Thursday, March 28, 2024

Kẻ nổ súng ở Champs-Élysées từng bị tù về tội tấn công cảnh sát

PARIS, Pháp (AP) – Kẻ nổ súng tấn công ở Champs-Élysées khiến một cảnh sát viên thiệt mạng chỉ ít ngày trước cuộc bầu cử Tổng Thống Pháp, từng bị tạm giữ hồi Tháng Hai vì đe dọa cảnh sát nhưng sau đó được thả, theo giới chức thông thạo cho AP hay.

Người này cũng từng bị án tù về tội âm mưu sát nhân, trong đó có hai cảnh sát viên.

Hung thủ bước ra khỏi xe và khai hỏa khẩu tiểu liên bên ngoài một tiệm Marks & Spencer trên đại lộ Champs Élysées ở trung tâm thủ đô Paris vào lúc khoảng 9 giờ tối ngày Thứ Năm.

Kẻ tấn công, một người đàn ông 39 tuổi, tên Karim Cheurfi, được cơ quan an ninh Pháp để ý lâu nay.

Nguồn tin từ giới truyền thông Pháp nói rằng người này ở tù gần 15 năm sau khi bị kết án âm mưu giết ba người, trong đó có hai cảnh sát viên, vào năm 2003.

Cheurfi bị bắn chết khi tìm cách bỏ chạy sau vụ nổ súng. Một bản thông cáo từ cơ quan thông tấn Amaq của ISIS xác nhận cuộc tấn công này là do một “chiến binh ISIS thi hành.”

Chính phủ Pháp hôm Thứ Sáu tăng cường thêm nỗ lực bảo vệ an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào ngày Chủ Nhật.

“Sẽ không có gì làm hại được nền dân chủ, rất quan trọng cho đất nước chúng ta,” theo lời Thủ Tướng Bernard Cazeneuve, sau cuộc họp cao cấp hôm Thứ Sáu để duyệt xét các biện pháp bảo vệ an ninh cho cuộc bầu cử ngày Chủ Nhật.

“Sự man rợ và hèn nhát xảy ra ở Paris tối qua,” ông Cazeneuve nói, khi kêu gọi đoàn kết quốc gia và dân chúng không nên để bị sợ hãi.

Các điều tra viên hiện tin rằng Cheurfi hành động một mình khi bắn chết một cảnh sát viên và làm bị thương hai cảnh sát viên khác cùng một du khách Đức vào tối ngày Thứ Năm, chỉ chưa đầy 72 giờ trước khi phòng phiếu mở cửa.

Hiện đang có một câu hỏi lớn là vụ này sẽ ảnh hưởng ra sao đối với cử tri Pháp.

Tổng Thống Mỹ Donald Trump gửi tweet rằng cuộc tấn công “sẽ có ảnh hưởng lớn” và “người dân Pháp sẽ không chịu đựng nữa.” Các quan sát viên chính trị cho rằng tweet của ông Trump có vẻ ủng hộ bà Marine Le Pen, thuộc phía cực hữu và ứng cử với lập trường chống di dân.

Các nhân viên điều tra trong khi đó lục soát một căn nhà ở khu ngoại ô nằm về phía Đông Paris vào lúc sáng sớm ngày Thứ Sáu, đồng thời tạm giữ ba thành viên trong gia đình của hung thủ.

Để chuẩn bị cho ngày bầu cử, chính phủ Pháp huy động hơn 50,000 cảnh sát và các lực lượng an ninh khác để bảo vệ 70,000 phòng phiếu, với thêm khoảng 7,000 binh sĩ tuần tiễu trên khắp đường phố. (V.Giang)

Nổ súng ở Paris, 1 cảnh sát viên thiệt mạng, 1 bị thương

MỚI CẬP NHẬT