Friday, March 29, 2024

Mưa lũ miền Bắc Việt Nam làm 15 người chết và mất tích

HÀ NỘI (NV) – Lũ lụt đang làm một số khu vực bị chia cắt và đã có 15 người bị chết và mất tích từ hậu quả bão số 3 tại miền Bắc và bắc Trung phần Việt Nam.

Theo thống kê của Ủy Ban Quốc Gia Tìm Kiếm Cứu Nạn, tính đến buổi tối ngày 21 Tháng Tám, bão số 3 thổi vào miền Bắc Việt Nam chiều ngày Thứ Sáu đã làm 12 người chết (Lào Cai: 4, Yên Bái: 2, Phú Thọ: 2, Sơn La: 1, Hòa Bình: 1, Vĩnh Phúc: 1, Nghệ An: 1) và làm 3 người mất tích (Lào Cai: 1, Bắc Giang: 1, Sơn La: 1), theo tờ Người Lao Động tường thuật hôm Chủ nhật.

Mưa bão làm ngập lụt nhiều tỉnh thị từ các tỉnh miền núi phía Bắc như Yên Bái, Lào Cai, xuống đến vùng đồng bằng Hà Nội và kéo dài đến tận Thanh Hóa, Hà Tĩnh, do nước sông, suối dâng cao gây thiệt hại nặng nề.

Tại Yên Bái, tờ Người Lao Động cho hay, ước tính thiệt hại do mưa lũ sau bão là khoảng 210 tỷ đồng. Trong đó, riêng kè suối Thia (thị xã Nghĩa Lộ) bị sạt lở ước thiệt hại 63 tỷ đồng. Hơn 1,000 ha cây trồng ở Yên Bái bị ngã đổ; hơn 1,000 căn nhà hư hại, ngập nước. Mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao gây ngập úng một số tuyến đường; trên 795 hộ dân tại một số xã, phường của thành phố Yên Bái bị ngập.

Tại tỉnh Lào Cai, vẫn nguồn tin trên, mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng nề với trên 60 tỷ đồng. Tại tỉnh Sơn La, mưa lũ làm 160 căn nhà sập đổ, hư hỏng; trên 480 ha lúa, bắp bị ngập và thiệt hại; nhiều công trình hư hỏng, ước thiệt hại trên 32 tỷ đồng.

Tờ Người Lao Động thuật lại tin từ Văn Phòng Ban Chỉ Đạo Trung Ương tại Hà Nội về phòng chống thiên tai cho biết tính đến sáng 21 Tháng Tám, bão số 3 khiến 44 căn nhà bị đổ sập, cuốn trôi; 651 căn bị tốc mái, hư hại; 1,511 căn bị ngập nước; số nhà di dời khẩn cấp là 2,154.

Về nông nghiệp, khoảng 8,843 ha lúa và 1,189 ha hoa màu bị ngập úng; 595 ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại; 61 gia súc, 1,895 gia cầm bị chết, cuốn trôi. Mưa lũ cuốn trôi 14 cầu nhỏ; nhiều vị trí tại các quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, ngập nước hoặc bị đất đá vùi lấp gây ách tắc giao thông; bốn đập xây bị hư hỏng; 4,482 m kênh mương, 3,445 m kè bị sạt, trôi, hư hỏng.

Dù mưa đã ngớt, lũ tại các sông đang xuống nhưng Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Trung Ương vẫn khuyến cáo nguy cơ xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp và sạt lở đất tại các tỉnh Yên Bái (đặc biệt là thành phố Yên Bái), Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, và Vĩnh Phúc.

Mặt khác, theo tin tờ Tuổi Trẻ, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, đến ngày 20 Tháng Tám, khu vực hai bản ở xã Mỹ Lý, huyện miền núi Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, đang bị nước lũ chia cắt đường giao thông, cô lập với bên ngoài. Theo nguồn tin này, hai bản biên giới Xốp Dương và Chà Ngà với hơn 400 nhân khẩu đang bị nước lũ chia cắt và cô lập hoàn toàn.

Theo thống kê ban đầu, tờ Tuổi Trẻ nói do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 gây ra làm ngập 16 ngôi nhà và trôi sáu ngôi nhà tại hai xã Mỹ Lý và xã Keng Đu của huyện Kỳ Sơn. Khoảng 250 người phải di dời đến nơi an toàn. Tuyến đường từ thị trấn Mường Xén đi xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, bị ngập bốn điểm; tuyến Hữu Lập đi Bảo Nam bị sạt lở đất tràn xuống đường; cầu tràn trên tuyến Na Loi đi Keng Đu bị ngập nước xe không lưu thông được. (TN)

MỚI CẬP NHẬT