Hoa Kỳ và các đồng minh đụng độ với Bắc Hàn, Trung Quốc và Nga về vụ Bắc Hàn phóng vệ tinh

NEW YORK (NV) – Hôm Thứ Sáu, 25 Tháng Tám, Hoa Kỳ và các đồng minh đã đụng độ với Bắc Hàn, Trung Quốc và Nga về việc Bình Nhưỡng thất bại không phóng được một vệ tinh do thám lên quỹ đạo trái đất cùng với vấn đề ai là kẻ gây nên căng thẳng trên Bán Đảo Triều Tiên.

Phiên họp Hội Đồng Bảo An mở rộng lần này, do các đại sứ Hoa Kỳ, Albania, Ecuador, Pháp, Nhật, và Malta tại Liên Hiệp Quốc triệu tập, với sự hiện diện của đại sứ Bắc Hàn, lần đầu tiên từ năm 2017 đến nay, đã lên án vụ phóng vệ tinh bất thành của Bắc Hàn vì họ đã dùng kỹ thuật hỏa tiễn đạn đạo bị Liên Hiệp Quốc cấm đoán.

Đại Sứ Bắc Hàn Kim Song nói với các đại biểu trong hội đồng rằng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên có “thẩm quyền độc lập và hợp pháp” của một qốc gia có chủ quyền trong cuộc phóng vệ tinh nhằm “tự vệ  chống lại các hoạt động quân sự thù nghịch gia tăng của Hoa Kỳ và những nước về hùa theo họ.”

Hôm Thứ Năm, cơ quan không gian của Bắc Hàn loan báo chiếc vệ tinh do thám Malligyong-1 của họ đã thất bại thêm một lần nữa và không bay được vào quỹ đạo địa cầu vì trở ngại trong tầng thứ ba của chiếc hỏa tiễn phóng vệ tinh. Bình Nhưỡng cho biết họ sẽ thực hiện vụ phóng vệ tinh do thám đó lần thứ ba vào Tháng Mười.

Đại Sứ Hoa Kỳ Linda Thomas-Greenfield nói rằng Bắc Hàn đã bất chấp các quyết nghị của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc khi theo đuổi chương trình hỏa tiễn đạn đạo từng bị cấm đoán. Bà nói rằng 13 trong số 15 thành viên Hội Đồng Bảo An từng bỏ phiếu chống đối các hoạt động bất hợp pháp của Bắc Hàn và yêu cầu Bình Nhưỡng chấm dứt việc phát triển võ khí nguyên tử bằng các cuộc thí nghiệm như hồi gần đây.

Đại Sứ Song nói rằng Bắc Hàn chưa bao giờ công nhận các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An, vì nó xâm lấn vào “quyền của một nước có chủ quyền quốc gia,” và Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ tuân hành các quyết nghị loại đó trong tương lai.

Đại Sứ Nga Vassily Nebenzia gọi phiên họp này của Hội Đồng Bảo An là “mưu toan không chính đáng và giả dối của Hoa Kỳ cùng các đồng minh của họ” nhằm gia tăng áp lực lên Bắc Hàn và để đánh lạc hướng thế giới về những hoạt động leo thang chiến tranh của Washington và phe nhóm của họ tại vùng Đông Bắc Á.

Còn Đại Sứ Geng Shuang của Trung Quốc thì nói tố cáo Hoa Kỳ cứ giữ mãi “chính sách thù nghịch lâu dài đối với nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên,” sử dụng các áp lực liên tục, kể cả việc đưa tàu ngầm nguyên tử tới vùng Bán Đảo Triều Tiên vào hồi Tháng Bảy, khiến Bắc Hàn cảm thấy “luôn luôn bất an”. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT