Sunday, April 28, 2024

Không lực Nam Hàn, Mỹ và Nhật tập trận chống Bắc Hàn

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Hôm Chủ Nhật, 22 Tháng Mười, các lực lượng không quân của Nam Hàn, Mỹ và Nhật, lần đầu tiên, tập trận tay ba để đáp ứng mối đe dọa nguyên tử của Bắc Hàn, Không Quân Nam Hàn cho biết.

Cuộc tập trận, diễn ra gần Bán Đảo Triều Tiên, là để thực hiện thỏa hiệp trước đây giữa ba nước nhằm tăng cường sự hợp tác phòng thủ và nâng cao khả năng đối phó của họ trước các mối đe dọa của Bắc Hàn.

Cuộc tập trận có sự tham dự của các pháo đài bay B-52 có khả năng đánh bom nguyên tử của Hoa Kỳ cùng các chiến đấu cơ của Nam Hàn và Nhật, vẫn theo tuyên bố của Không Quân Nam Hàn.

Cuộc tập trận chung ngày 22 Tháng Mười, 2023, trên Bán Đảo Nam Hàn giữa Không Quân Nam Hàn (F-15K), Hoa Kỳ (B-52H và F-16) và Nhật Bản (F-2) (Hình: Không Lực Nam Hàn)

Ba quốc gia trong liên minh này vẫn thường mở các cuộc thao diễn hải quân chung, như tập trận chống tàu ngầm hoặc phòng thủ chống hỏa tiễn tấn công, nhưng cuộc tập trận hôm Chủ Nhật đánh dấu lần đầu tiên ba quốc gia đồng minh mở cuộc tập trận không quân.

Hồi Tháng Tám, Tổng Thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol, Tổng Thống Mỹ Joe Biden và Thủ Tướng Nhật Fumio Kishida đã gặp nhau tại Camp Davis trong cuộc hội nghị thượng đỉnh ba bên đầu tiên và đồng ý tăng cường cuộc phòng thủ chung để đối phó với mối đe dọa nguyên tử của Bắc Hàn. Ba nhà lãnh đạo cùng đồng ý tổ chức các cuộc tập trận tay ba hàng năm, và dự trù đến cuối năm nay sẽ cùng san sẻ các tin tức và dữ kiện tình báo cập nhật liên quan tới các hoạt động quân sự của Bắc Hàn.

Mối lo sợ của ba quốc gia đồng minh về chương trình phát triển võ khí nguyên tử của Bắc Hàn đã gia tăng sau khi Bình Nhưỡng ban hành luật cho phép quân đội Bắc Hàn quyền sử dụng võ khí nguyên tử để đánh phủ đầu trong mọi cuộc xung đột bùng nổ giữa Bắc và Nam Hàn, với hai đồng minh Mỹ và Nhật cùng sát cánh chiến đấu bên cạnh Seoul. (TTHN)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
- Advertisement -
- Advertisement -

MỚI CẬP NHẬT