Liên Hiệp Quốc kêu gọi Mỹ kết luận vụ tấn công trường học ở Iran

GENEVA, Thụy Sỹ (NV) – Người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi Washington đưa ra kết luận trong cuộc điều tra về cuộc không kích thảm khốc vào một trường tiểu học ở Iran, Reuters cho biết hôm Thứ Sáu, 27 Tháng Ba.

Tại cuộc họp khẩn cấp của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc để thảo luận về cuộc tấn công vào trường Shajareh Tayyebeh, mà Tehran cho biết đã làm hơn 175 trẻ em và giáo viên thiệt mạng vào ngày đầu tiên của cuộc chiến ở Iran, một số nước bày tỏ sự phẫn nộ về vụ việc.

Ông Volker Turk, cao ủy Nhân Quyền Liên Hợp Quốc (giữa) phát biểu trong lễ khai mạc phiên họp thứ 60 của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva hồi Tháng Chín năm 2025. (Hình: Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images)

Các nhà điều tra của quân đội Mỹ tin rằng có khả năng Mỹ phải chịu trách nhiệm nhưng vẫn chưa có kết luận cuối cùng hoặc hoàn tất điều tra. Cả Ngũ Giác Đài và phía Israel đều cho biết họ đang tiến hành điều tra.

Ông Volker Turk, cao ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, kêu gọi Washington kết thúc cuộc điều tra càng sớm càng tốt và công bố kết quả.

“Phải có công lý cho những thiệt hại khủng khiếp đã gây ra,” ông nói qua video sau khi họp với các giới chức Mỹ ở Washington trong tuần này.

Các phái bộ ngoại giao của Israel và Mỹ tại Liên Hợp Quốc ở Geneva không trả lời Reuters ngay lập tức về cuộc điều tra đã đi đến đâu.

Ghế của họ đang để trống vì hai nước đều tách ra khỏi cơ quan này với cáo buộc điều đó không công bằng với Israel.

“Sự tàn bạo này không thể được biện minh, không thể che giấu và không thể được đáp lại bằng sự im lặng và thờ ơ,” ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araqchi, phát biểu với hội đồng qua video.

Ông Bilal Ahmad, đại sứ Pakistan tại Liên Hiệp Quốc, nói rằng cái chết của học sinh là vô lương tâm, còn đại sứ Trung Quốc, ông Giả Quế Đức, nói ông hết sức bàng hoàng.

“Đó là sự vi phạm điểm mấu chốt trong đạo đức con người, vi phạm nhân quyền đáng lên án nhất và cho thấy sự khinh miệt trắng trợn đối với luật nhân đạo quốc tế,” Đại Sứ Giả nói.

Nhiều quốc gia khác cho biết họ kinh hoàng, nhưng cũng kêu gọi chú ý đến các vi phạm nhân quyền của chính Iran trong hành vi đàn áp đẫm máu các cuộc biểu tình rầm rộ chống chính quyền Iran hồi Tháng Giêng.

Các nước khác lên án các cuộc tấn công trả đũa của Iran kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28 Tháng Hai, bao gồm các cuộc tấn công vào Israel, các căn cứ của Mỹ và các nước vùng Vịnh.

Một người mẹ mất con trong vụ tấn công trường học, bà Mohaddeseh Fallahat, phát biểu trước hội đồng gồm 47 thành viên. Bà kêu gọi thực thi công lý “để thế giới biết rằng sinh mạng của trẻ em không phải là đồ bỏ.” (NNL) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT