Việt Nam thiêu hủy hơn 2 tấn ngà voi và sừng tê

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Lần đầu tiên, Việt Nam thiêu hủy gần 2.2 tấn ngà voi và 70 kg sừng tên giác hôm Thứ Bảy, 12 Tháng Mười Một, mời ký giả ngoại quốc và các tổ chức quốc tế đến chứng kiến.

Số lượng ngà voi và sừng tê giác này, ước tính giá trị trên thị trường chợ đen khoảng hơn $7 triệu, có xuất xứ từ Phi Châu, được nhập lậu vào Việt Nam thời gian gần đây, núp dưới nhiều cách che giấu qua hàng không và đường biển mà tin tức cho thấy các vụ bắt giữ ngày càng nhiều hơn trước.

Để có số ngà và sừng này, người ta đã giết 330 con voi và 23 con tên giác.

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước được các tổ chức bảo vệ thú vật thiên nhiên thế giới tố cáo là những điểm đến cuối cùng của các đường dây buôn lậu các loại động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cũng như ngà voi, sừng tê giác.

Một số người tin rằng sừng tê giác mài ra uống với nước để trị một số chứng bệnh. Một cặp ngà voi trang trí trong nhà để chứng tỏ quyền quý sang trọng hoặc được chạm trổ thành các loại đồ trang sức hoặc trưng bày. Dù buôn bán động vật quý hiếm và các bộ phận của chúng bị kết tội hình sự tại Việt Nam, nhưng lại “siêu lợi nhuận” nên người ta vẫn lén lút làm.

Qua việc tổ chức rềnh rang tiêu hủy số lượng lớn sừng tê và ngà voi trước sự chứng kiến của nhiều nhà ngoại giao ngoại quốc và báo chí quốc tế, Hà Nội muốn chứng tỏ với thế giới là họ cương quyết làm bổn phận với quốc tế về bảo vệ động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng, theo lời ông Hà Công Tuấn, thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn.

“Càng nỗ lực hơn trong việc đối phó, mà Việt Nam hợp tác với các nước khác trong vấn đề này, sẽ làm cho hình ảnh nước Việt Nam tốt đẹp hơn trên thế giới,” ông Giles Lever, đại sứ Anh tại Việt Nam, nói.

Giống voi Phi Châu dối diện với nguy cơ bị sát hại và tuyệt chủng rất cao vì các người săn bắt trộm để lấy sừng bán. Chỉ trong khoảng từ năm 2000 đến năm 2012, ước lượng đã có tới 100,000 con voi bị giết hại để thỏa mãn nhu cầu mua ngà trên thế giới, theo tổ chức HSI ở Anh.

Khoảng một thập niên trở lại đây, ước lượng có khoảng 6,000 con tê giác bị sát hại để lấy sừng. Hiện chỉ còn khoảng 29,000 con thuộc năm giống khác nhau còn tồn tại trên thế giới.

Nếu không chặn được việc mua bán ngà voi, sừng tê giác như ở Việt Nam và Trung Quốc, thì chúng sẽ tuyệt chủng một ngày không xa.

Một số người Việt Nam từng bị bỏ tù ở Tây Phi khi bị bắt quả tang với sừng tê hoặc ngà voi. Một số quốc gia cũng bắt giữ những thùng hàng chuyển qua đường hàng không hoặc tàu biển giả dạng những loại hàng hóa khác nhưng là ngà voi và sừng tê giác đưa về Việt Nam.

Mới ngày 26 Tháng Mười vừa qua, hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn, khu vực 1, và cảnh sát phòng chống buôn lậu đã khám phá gần một tấn ngà voi giấu trong trong hai thùng hàng gỗ trung chuyển qua cảng Cát Lái. Hàng trăm khúc ngà voi được cho vào các khúc gỗ rỗng ruột có kích thước rộng 30 – 40cm, dài hơn 2m, chèn chặt bằng chất bột màu trắng và đóng đinh như khúc gỗ đặc bình thường.

Trước đó, vào các ngày 6 và 21 Tháng Mười, hải quan Sài Gòn cũng liên tiếp phát hiện hai vụ nhập lậu ngà voi với cách che giấu tương tự. Tổng cộng tang vật thu giữ trong hai vụ bắt giữ này lên đến hơn 2.5 tấn ngà voi.

Từ đầu năm đến nay, người ta thấy có khá nhiều bị bắt giữ vì ngà voi, sừng tê nhập lậu. Vụ tiêu hủy ngày 12 Tháng Mười Một với số lượng tuy nhiều nhưng cũng chỉ là một phần của tổng số bị bắt giữ. (TN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT