HRW: Cải thiện nhân quyền của Việt Nam chỉ là hứa suông

GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Chế độ Hà Nội cam kết với thế giới là cố gắng cải thiện nhân quyền tại Việt Nam nhưng thật ra đó chỉ là những lời hứa suông.

Đại diện tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW – Human Rights Watch) cáo buộc như vậy trong cuộc họp kiểm định hàng năm thành tích cải thiện nhân quyền của Việt Nam tại Ủy ban Nhân Quyền LHQ mà nước này cũng là một thành viên.

Hội đồng Nhân quyền LHQ họp tại trụ sở Geneva. (Hình: Gabriel Monnet/AFP/Getty Images)

Theo HRW, Việt Nam đã chấp nhận các khuyến nghị phê chuẩn Công ước số 87 của Tổ chức Lao Động Quốc tế (ILO), về quyền tự do lập hội và bảo vệ quyền tự do hội họp. Nhưng CSVN chỉ phê chuẩn thôi mà lại không tôn trọng quyền tự do hội họp cũng như cho phép thành lập các tổ chức công đoàn độc lập.

Chế độ Hà Nội khoe rằng chỉ tính đến năm 2022, Việt Nam đã có “72,000 hội đoàn” và “125,000 công đoàn cơ sở”. Họ lại không chỉ rõ ra rằng, thật ra, tất cả những cái “hội đoàn” và “công đoàn cơ sở” đó đều do nhà cầm quyền kiểm soát, không phải độc lập theo đúng nghĩa.

“Chúng tôi vô cùng thất vọng khi thấy trong số 49 khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền không được nhà cầm quyền Việt Nam chấp nhận, phần nhiều liên quan trực tiếp đến những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền. Nhiều lời kêu gọi (nhà nước Việt Nam) trả tự do cho những người bảo vệ nhân quyền bị cầm tù chỉ vì người ta thực hành các quyền tự do căn bản được ghi trên Hiến pháp”, cũng bị bác bỏ.

Theo HRW, tính đến Tháng Chín 2024, Việt Nam đã bỏ tù ít nhất 171 người vì bất đồng chính kiến, trong khi 21 người khác đã bị bắt và đang chờ ra tòa kết án. Tất cả những người này đấu tranh ôn hòa theo các quyền dân sự và chính trị như nhà nước đã ký vào bản Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị.

Tại cuộc họp kiểm định của Ủy ban Nhân quyền LHQ, Hà Nội đã bác bỏ khuyến nghị xét lại các điều luật hình sự như điều 117 (Tuyên truyền chống nhà nước…), điều 331 (Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…). Đây là các điều luật thường được dùng để bịt mồm những người chống đối. Chỉ trong 9 tháng đầu của năm 2024, ít nhất 28 nguồi dân đã bị bỏ tù vì hai điều luật vừa kể.

CSVN cũng bác bỏ khuyến nghị hủy bỏ những quy định pháp lý giới hạn quyền tự do biểu đạt của người dân cũng như lời kêu gọi họ phê chuẩn “Công ước chống cưỡng bức mất tích” hay bắt cóc. Chế độ Hà Nội cũng không chấp nhận khuyến nghị “buộc người dân bỏ đạo” khi chống chế rằng điều đó “không phản ảnh thực tế tại Việt Nam. Họ chống chế là họ chỉ “thuyết phục” người dân “tình nguyện bỏ những thứ “tà giáo”.

Ông Y Quynh Bdap, người Thượng tị nạn chính trị ở Thái Lan, đang bị nhà cầm quyền CSVN áp lực đưa về nước để bỏ tù. (Hình: FB Y Quynh Bdap)

Theo HRW “nhà cầm quyền CSVN không công nhận khoảng 140 tổ chức tôn giáo, trong đó, có nhiều tổ chức mà nhà cầm quyền gọi là “tà đạo”. Bên cạnh việc buộc người ta bỏ đạo, thành viên của các “tà giáo” còn bị theo dõi, sách nhiễu, đe dọa, tấn công thân thể, bắt giữ, đấu tố, và cả bỏ tù nữa.

Thêm nữa, HRW nói rằng nhà cầm quyền CSVN bác bỏ khuyến nghị chấm dứt trả thù các người dân hợp tác với các tổ chức quốc tế, gồm cả các tổ chức của LHQ, về nhân quyền. CSVN vẫn một lập luận là “không phản ảnh thực tế tại Việt Nam” dù Cao ủy Nhân quyền LHQ có các bằng chứng.

Cuối cùng, như dấu hiệu thật sự chứng minh rằng CSVN cam kết cải thiện nhân quyền nhưng chỉ là những lời hứa trống rỗng, nhà cầm quyền CSVN đã bác bỏ mọi khuyến nghị liên quan tới việc thành lập một viện nhân quyền quốc gia độc lập.(NTB)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT