Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 10% năm 2026 là ‘ảo tưởng’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Kinh tế Việt Nam khó lòng đạt được 10% tăng trưởng vào năm 2026 như chính phủ Việt Nam đặt kế hoạch, ngay chuyên viên của Ngân Hàng Nhà Nước cũng thấy khó.

Hãng tin Reuters thuật lại cuộc họp báo hôm Thứ Hai, 29 Tháng Mười Hai của một số chức sắc cao cấp Ngân Hàng Nhà Nước (NHNN) CSVN. Theo đó, thuế quan Mỹ và chính sách tiền tệ tại các nước khác làm định chế này gặp khó khăn khi muốn điều chỉnh các chính sách tín dụng, thúc đẩy tăng trưởng theo lệnh của nhà cầm quyền.

Hai người khách ăn trên lề đường ở Sài Gòn đêm Giáng Sinh 24 Tháng Mười Hai 2025. Hà Nội đặt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm tới 10% nhưng chuyên viên nước ngoài nói tham vọng đó ảo tưởng. (Hình: Thanh Huê/Getty Images)

CSVN cố thúc ép xuất cảng để kinh tế năm nay tăng trưởng được 8% hay cao hơn và năm tới phải đạt chỉ tiêu 10%. Phạm Minh Chính, thủ tướng, đọc báo cáo kinh tế tài chính ngày khai mạc khóa họp cuối cùng năm nay ngày 20 Tháng Mười, thuật lại một nghị quyết của đảng như vậy. Cái đầu tàu đã “cầm đèn chạy trước,” nên đám đuôi tàu buộc phải chạy theo.

Tuy nhiên, tại cuộc họp báo nêu trên, Phạm Chí Quang, vụ trưởng Vụ Chính Sách Tiền Tệ của NHNN kêu rằng “Từ đầu năm 2025, các dấu hiệu phức tạp và bất thường của thị trường thế giới như chính sách tài chính bất thường của Ngân Hàng Trung Ương Mỹ và chính sách thuế quan của họ đã ảnh hưởng đến cả nền kinh tế, thị trường ngoại hối và tỉ giá trao đổi ngoại tệ của Việt Nam.”

Để chống đỡ, theo Reuters thuật lại, ông Quang nói NHNN năm tới sẽ phải chú trọng điều hành chính sách tiền tệ “linh hoạt,” phối hợp với chính sách tài khóa hầu duy trì ổn định nền kinh tế vĩ mô, giữ cho mức độ lạm phát không tăng nhanh để hậu thuẫn cho phát triển kinh tế.

Vẫn theo Reuters, cũng tại cuộc họp báo kể trên, Phó Thống Đốc NHNN Phạm Thanh Hà được thuật lời cho biết từ đầu năm 2025 đến ngày 24 Tháng Mười Hai, tín dụng gia tăng 19.41% so với năm ngoái. Kinh tế của Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào tăng trưởng tín dụng.

“Tăng trưởng tín dụng đã tích cực đóng góp cho phát triển kinh tế như dự trù sẽ trên 8% cho năm nay và trên 10% cho năm tới.” Reuters dẫn lại lời ông Phạm Thanh Hà.

Trong khi đó, giữa Tháng Mười Một, ông Hubert Testard, chuyên gia về Châu Á và các thách thức kinh tế quốc tế, chủ bút báo mạng Asialyst chuyên về Châu Á, cho rằng tham vọng tăng trưởng kinh tế của Hà Nội là “quá lạc quan.” Bởi vì “Bối cảnh quốc tế không thuận lợi cho mục tiêu tăng trưởng 10% của Việt Nam.”

Tại thủ đô Hà Nội, dân nghèo vẫn gồng gánh ít loại rau củ bán rong trên đường phố. Chỉ tiêu kinh tế của người nghèo là làm sao kiếm đủ ăn mỗi ngày. (Hình: Nhạc Nguyễn/AFP/Getty Images)

Trước đó, Ngân Hàng Thế Giới (WB) chỉ dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay khoảng 6.6%, Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (ADB) dự báo tăng trưởng 6.7% trong khi Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) dự báo tăng trưởng 6.5%. Cho năm tới, họ còn dự báo thấp hơn nữa, WB dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2026 là 6.1%, vì tình hình kinh tế chính trị bất ổn định trên thế giới tiếp tục trì kéo giao thương, ảnh hưởng không ít đến một nước dựa vào xuất cảng rất nhiều như Việt Nam.

Ngày 20 Tháng Mười Hai, chuyên gia kinh tế David Dapice tại đại học Tufts University, tiểu bang Massachusetts, viết trên tạp chí East Asia Forum, cho rằng với một nền kinh tế dựa phần lớn vào xuất cảng từ các nhà đầu tư ngoại quốc như Việt Nam “mục tiêu tăng trưởng năm 2026 tới 10% hay cao hơn thì có thể nhìn thấy là ảo tưởng.”

Theo ông tham vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trái ngược hoàn toàn với hai đối tác thương mại quan trọng nhất ở hai đầu là Trung Quốc và Hoa Kỳ. Đầu tư cố định từ Trung Quốc đang giảm xuống trong khi khả năng tiêu dùng của thị trường nội địa vẫn còn yếu. Đồng thời, kinh tế Mỹ được dự báo sẽ chậm lại.(NTB) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT