương tự như tài xỉu, cũng là một trò chơi cờ bạc phổ biến khác.
Theo báo Người Lao Động hôm 21 Tháng Hai, trong số bảy nghi can bị cáo buộc hành vi “đánh bạc,” bà NTT, 56 tuổi, bị công an quy là cầm cái.
Bản tin cho biết, vào đêm 18 Tháng Hai, tức Mùng Hai Tết Bính Ngọ 2026, Công An Xã Cát Tiến đã “theo dõi, mật phục” để ập vào một căn nhà tại địa phương, bắt quả tang nhóm bảy người đang lắc bầu cua cá cọp ăn tiền.
Tại hiện trường, nhà chức trách tịch thu giữ tổng số tiền mặt là 57.7 triệu đồng ($2,221), cùng một số “tang vật” gồm đĩa nhôm, thau nhôm, tấm nhựa in hình bầu, cua, tôm, cá…, 12 hộp xúc xắc cùng nhiều vật dụng liên quan.
“Việc kịp thời triệt xóa tụ điểm đánh bạc này được quần chúng nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết,” bản tin viết.
Trong một vụ bắt giữ tương tự xảy ra cùng thời điểm, báo Dân Trí hôm 21 Tháng Hai cho biết, Công An Phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang, bắt 21 người với cáo buộc đá gà, lắc bầu cua tại một cánh đồng ở địa phương.

Tại hiện trường, công an tịch thu ba con gà đá, một cân đồng hồ, một bộ bầu cua, một tấm giấy in hình bầu cua cá cọp, 27 chiếc xe gắn máy và hàng chục triệu đồng (hàng ngàn đô la).
Nhà chức trách quy kết, “tụ điểm” này được tổ chức khá chặt chẽ, có người đứng ra tổ chức, thu tiền xâu, bố trí người cảnh giới từ xa.
Ngoài ra còn có người phục vụ thức ăn, nước uống phục vụ những người chơi đá gà, lắc bầu cua.
Các nghi can khai rằng mức đặt cược mỗi ván bầu cua và mỗi trận đá gà từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng (hàng chục đến hàng trăm đô la). (N.H.K) [dt]






















































































