HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hơn hai năm sau vụ bị tố cáo hiếp dâm ở Tây Ban Nha, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sắp sửa xuất hiện trở lại trên kênh Truyền Hình Việt Nam (VTV) với tư cách giám khảo vòng sơ khảo chương trình “Điểm Hẹn Tài Năng.”
Vào ngày 25 Tháng Sáu, 2022, ông Hoài Anh, cùng với diễn viên Hồng Đăng, bị một thiếu nữ người Anh 17 tuổi tố cáo hiếp dâm tại đảo Mallorca, Tây Ban Nha.

Sau đó, hai ông rơi vào cảnh “thân bại, danh liệt,” bị VTV cắt sóng khỏi các chương trình ca nhạc, phim truyền hình, cũng như bị các nhãn hàng ở Việt Nam đồng loạt từ chối hợp tác, hủy bỏ các hợp đồng quảng cáo thương hiệu đã ký.
Theo tạp chí Tri Thức (ZNews) hôm 23 Tháng Ba, đây sẽ là lần đầu ông Hoài Anh ngồi “ghế nóng” sau khi tạm dừng hoạt động vì sự việc nêu trên, và sự xuất hiện trở lại của ông “gây bàn tán.”
Bản tin cho biết thêm, trong hơn hai năm qua, ông Hoài Anh vẫn sản xuất âm nhạc nhưng chủ yếu thực hiện các chương trình của bạn bè, người thân.
Ông này được nhìn thấy đứng sau đêm nhạc của các ca sĩ Mars Anh Tú, Hoàng Thùy Linh… nhưng chủ yếu đảm nhận công việc hậu trường chứ không lộ diện công khai.
“Thời gian này, tôi muốn khi làm bất cứ công việc gì, mình cũng chỉ đứng đằng sau, âm thầm vậy thôi,” ông Hoài Anh cho biết tại một đêm nhạc từ thiện diễn ra ở Hà Nội hồi Tháng Mười năm ngoái.

Thời điểm đó, các báo trong nước đồng loạt đưa tin rằng bà Trần Trà My, tự giới thiệu là người hỗ trợ pháp lý cho ông Hoài Anh và ông Hồng Đăng, tuyên bố rằng Tòa Án Palma de Mallorca, Tây Ban Nha, ra quyết định lưu hồ sơ và đình chỉ vụ án hiếp dâm vì “không tìm được bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội.”
Tuy nhiên, đến nay, bà My chưa đưa ra văn bản phán quyết của tòa án.
Các báo Việt Nam liên lạc Tòa Án Palma de Mallorca để hỏi chi tiết sự việc nhưng bất thành.
Trong khi ông Hoài Anh tìm đường xuất hiện trở lại, ông Hồng Đăng được ghi nhận không còn làm diễn viên mà trở thành người kinh doanh xe hơi điện tại Hà Nội.
Liên quan cáo buộc hiếp dâm nhắm vào hai ông này, Luật Sư Đặng Đình Mạnh bình luận trên nhật báo Người Việt: “…Không đủ cơ sở buộc tội nên đình chỉ vụ án, cho nên hai nghệ sĩ đã không bị tòa án tuyên có tội hiếp dâm. Nhưng điều đó không có nghĩa là hai nghệ sĩ ấy không có hành vi hiếp dâm. Cứ đánh giá về việc cơ quan tư pháp quyết định bắt giữ hai nghệ sĩ thì thấy, nếu chỉ có lời tố cáo của nạn nhân mà không có chứng cứ, thì không bao giờ cơ quan tư pháp dám ra quyết định bắt giữ người và tạm thu giữ sổ thông hành (passport) bao giờ.”
“Về phương diện pháp lý, hai nghệ sĩ có thể được xem như là vô tội vì đã không có bản án kết tội họ. Nhưng không vì thế mà họ cũng vô tội về phương diện đạo đức xã hội. Kể cả việc họ chưa từng một lần lên tiếng cho rằng mình oan ức cũng là điều đáng tham khảo, cân nhắc khi muốn kết luận về vụ án của họ.” (N.H.K) [đ.d.]





























































































































