Thursday, March 28, 2024

Hai trẻ sinh đôi dính ở đầu sau giải phẫu được về nhà đúng Lễ Tạ Ơn

PHILADELPHIA, Pennsylvania (NV) – Hai trẻ sinh đôi, từng bị dính với nhau ở đầu, được về nhà tuần này sau 485 ngày trong bệnh viện ở thành phố Philadelphia, đúng vào dịp Lễ Tạ Ơn.

Bản tin của tờ USA Today cho hay Erin và Abby Delaney sinh non 10 tuần vào ngày 24 Tháng Bảy năm 2016 tại bệnh viện nhi đồng Children’s Hospital of Philadelphia. Hai em này khi mới sinh bị dính với nhau ở đầu. Khi hai em được 10 tháng, một toán chuyên viên y tế gồm 30 người tiến hành cuộc giải phẫu để tách ra.

Bản thông cáo của bệnh viện cho hay cuộc giải phẫu Erin và Abby kéo dài 11 tiếng và đánh dấu lần thứ 24 các bác sĩ nơi đây tách rời cặp song sinh bị dính với nhau.

Mẹ của hai em bé, bà Heather Delaney, cho hay gia đình này dự trù sẽ đón ngày Lễ Tạ Ơn tại nhà ở tiểu bang North Carolina.

“Là cha mẹ, ông chồng Riley và tôi chứng kiến tận mắt những khó khăn mà hai con của chúng tôi phải vượt qua,” bà Delaney cho hay. “Chúng tôi chờ đợi những bước tiến tới của các con mình trong tương lai.”

Theo University of Maryland Medical Center, trường hợp song sinh dính với nhau xảy ra trong cứ khoảng 200,000 vụ sinh đẻ.

Theo bệnh viện ở Philadelphia, hai em Erin và Abbey sẽ phải có thêm các cuộc giải phẫu khác khi lớn lên và các giới chức bệnh viện sẽ thường xuyên theo dõi sức khỏe của hai em này. (V.Giang)

Tiếng nổ lớn nghe thấy trong cuộc tìm kiếm tàu ngầm Argentina mất tích

MỚI CẬP NHẬT