LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận có bốn người thiệt mạng, hai người khác bị thương nặng trong vụ một chiếc xe container tông xe “công nông” xảy ra trên một đoạn đường qua xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng, vào sáng 6 Tháng Sáu.
Tại các vùng nông thôn ở Việt Nam, xe “công nông” thường được chế tạo, cải tiến thủ công từ các loại máy móc nông nghiệp như máy cày, bằng cách lắp thêm phần thùng xe phía sau.

Theo báo Dân Việt và VnExpress hôm 6 Tháng Sáu, khi vụ tông xe xảy ra, chiếc xe container kéo theo rơ-moóc do tài xế Nguyễn Hữu Đức lái, chạy theo hướng Đồng Nai-Đắk Lắk.
Chiếc xe “công nông” không bảng số do ông Y Sép Êban ở xã Cư Jút, lái, chở bốn người ngồi trên thùng, chạy theo hướng ngược lại chiếc xe kia.
Cú tông mạnh khiến cả hai chiếc xe đều văng vào lề đường.
Tại hiện trường, đầu xe đầu kéo và máy cày hư hỏng nặng, trong lúc nhiều bao phân, dụng cụ làm nông vương vãi trên mặt đường.
Ông Êban thiệt mạng tại chỗ, năm người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.
Tài xế Nguyễn Hữu Đức được đưa vào bệnh viện Đa Khoa Vùng Tây Nguyên trong tình trạng toàn thân tím tái, tim ngừng đập hoàn toàn trước khi được cấp cứu.
Một nam thanh niên và một thiếu niên ngồi trên thùng xe “công nông” chết tại bệnh viện do vết thương quá nặng.
Hai người đang được cứu chữa gồm một ông cao niên và một đứa bé 5 tuổi, đều bị đa chấn thương.

Công An Lâm Đồng đang điều tra nguyên nhân vụ tông xe này.
Bên dưới bản tin, độc giả “Vinheatul” bình luận: “Thú thực ở khu vực Tây nguyên, xe ‘công nông’ hầu như 100% là xe độ chế, tuy không theo một quy chuẩn nào nhưng thực tế thì tương đối an toàn và rất cần thiết cho bà con nông dân. Ở khu vực tôi sống, gần như nhà nào làm nông đều có một chiếc. Cái không an toàn mà tôi thấy là hầu như người lái xe không qua bất cứ lớp tập huấn Luật Giao Thông nào. Có thể nói bất kỳ ai cũng lái được, kể cả trẻ em. Thiết nghĩ nhà chức trách nên mở lớp tập huấn và cấp bằng cho người lái xe ‘công nông,’ và cũng xử phạt họ như người lái xe hơi nếu họ vi phạm luật. Lúc đó tai nạn liên quan loại xe này mới có thể giảm bớt.” (N.H.K) [dt]

































































































